Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT cần biết điều này

Thứ năm, 07:01 13/05/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Bộ GD&ĐT cho biết, nội dung đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là lớp 12. Các nội dung kiến thức được tinh giản do tác động của dịch COVID-19 sẽ không được đưa vào đề thi.

Thí sinh F0 sẽ được đặc cách tốt nghiệp

Theo thống kê của Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), đợt đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021, số lượng thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp và xét tuyển ĐH, CĐ năm 2021, tính đến 17h ngày 11/5, cả nước có 1.014.972 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó, số thí sinh tự do là gần 41.000 thí sinh. Trong số 1.014.972 thí sinh đăng ký dự thi, có gần 759.000 thí sinh đăng ký xét tốt nghiệp và xét tuyển ĐH, CĐ, chiếm tỷ lệ gần 75%. Có hơn 222.000 thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp, chiếm gần 22%. Gần 34.000 thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tuyển vào ĐH, CĐ.

Liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, ông Mai Văn Trinh (Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng) cho biết, kỳ thi sẽ vẫn được tổ chức nghiêm túc, chất lượng nhưng phải bảo đảm an toàn, nhất là an toàn trong phòng chống dịch COVID-19. Bộ đã tính đến kịch bản sẽ tổ chức kỳ thi đối với các địa phương an toàn (không bị giãn cách xã hội) vào ngày 7 - 8/7. Tại các khu vực thi sẽ bố trí các phương án phòng thi cho các thí sinh diện F1, F2, F3 với các phương án phòng, chống dịch phù hợp với các nhóm thí sinh.

Cũng theo ông Mai Văn Trinh, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, trong trường hợp cần thiết, Bộ sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức thêm đợt thi. Bộ đã chủ động xây dựng ngân hàng câu hỏi đáp ứng số lượng, chất lượng để xây dựng đề thi đáp ứng yêu cầu tổ chức thi nhiều đợt... Bên cạnh đó, nếu có trường hợp thí sinh là F0 (mắc COVID-19) là bệnh nhân không thể dự thi sẽ được đặc cách xét tốt nghiệp giống các trường hợp bị tai nạn, ốm đau.

Học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT cần biết điều này - Ảnh 1.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã được xây dựng các kịch bản khác nhau tùy theo diễn biến của dịch bệnh COVID-19. Ảnh minh họa: Q.Anh

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT, những trường hợp bị tai nạn, bị ốm, có việc đột xuất đặc biệt trước ngày diễn ra kỳ thi 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi có thể đề nghị để Hội đồng thi, Bộ GD&ĐT xem xét đặc cách tốt nghiệp THPT. Để được đặc cách, thí sinh phải đảm bảo lực học lớp 12 từ khá trở lên và giấy xác nhận của bệnh viện đối với thí sinh bị tai nạn, ốm đau. Những thí sinh bị tai nạn, ốm, có việc đột xuất trong khi kỳ thi đang diễn ra cũng được xem xét đặc cách tốt nghiệp THPT với điều kiện học lực lớp 12 từ trung bình trở lên, hạnh kiểm từ khá trở lên.

Đề thi có được giảm độ khó?

Trên thực tế, năm 2020, kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, ngoài lùi lịch thi so với mọi năm, Bộ GD&ĐT đã tổ chức kỳ thi thành hai đợt. Các thí sinh cũng được phân loại theo 4 nhóm: F0, F1, F2 và các thí sinh khác. Thí sinh F0 được đặc cách xét tốt nghiệp và được tạo điều kiện tham gia xét tuyển đại học bằng các hình thức phù hợp. Thí sinh diện F1, F2, F3 được bố trí thi tại phòng thi hoặc điểm thi riêng… Bên cạnh đó, đề thi tốt nghiệp cũng đã được giảm độ khó so với các năm trước, đề thi phạm vi kiến thức cũng hẹp hơn, không có phần kiến thức đã được tinh giảm.

Theo đó, đề thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo hướng nào, độ khó ra sao cũng được nhiều thí sinh, phụ huynh quan tâm. Cụ thể, theo Quy chế kỳ thi quy định: Nội dung thi tốt nghiệp THPT nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12. Đề thi cho mỗi bài thi/môn thi phải bảo đảm chính xác, khoa học và tính sư phạm; lời văn, câu chữ phải rõ ràng. Bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình THPT; bảo đảm phân loại được thí sinh.

Đại diện Bộ GD&ĐT thông tin, năm nay đề thi tốt nghiệp THPT nằm chủ yếu trong chương trình lớp 12. Các nội dung kiến thức được tinh giản do tác động của dịch COVID-19 sẽ không được đưa vào đề thi. Đề thi sẽ gồm phần lớn các câu hỏi ở mức độ cơ bản, đề thi cũng có số lượng hợp lý các câu hỏi khó để phân hóa kết quả thi của thí sinh. Trong đề thi, các câu hỏi trong đề thi được sắp xếp từ dễ đến khó. Ngày 31/3 vừa qua, Bộ GD&ĐT cũng đã công bố đề thi tham khảo kỳ tốt nghiệp THPT năm 2021 của các môn thi để thí sinh học, ôn tập hiệu quả.

Hiện tại, nhiều trường THPT mong muốn kỳ thi phù hợp với thực tiễn năm học bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Đề xuất về kỳ thi, thầy Huỳnh Thanh Phú (Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du, TPHCM) cho biết: "Dù đang áp dụng hình thức dạy trực tuyến, song thầy cô, học sinh đã phải nỗ lực để kết thúc chương trình học lớp 12 một cách trọn vẹn, đúng với quy định. Tôi mong muốn Bộ GD&ĐT cũng cần xem xét về kỳ thi tốt nghiệp đúng nghĩa là xét tốt nghiệp, nội dung thi sẽ là cơ bản, không đánh đố các em. Năm nay, do tình hình dịch bệnh, các em có nhiều lo lắng, do đó cần phải thi cử nhẹ nhàng, phù hợp. Còn xét tuyển đại học là do nhu cầu, tiêu chí mà các trường có các phương thức tuyển sinh".

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 9/7, trong đó ngày 6/7 là ngày các thí sinh làm thủ tục dự thi. Kỳ thi tổ chức 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 1 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (các môn thành phần gồm: Vật lý, Hóa học, Sinh học); 1 bài thi tổ hợp Khoa học xã hội (các môn thành phần gồm: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). Để xét tốt nghiệp, thí sinh phải dự thi bắt buộc Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và được chọn một trong hai tổ hợp môn để dự thi.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 50 phút trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 4 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 4 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 4 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Top