Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh xô xát, côn đồ vác súng bắn người

Thứ năm, 08:55 05/04/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Xuất phát từ việc hai học sinh cùng lớp xô xát trong quá trình đá bóng, một trong số đó về nhờ anh trai đến giải quyết. Hậu quả, sự việc trở nên phức tạp và dẫn đến nổ súng. Tuy sự việc đã xảy ra hơn một tuần nhưng lúc này các nạn nhân trong vụ nổ súng vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi.


Chị Hà bị bắn vào chân đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng). Vỏ đạn gia đình nạn nhân thu được tại hiện trường (ảnh nhỏ).    Ảnh: Đ.Tùy

Chị Hà bị bắn vào chân đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng). Vỏ đạn gia đình nạn nhân thu được tại hiện trường (ảnh nhỏ). Ảnh: Đ.Tùy

Vụ nổ súng bất ngờ

Gần một tuần nay, người dân phường Cầu Tre (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) không khỏi hoảng sợ khi một nhóm côn đồ kéo đến nhà anh Lê Xuân Tùng (SN 1992, trú tại đường Đà Nẵng) rồi rút súng bắn khiến bà Trần Thị Thu Hà (SN 1973, mẹ anh Tùng) bị thương ở chân phải. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã vào cuộc tiến hành điều tra, sàng lọc và bắt giữ Hoàng Ngọc Vân (SN 1992, trú tại số 3/81 Đà Nẵng, phường Lạc Viên), Vũ Tuấn Long (SN 1993, ở số 80/25 Lê Lợi, phường Máy Tơ) và Hoàng Anh Mỹ (SN 1993, ở số 5/36 phố Cấm, phường Gia Viên).

Nguyên nhân sự việc được xác định, chiều 28/3, sau khi tan học về, cháu N.T.T và cháu Đ.A (cùng SN 2007, trú tại quận Ngô Quyền) đi đá bóng với nhau, sau đó xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Lúc này, cháu Đ.A chạy về nhà nói sự việc trên với anh trai là V.T (ở phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền). Nghe em trai kể, V.T chở cháu Đ.A ra sân vận động Máy Tơ. Tại đây, V.T đã tát nhiều lần vào mặt cháu N.T.T. Sau khi bị đánh, cháu N.T.T sợ hãi và về đến nhà kể lại sự việc cho mẹ nghe.

Nghe xong câu chuyện, gia đình đưa cháu N.T.T vào Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng khám, điều trị. Đến buổi tối, mẹ cháu Đ.A gọi điện cho gia đình cháu N.T.T muốn gặp gỡ nói chuyện. Tuy nhiên, gia đình đang lo lắng cho sức khỏe của con nên nói chưa có thời gian gặp. Sáng 29/3, mẹ cháu Đ.A vào bệnh viện thăm cháu N.T.T. Khoảng 12h20 cùng ngày, V.T đã đến nhà hỏi bà Trần Thị Thu Hà (mẹ đẻ cháu N.T.T) xin số điện thoại của anh Lê Xuân Tùng (con trai bà Hà).

Lúc này, V.T đã gọi điện cho anh Tùng về nhà nói có việc. Khi anh Tùng về đến nhà thì thấy có 7 người đứng vây quanh mình. Sau khi lời qua tiếng lại hai bên xảy ra xô xát và bất ngờ một người mặc áo hoa dài tay rút súng ra dọa bắn. Thấy vậy, bà Hà ôm vội con trai thì bị bắn vào chân. Đối tượng này tiếp tục giơ súng uy hiếp và sau đó cùng nhóm rút lui, còn bà Hà được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp.

Chứng kiến sự việc, một người hàng xóm của gia đình bà Hà kể, sự việc diễn ra rất nhanh, các đối tượng vô cùng hung hãn, trên tay lăm lăm súng chĩa về hướng người thân anh Tùng đe dọa. Cũng vì sự manh động của nhóm đối tượng nên không ai dám vào can ngăn. Thậm chí, khi chúng bỏ đi một lúc thì nhiều người dân mới bình tĩnh trở lại, phối hợp với người thân bà Hà để đưa nạn nhân này đi cấp cứu. "Tình hình lúc ấy khá hỗn loạn, các đối tượng lạ mặt thì đông, trên tay lại có súng nên chúng tôi không dám vào can ngăn. Các đối tượng đe dọa sẽ bắn tất cả những ai can thiệp vào chuyện của chúng nên người dân hoảng sợ, đứng im bên ngoài quan sát", người dân này nói.

Lời kể hãi hùng của nạn nhân

Theo hồ sơ bệnh án, bà Hà bị đạn xuyên vỡ bắp chân, đứt bó dây chằng chùm, mẻ xương đùi, xước động mạch chủ khiến cho chân tê liệt, phù nề, mất cảm giác và không tìm thấy tủy từ chân lên lưng. Hiện bà Hà vẫn đang được các bác sĩ tích cực cứu chữa, phẫu thuật.

Chưa hết bàng hoàng ông Nguyễn Mai Minh (SN 1973, chồng bà Hà) kể, vào quãng thời gian trên, ông vừa đi làm về thì thấy một nhóm khoảng 7 thanh niên đi trên 3 xe máy dừng trước cổng nhà. Tại đây, một thanh niên gõ cửa và nói: “Chú có nhận ra cháu không. Cháu là V.T, bạn của con trai chú, ngày trước hay sang nhà chú ăn cơm”. Sau một hồi nói chuyện qua lại, nam thanh niên này đã gọi điện cho Tùng nói chuyện.

Ít phút sau Tùng về đến nhà, hai bên có lời qua, tiếng lại. Bất ngờ, một đối tượng rút súng chĩa về phía ông Minh đe dọa. “Tôi ở vị trí gần đối tượng này nhất, hắn chĩa súng vào ngực tôi. Tôi lao lên gạt tay ra và súng nổ, đạn bay sượt qua tai. Thời điểm này, khung cảnh rất hỗn loạn, sau khi súng nổ, tôi mới biết là đối tượng nổ súng đã bắn trúng chân của vợ tôi, máu chảy ra rất nhiều”, ông Minh cho biết.

Trước tình thế nguy cấp, ông Minh lao đến giằng co với đối tượng có súng. Trước tình chất manh động của các đối tượng, gia đình ông vội chạy vào nhà, cùng thời điểm này ông Minh còn nghe thêm vài tiếng nổ nữa. Thấy nhiều người dân kéo đến, nhóm đối tượng vội lên xe máy tẩu thoát. Lúc này, gia đình mới hoảng hốt đưa bà Hà đi cấp cứu. Tại hiện trường, ông Minh đã nhặt được 2 vỏ đạn mang nộp cho cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.

Trao đổi với PV, Đại tá Đặng Chinh Thưởng - Trưởng Công an quận Ngô Quyền thông tin, đơn vị đang phối hợp với các các phòng ban nghiệp vụ điều tra, xác minh, làm rõ việc.

Ngay sau khi nhận được tin về vụ nổ súng, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Công an quận Ngô Quyền kết hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ. Đồng thời, tiến hành bắt các đối tượng gây án để xử lý trước pháp luật.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Truy tố người đàn ông hành hạ cụ già 86 tuổi

Truy tố người đàn ông hành hạ cụ già 86 tuổi

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo cáo buộc của VKS, Huỳnh Văn Giỏi nhiều lần quát tháo, chửi bới và dùng tay kéo lê, dùng chân đá vào người cụ T.

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất. Quy định này giúp người dân có đất bị thu hồi sớm "an cư, lạc nghiệp" để tiếp tục phát triển kinh tế.

Cô gái 'ngáo đá' cầm dao xông vào trụ sở công an, tấn công 2 người

Cô gái 'ngáo đá' cầm dao xông vào trụ sở công an, tấn công 2 người

Pháp luật - 3 giờ trước

Sau khi sử dụng ma túy, Bích có biểu hiện "ngáo đá" và cầm dao xông vào trụ sở công an phường ở TPHCM, tấn công 2 người.

'Tú bà' 25 tuổi chuyên môi giới mại dâm tại phố núi

'Tú bà' 25 tuổi chuyên môi giới mại dâm tại phố núi

Pháp luật - 4 giờ trước

Khi khách có nhu cầu mua dâm, Thùy sẽ liên hệ với gái bán dâm đến để thỏa thuận. Sau đó, "tú bà" này sẽ được chia hoa hồng.

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hiện nay tồn tại rất nhiều trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) đứng tên hộ gia đình. Vì vậy, việc chia thừa kế khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình khác so với khi sổ đỏ đứng tên cá nhân.

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong nhiều năm, khi công an triệt phá các đường dây ma túy lớn thì phát hiện một số đầu mối dẫn tới người tên Trăng (trú tại Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La). Trăng là ai mà đứng sau các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn đến vậy?

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Pháp luật - 2 ngày trước

Bản án sơ thẩm chia đôi khối tài sản giữa cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia nhưng cả 2 người không chấp nhận phán quyết trên.

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Pháp luật - 2 ngày trước

Sau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...

Top