Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoạt động bát nháo, liên tục vi phạm nhưng cả năm nhà xe Kumho Việt Thanh chỉ bị CSGT phạt nguội 6 lần

Thứ năm, 07:48 31/01/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Dù thừa nhận hãng xe khách Kumho Việt Thanh thường xuyên vi phạm các lỗi dừng đỗ, đón trả khách sai quy định, thế nhưng từ số liệu Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cung cấp, trong cả năm 2018, doanh nghiệp vận tải này chỉ bị phạt nguội vỏn vẹn 6 lần.

Xe Kumho Việt Thanh hoạt động bát nháo, ngang nhiên “vợt khách” giữa đường Xe Kumho Việt Thanh hoạt động bát nháo, ngang nhiên “vợt khách” giữa đường

GiadinhNet - Lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội thừa nhận hãng xe khách Kumho Việt Thanh hoạt động ngày càng bát nháo, thường xuyên vi phạm các lỗi dừng đỗ, đón trả khách sai quy định.

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2019, nhiều tuyến đường quanh bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) như Tôn Thất Thuyết – Phạm Hùng – Phạm Văn Đồng luôn trở thành tụ điểm trung chuyển đón trả khách. Tình trạng này không chỉ gây ùn tắc giao thông mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn.

Điển hình nhất là vi phạm của hàng loạt xe khách Kumho Việt Thanh của Công ty liên danh Việt Hàn chạy tuyến Mỹ Đình – Cẩm Phả (Quảng Ninh). Ngay tại khu vực cổng trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội trên đường Phạm Văn Đồng (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy), dù có biển cấm dừng đỗ, đón trả khách nhưng cứ khoảng 20 phút lại có 1 chiếc xe của hãng Kumho Việt Thanh dừng lại nhận hàng hóa và “vợt khách”.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, vào lúc 8h15 ngày 29/1, chiếc xe khách Kumho Việt Thanh mang BKS 29LD – 031.12 ngang nhiên tạt đầu xe máy phía trước rồi dừng đón khách tại đoạn qua ngã 3 Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy), ngay cổng trụ sở Bộ Công thương số 655 Phạm Văn Đồng để vợt khách và nhận ký gửi hành lý.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, vào lúc 8h15 ngày 29/1, chiếc xe khách Kumho Việt Thanh mang BKS 29LD – 031.12 ngang nhiên tạt đầu xe máy phía trước rồi dừng tại đoạn qua ngã 3 Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy), ngay cổng trụ sở Bộ Công thương số 655 Phạm Văn Đồng để vợt khách và nhận ký gửi hành lý.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, lãnh đạo Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thừa nhận hãng xe khách Kumho Việt Thanh là doanh nghiệp vận tải thường xuyên vi phạm các lỗi dừng đỗ, đón trả khách sai quy định.

“Khi gặp lực lượng CSGT phát hiện và lập biên bản, nhiều tài xế của nhà xe Kumho Việt Thanh còn tỏ thái độ chống đối. Thậm chí, có phương tiện vừa xử phạt xong lại vi phạm tiếp. Mới đây, chúng tôi phải gửi các hình ảnh phạt nguội sang quản lý Bến xe Mỹ Đình đề nghị phối hợp xử phạt hoặc xem xét từ chối phục vụ, không cho xe vào bến”, lãnh đạo Đội CSGT số 6 nhấn mạnh.

Tuy nhiên, từ các số liệu xử phạt do đội CSGT số 6 cung cấp cho thấy, trong cả năm 2018, đơn vị này chỉ phạt nguội được 06 trường hợp xe khách Kumho Việt Thanh vi phạm. Thậm chí, trong 1 tháng cao điểm cận Tết nguyên đán, lực lượng CSGT cũng chỉ phát hiện xử phạt được 12 trường hợp nhà xe Kumho Việt Thanh vi phạm, trong đó có 02 trường hợp phạt nguội.

Vào lúc 9h35 ngày 29/1, tiếp tục một chiếc xe khách khác mang BKS 29B – 190.79 của hãng Kumho Việt Thanh dừng đỗ rất lâu bắt khách trái quy định, sau đó, nhân viên phụ xe lao xuống đường nhét hàng ký gửi vào cốp tại khu vực cổng trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội trên đường Phạm Văn Đồng.

Vào lúc 9h35 ngày 29/1, tiếp tục một chiếc xe khách khác mang BKS 29B – 190.79 của hãng Kumho Việt Thanh dừng đỗ rất lâu bắt khách trái quy định, sau đó, nhân viên phụ xe lao xuống đường nhét hàng ký gửi vào cốp tại khu vực cổng trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội trên đường Phạm Văn Đồng.

Nhiều ý kiến cho rằng, chính vì sự thiếu kiên quyết đấu tranh xử lý của các lực lượng chức năng khiến cho các hãng xe khách ngày càng “lộng hành” hoạt động bát nháo hơn, thách thức pháp luật. Thậm chí nhiều người đặt ra câu hỏi có hay không sự bảo kê đối với hãng xe khách Kumho Việt Thanh?.

Được biết, hãng xe khách Kumho Việt Thanh khai thác tuyến đường Hà Nội – Cẩm Phả (Quảng Ninh) và chiều ngược lại với tần suất xe chạy rất cao. Chỉ tính riêng chiều Hà Nội – Quảng Ninh, một ngày có đến 54 chuyến xe Kumho xuất bến Mỹ Đình đi Cẩm Phả. Tuy nhiên, thay vì đón khách trong bến, hàng loạt xe khách Kumho Việt Thanh “đè luật” ngang nhiên dừng đỗ, đón trả khách bất kỳ điểm nào mà không sợ bị xử phạt.

Chiều ngày 29/1, ngay tại đoạn qua ngã tư Phạm Hùng – Tôn Thất Thuyết – nơi có tấm biển cấm dừng đỗ, chiếc xe Kumho Việt Thanh mang BKS 29LD – 031.56 dừng đỗ rất lâu để chèo kéo khách.

Chiều ngày 29/1, ngay tại đoạn qua ngã tư Phạm Hùng – Tôn Thất Thuyết – nơi có tấm biển cấm dừng đỗ, chiếc xe Kumho Việt Thanh mang BKS 29LD – 031.56 dừng đỗ rất lâu để chèo kéo khách.

Đặc biệt, trên hầu hết các xe KumHo Việt Thanh đều đánh bóng tên tuổi mình bằng dòng chữ “Xe không đón khách dọc đường”. Tuy nhiên, trái với lời quảng cáo “mỹ miều” trên là tình trạng hoạt động ngày càng bát nháo, thường xuyên vi phạm các lỗi dừng đỗ, đón trả khách sai quy định của hãng xe này.

Chị Phạm Thị Như, một người dân thường xuyên đi qua khu vực Phạm Hùng – Tôn Thất Thuyết bức xúc cho biết: “Trưa nay trên đường đi làm về, khi tôi đi qua đoạn ngã tư Phạm Hùng – Tôn Thất Thuyết thì chiếc xe khách phía trước bỗng “xuỳnh” một cái dừng lại cho khách trèo lên xe, may mà tôi kịp phản ứng không thì đã mất ăn Tết rồi. Không hiểu CSGT, thanh tra giao thông ở đâu mà cứ để xe khách chềnh ềnh dừng giữa đường, gây ách tắc giao thông như vậy?”.

Anh Nguyễn Như Hòa - một hành khách có mặt trên chuyến xe KumHo Việt Thanh bức xúc: “Sau khi ra khỏi bến xe Mỹ Đình, xe đi rất chậm, thậm chí là dừng hẳn lại để bắt khách và chở thêm đồ. Việc làm của nhà xe kéo dài cả tiếng đồng hồ khiến hành khách vô cùng sốt ruột và lo lắng cho lộ trình của mình”.

Khoảng 10h10 ngày 29/1, lại thêm một chiếc xe khách mang BKS 29LD – 030.99 dừng đỗ sai quy định tại khu vực gần chợ Dịch Vọng Hậu (đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy) để nhân viên hối hả khuân vác hàng ký gửi lên cốp xe. Sau đó xe chạy “rùa bò” tới cổng trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội để nhận hàng ký gửi.

Khoảng 10h10 ngày 29/1, lại thêm một chiếc xe khách mang BKS 29LD – 030.99 dừng đỗ sai quy định tại khu vực gần chợ Dịch Vọng Hậu (đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy) để nhân viên hối hả khuân vác hàng ký gửi lên cốp xe. Sau đó xe chạy “rùa bò” tới cổng trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội để nhận hàng ký gửi.

Trong ngày 29 và 30/1, PV còn phát hiện rất nhiều xe khách Kumho Việt Thanh vi phạm việc dừng đỗ đón khách, nhận hàng ký gửi không đúng nơi quy định như các xe mang BKS 29LD – 030.69; BKS 29B – 189.28; BKS 29LD – 031.37; BKS 29LD – 031.75…

Trong khi phía đội CSGT số 6, Đội TTGT quận Cầu Giấy, Đội TTGT quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đều cho rằng đã làm tốt trách nhiệm thì thực tế những vi phạm vẫn diễn ra thường xuyên gây nhức nhối trong xã hội. Câu hỏi đặt ra là các đơn vị chức năng đã làm tốt nhiệm vụ của mình, đã kiên quyết xử lí triệt để hay chưa? Nhà xe Kumho Việt Thanh có cậy “quan hệ”, coi thường an toàn, tính mạng của hành khách và người tham gia giao thông?

Lái xe hãng Kumho - Việt Thanh chèn ép, tấn công đồng nghiệp

Tháng 6/2018, Công ty TNHH Phúc Xuyên, có địa chỉ tại Quảng Ninh có đơn thư trình báo vụ việc lái xe công ty bị nhân viên Kumho - Việt Thanh có hành vi tấn công, hành hung, gây lo sợ, bức xúc cho giới tài xế xe khách và các công ty kinh doanh vận tải hành khách.

Theo đó, ngày 25/6, lái xe Vũ Hồng Hoan thuộc Công ty TNHH Phúc Xuyên điều khiển xe BKS 14B - 02973 (xe tuyến cố định Quảng Ninh - Hà Nội). Khi xe đến đoạn gần cầu vượt Nam Hồng (Hà Nội) thì đột nhiên xe khách của Công ty Kumho - Việt Thanh BKS 29LD - 3137 chạy với tốc độ cao va chạm và chèn ép xe của công ty vào lan can đường làm xe bị hư hỏng vỏ bên má phụ.

“Sự việc rất nguy hiểm bởi nếu mức độ va chạm nặng hơn, xe 14B - 02973 hoàn toàn có nguy cơ bị lật ra khỏi đường cao tốc, mặt khác lúc đó còn có một số xe gắn máy đang đi sát phía sau. Hành vi của xe Kumho - Việt Thanh là hoàn toàn cố ý gây nguy hiểm, coi thường tính mạng, tài sản của hành khách trên xe, coi thường tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông”, đại diện Công ty Phúc Xuyên cho biết.

Sau đó đến đoạn đường gần Mê Linh xe Kumho - Việt Thanh, xe BKS 29LD - 3137 lại tiếp tục ép xe khách của công ty lần nữa.

Đến cổng Melinh - Plaza xe Kumho - Việt Thanh, xe BKS 29LD - 3137 đỗ đón khách, thì lái xe Vũ Hồng Hoan đỗ xe xuống để nói chuyện với lái xe Kumho... Chưa kịp nói gì thì lái xe và phụ xe Kumho - Việt Thanh lao vào chửi và hành hung lái xe Hoan gây thương tích trên người.

Ngay sau khi nắm bắt sự việc, Ban ATGT Quảng Ninh đã đề nghị phía công an vào cuộc điều tra và xử lý nghiêm đối với nhân viên Kumho - Việt Thanh.

Bị xử phạt, tài xế xe khách Kumho Việt Thanh kéo thanh tra giao thông ra một góc rồi quàng tay tâm sự Bị xử phạt, tài xế xe khách Kumho Việt Thanh kéo thanh tra giao thông ra một góc rồi quàng tay "tâm sự"

GiadinhNet – Bị lực lượng chức năng phát hiện và xử phạt về hành vi đón khách không đúng nơi quy định, tài xế của nhà xe Kumho Việt Thanh vẫn tỏ thái độ cợt nhã, thậm chí là vòng tay ôm thanh tra giao thông đang làm nhiệm vụ.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nhóm Phóng viên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ô tô khách chở 40 công nhân lật ngang khi tránh xe máy ở Long An

Ô tô khách chở 40 công nhân lật ngang khi tránh xe máy ở Long An

Xã hội - 37 phút trước

Nam thanh niên lái xe máy đột ngột băng ngang qua quốc lộ 1. Cùng lúc, xe khách chở 40 công nhân chạy đến né tránh khiến phương tiện này mất lái, lật ngang.

2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

Xã hội - 1 giờ trước

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ nổ xảy ra tại khu công nghiệp Cẩm Khê (Phú Thọ) khiến 1 người tử vong.

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Suốt thời gian qua tại làng nghề đúc nhôm tại thôn Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đang “bức tử” hầu hết các sông ngòi, kênh mương, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân sinh sống nơi đây và các vùng lân cận.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

24 người chết vì TNGT trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

24 người chết vì TNGT trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

Xã hội - 2 giờ trước

Tai nạn giảm trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và bị thương) so với ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5 năm ngoái.

Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội đã trở thành tâm điểm mạng xã hội trong 2 ngày gần đây. Diễn biến vụ việc đang được cập nhật.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 27/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Xã hội - 5 giờ trước

Lượng xe trên đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ (hướng vào cao tốc) tăng cao, nhiều đoạn xảy ra ùn tắc. Một số phương tiện chờ lên cao tốc quá lâu dẫn đến cạn xăng, chủ xe mệt mỏi quay về.

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Xã hội - 5 giờ trước

Một đoàn xe sang rước dâu ở Hải Dương đã dừng giữa đường để quay phim, chụp ảnh, gây mất an toàn cho nhiều phương tiện đi đường.

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Vào sáng nay, thi thể nạn nhân thứ 4 là chị Nguyễn Thị H (SN 1982) được lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy tại khu vực cửa sông Bạch Đằng, gần cầu sông Chanh 2, cách vị trí lật thuyền khoảng 400m.

Top