Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh được nghỉ dịp Đại lễ: Không ảnh hưởng lịch nghỉ Tết

Thứ sáu, 08:29 01/10/2010 | Xã hội

GiadinhNet - “Để đảm bảo giao thông và an ninh trong dịp Đại lễ, không nhất thiết phải buộc học sinh đi học trong ngày cao điểm cấm đường”.

Đó là ý kiến của một số lãnh đạo các phòng GD&ĐT các trường trên địa bàn Hà Nội.
 
Giải tỏa cổng trường

Để đảm bảo giao thông và nề nếp ở các cơ sở giáo dục trong những ngày diễn ra Đại lễ, Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có công văn gửi các phòng GD&ĐT trên địa bàn.
 
Theo đó, các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc kịp thời cập nhật thông tin về kế hoạch tổ chức Đại lễ nghìn năm của thành phố và kế hoạch phân luồng giao thông trong dịp này, thời gian từ ngày 28/9 đến ngày 11/10. Căn cứ vào tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch hướng dẫn phân luồng giao thông cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh (HS) và cha mẹ HS, tránh để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường khi đưa đón học sinh.
 
Dịp Đại lễ, học sinh một số trường trên địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình sẽ được nghỉ học. Ảnh: C.H

Ngay trong ngày 30/9, nhiều phòng GD&ĐT- chủ yếu các quận có ảnh hưởng bởi lịch cấm đường và các hoạt động phục vụ Đại lễ, đã lên kế hoạch cho HS nghỉ học.
 
Ông Đào Hoài Văn (Tổ phổ thông, Phòng GD&ĐT quận Hoàn Kiếm) cho biết, trên địa bàn quận có 19 trường/ 22 tuyến phố bị ảnh hưởng về việc cấm đường. Để đảm bảo an ninh trên các tuyến phố, lãnh đạo phòng đã báo cáo cấp trên nghiên cứu các phương án dành cho HS trong ngày Đại lễ.

Ngoài việc phải chỉnh trang khung cảnh, các trường học phải giải tỏa phụ huynh và HS trước cổng trường, tránh để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Nhà trường phối hợp với gia đình quản lý con em trong những ngày diễn ra Đại lễ.
 
Đặc biệt, có 6 HS của quận được tham dự Đại lễ nên được nghỉ học. Ngày 5/10, có 100 HS và 4 giáo viên Trường THCS Lê Lợi, thuộc quận Hoàn Kiếm, sẽ tham dự Triển lãm ảnh Hà Nội xưa. Riêng sáng 1/10, ngày khai mạc Đại lễ, do cấm đường từ 5h sáng nên Phòng Giáo dục quận Hoàn Kiếm chỉ đạo hiệu trưởng 19 trường (10 trường mầm non, 5 trường tiểu học và 4 trường THCS) linh hoạt bố trí cho các em nghỉ một buổi sáng, buổi chiều vẫn học bình thường.
 

Để phục vụ Đại lễ, khoảng 2.000 HS trên địa bàn quận Ba Đình được huy động để phục vụ nhiều địa điểm. Trong đó, một số trường THCS được huy động chính thức như: Trường Giảng Võ: 400 HS; Trường Nguyễn Công Trứ: 300 HS; Trường Nguyễn Trãi: 100 HS; Trường Thống Nhất: 100 HS.


Ông Nguyễn Thế Đại, quyền Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình cho biết, trong buổi tổng duyệt ngày 7/10 và ngày lễ chính thức 10/10, hầu hết các tuyến phố trên địa bàn quận Ba Đình đều cấm đường. Vì thế, lãnh đạo phòng đã tập hợp ý kiến của các trường trên địa bàn và quyết định cho tất cả trường học trên địa bàn nghỉ cả ngày 7/10.
 
Không ảnh hưởng  kế hoạch năm học

Nhiều phụ huynh, HS thắc mắc: Liệu việc nghỉ lễ có ảnh hưởng đến thời gian nghỉ Tết cũng như kế hoạch năm học không? Ông Nguyễn Hiệp Thống, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT cho biết, đối với các đơn vị, trường học được huy động tham gia phục vụ Đại lễ, Sở giao các phòng GD&ĐT, thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế, chủ động bố trí cho giáo viên, HS được nghỉ học. Nhà trường thông báo tới phụ huynh học sinh để quản lý con em trong thời gian nghỉ học và có kế hoạch dạy bù, đảm bảo đúng tiến độ chương trình.

Còn theo ông Hoài Văn, các trường có quỹ nghỉ Tết được một tuần và nghỉ học kì 1 buổi. Ngoài ra, các lớp còn có một tuần đệm, chuyển giao giữa 2 học kì để giáo viên làm sổ sách. Vì vậy, chỉ nghỉ một buổi trong dịp Đại lễ không ảnh hưởng nhiều đến quỹ thời gian học tập trong năm.
 
Các trường có bếp ăn bán trú sẽ chủ động liên kết với các cửa hàng cung cấp để có cách vận chuyển thực phẩm tươi sống đến các trường nhằm đảm bảo bếp ăn hoạt động bình thường. Các trường không được phép tích trữ thực phẩm tươi sống trong tủ lạnh trong những ngày Đại lễ vì như vậy sẽ không đảm bảo dinh dưỡng cho HS.

Ông Nguyễn Thế Đại cho biết, để đảm bảo giao thông và an ninh trong dịp Đại lễ nghìn năm Thăng Long- Hà Nội, không nhất thiết phải buộc HS đi học trong ngày cao điểm cấm đường.
 
Đặc biệt, địa bàn quận có nhiều trường mầm non, tiểu học liên quan đến bếp ăn bán trú, khi bị cấm đường, các nhà cung cấp khó vận chuyển thực phẩm nên nếu buộc các em đi học sẽ khó khăn cho nhà trường. Ngay sau khi kết thúc Đại lễ, các trường trên địa bàn sẽ có kế hoạch dạy bù cho HS.
 
Mỹ Hà
lehuong
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Rú ga gây náo loạn, gần 30 thanh thiếu niên ở Lào Cai nhận 'bài học nhớ đời'

Rú ga gây náo loạn, gần 30 thanh thiếu niên ở Lào Cai nhận 'bài học nhớ đời'

Pháp luật - 13 phút trước

GĐXH - Gần 30 thanh thiếu niên, chủ yếu là học sinh, tụ tập phóng nhanh, rú ga gây mất trật tự công cộng tại xã Văn Bàn (Lào Cai) đã bị công an xử phạt và giáo dục theo quy định.

Hẹn nhau lúc rạng sáng, hàng chục đối tượng mang hung khí náo loạn phố ở Lạng Sơn

Hẹn nhau lúc rạng sáng, hàng chục đối tượng mang hung khí náo loạn phố ở Lạng Sơn

Pháp luật - 14 phút trước

GĐXH - Ngảy 20/12, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và lệnh tạm giam 15 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Lý giải hiện tượng kỳ lạ vừa xuất hiện ở Quảng Trị khiến người dân xôn xao

Lý giải hiện tượng kỳ lạ vừa xuất hiện ở Quảng Trị khiến người dân xôn xao

Thời sự - 1 giờ trước

Theo cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị, hiện tượng giun trồi lên mặt đất và chết khô bất thường cơ bản không xuất phát từ ô nhiễm môi trường.

Thanh Hóa: Cơ quan chức năng khởi tố 167 vụ, 501 bị can tội kinh tế, tham nhũng, chức vụ

Thanh Hóa: Cơ quan chức năng khởi tố 167 vụ, 501 bị can tội kinh tế, tham nhũng, chức vụ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH – Trong năm 2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 167 vụ, 501 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, môi trường.

Phú Thọ: Sống cạnh lò đốt than, sức khỏe người dân thôn Cương bị đe dọa

Phú Thọ: Sống cạnh lò đốt than, sức khỏe người dân thôn Cương bị đe dọa

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tồn tại giữa khu dân cư, lò đốt than củi tại thôn Cương, xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ đang trở thành nỗi ám ảnh thường trực của nhiều hộ dân. Khói bụi dày đặc từ lò đốt liên tục bủa vây nhà cửa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống và sức khỏe, khiến không ít gia đình buộc phải di tản đi nơi khác.

Người dân giao nộp chim công lục quý hiếm

Người dân giao nộp chim công lục quý hiếm

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Người dân Hà Tĩnh vừa tự nguyện giao nộp cá thể chim công lục quý hiếm cho cơ quan chức năng chăm sóc, tái thả về môi trường tự nhiên.

Cánh đồng hoa hướng dương ở Nghệ An bung nở rực rỡ, hút du khách check-in

Cánh đồng hoa hướng dương ở Nghệ An bung nở rực rỡ, hút du khách check-in

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Cánh đồng hoa hướng dương rộng 50 héc-ta ở Nghệ An đang vào mùa nở rộ, thu hút nhiều du khách ở Hà Nội và các tỉnh lân cận đến tham quan, check-in.

Vì sao tháng 12 âm lịch gọi là tháng Chạp, tháng 1 là tháng Giêng?

Vì sao tháng 12 âm lịch gọi là tháng Chạp, tháng 1 là tháng Giêng?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Người Việt thường gọi tháng cuối cùng của năm Âm lịch là tháng Chạp, tháng đầu tiên của năm Âm lịch là tháng Giêng, chứ không gọi là tháng 12, tháng 1 như các tháng còn lại. Điều này khiến nhiều người tò mò: Vì sao lại có cách gọi đặc biệt như vậy?

Hai thiếu niên tử vong trong vụ tai nạn với xe tải ở TP.HCM

Hai thiếu niên tử vong trong vụ tai nạn với xe tải ở TP.HCM

Thời sự - 5 giờ trước

Một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải xảy ra trên địa bàn phường Tân Hưng (TP.HCM) khiến hai thiếu niên tử vong tại chỗ.

Hà Nội: Người đàn ông mất trắng 3 tỷ đồng vì tin vào 'bánh vẽ' đầu tư tài chính

Hà Nội: Người đàn ông mất trắng 3 tỷ đồng vì tin vào 'bánh vẽ' đầu tư tài chính

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Được các đối tượng lạ mặt tiếp cận qua Telegram và Zalo, dụ dỗ đầu tư vào website "có giấy phép của Ngân hàng Mỹ", một người đàn ông tại Hà Nội đã sập bẫy, mất trắng số tiền lên tới hơn 3 tỷ đồng.

Top