Xót xa bé gái sơ sinh mọc đầy lông như "Người sói"
Bốn phươngDo mắc căn bệnh phát triển lông tóc di truyền từ mẹ mà cơ thể bé gái mới chào đời tại thị trấn Madhavnagar, Ấn Độ phủ đầy lông sẫm màu.
Do mắc hội chứng hiếm, một cậu bé đáng thương ở Mỹ chào đời mà không có nhãn cầu, nhưng vẫn có dây thần kinh thị giác.
Do mắc căn bệnh phát triển lông tóc di truyền từ mẹ mà cơ thể bé gái mới chào đời tại thị trấn Madhavnagar, Ấn Độ phủ đầy lông sẫm màu.
Nhiều ông bố bà mẹ tưởng rằng, khi được chiều chuộng, đứa trẻ sẽ ngoan ngoãn, dễ thương. Nhưng khi được chiều chuộng thái quá thì trẻ chẳng những biến thành những “ông vua” trong nhà mà còn trở nên khó ưa với mọi người.
Đi quá giang xe rồi sàm sỡ thím họ, Nguyễn Trọng Khương còn vô cớ đánh chú mình đến chấn thương sọ não.
Màng chắn tránh thai có dạng hình vòm, nông, có vành dẻo, được làm bằng latex để đặt vào âm đạo, bao phủ lấy cổ tử cung.
Những dấu hiệu bất thường của cơ thể hoàn toàn có thể là tín hiệu bất thường cảnh báo bạn đang gặp vấn đề về sức khỏe. Vì vậy, đừng bỏ qua những dấu hiệu sau đây nhé.
Qua nghiên cứu những phụ nữ bị hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS), các nhà nghiên cứu
Qua kiểm tra được biết, cô Sammee Matthews được chẩn đoán mắc Hội chứng Sitophilia gây kích thích cảm hứng tình dục bằng đồ ăn.
Ăn đủ chất béo trong thai kỳ là cần thiết, tuy nhiên nếu ăn nhiều mỡ trong suốt thời gian đó, người mẹ có thể truyền cho bé cưng nguy cơ ung thư.
Hội chứng ăn uống Pica hiếm gặp mà bà mẹ trẻ Pearce mắc phải khiến chị không thể nào dứt nổi cơn nghiện ăn cát và miếng bọt rửa chén trong thời kỳ mang thai hai đứa con của mình.
GiadinhNet - Ngày 4/7, BS Lê Thị Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương mổ thành công ca mổ khó, rất hiếm gặp.
Cụ ông chỉ cao 1,37m này chỉ định tới bác sĩ để chữa đau bụng, tuy nhiên kết quả khám bệnh lại khiến ông đau đầu vì bác sĩ khẳng định ông là phụ nữ.
Để tăng chất lượng giấc ngủ cho bé, cha mẹ nên lưu ý một số điểm sau.
Mắc phải hội chứng "say hạ cánh" hiếm gặp, cô Catharine Bell luôn phải sống trong thế giới chao đảo suốt 8 năm nay.
GiadinhNet - Lần đầu tiên, một bệnh nhi mắc Hội chứng Apert hiếm gặp đã được điều trị tại Việt Nam. Đó là bé Hoàng Minh Ngọc, 4 tháng tuổi ở Hải Phòng (trường hợp thứ 3 tại Việt Nam mắc Hội chứng này được phát hiện).