Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hội nghị trực tuyến triển khai chiến lược DS/SKSS Việt Nam giai đoạn 2011-2020: Triển khai đồng bộ, rộng khắp

Thứ tư, 08:57 14/12/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng nay (14/12), tại Văn phòng Chính phủ diễn ra Hội nghị trực tuyến triển khai Chiến lược DS/SKSS Việt Nam giai đoạn 2011-2020 do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân chủ trì.

Tại Hội nghị trực tuyến, Bộ Y tế sẽ hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược DS/SKSS Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020. Ảnh: Dương Ngọc.

Hội nghị có sự tham dự và báo cáo của lãnh đạo Bộ Y tế, Tổng cục DS-KHHGĐ; đại diện các bộ, ngành liên quan, lãnh đạo UBND và Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ cùng các sở, ban, ngành của 63 tỉnh, thành phố. Trước ngày diễn ra Hội nghị, Báo Gia đình & Xã hội có cuộc trao đổi với TS. Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) về công tác chuẩn bị và ý nghĩa của việc triển khai sự kiện này.

Triển khai đồng thời trên cả nước

Xin ông cho biết lý do tổ chức Hội nghị trực tuyến ngày 14/12 này?

- Ngày 14/11/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký, ban hành Quyết định số 2013/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược DS/SKSS Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020. Đây là một tin vui và cũng là một trọng trách của ngành dân số trong việc thực hiện công tác dân số trong giai đoạn mới. Đặc biệt, Chiến lược lần này với các mục tiêu và giải pháp nhằm giải quyết đồng bộ các vấn đề về dân số và chăm sóc SKSS; đòi hỏi sự nỗ lực lớn của ngành y tế - dân số để nâng cao chất lượng dân số.

Ngay sau khi có Quyết định của Thủ tướng phê duyệt Chiến lược, tôi đã có dịp báo cáo trực tiếp và đề nghị Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Hội nghị triển khai Chiến lược. Phó Thủ tướng đã vui vẻ nhận lời và nói rằng nên tổ chức theo hình thức trực tuyến để có nhiều người cùng tham gia, đặc biệt là tuyến huyện cũng có thể tham gia được, như vậy sức lan tỏa sẽ lớn hơn, hiệu quả sẽ cao hơn. Ngay sau đó, chúng tôi đã bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị để cố gắng thực hiện ngay trong tháng 12 này và coi đây như là một trong những hoạt động thiết thực của Tháng Hành động Quốc gia về Dân số và kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống của Ngành. Vì thế, khi nhận được Công điện số 1046, ngày 09/12/2011 của Văn phòng Chính phủ thông báo về việc Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân sẽ chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai Chiến lược vào sáng ngày 14/12/2011, Tổng cục DS-KHHGĐ đã báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để Hội nghị đạt được kết quả tốt nhất.

Đây là lần thứ hai Tổng cục được chuẩn bị tổ chức Hội nghị theo hình thức trực tuyến, vừa giảm bớt được các chi phí đi lại vừa tăng được số người cùng tham gia. Hội nghị trực tuyến lần này sẽ giúp các bộ, ngành, đoàn thể cùng các tỉnh, thành phố nắm bắt những nội dung của Chiến lược DS/SKSS Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và cách thức triển khai có hiệu quả trên phạm vi cả nước. 

Việc triển khai Hội nghị trực tuyến gấp rút như vậy có khó khăn gì không, thưa ông?

- Đúng là mặc dầu thời gian rất gấp, có rất nhiều thủ tục, nhiều việc phải làm nhưng chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị trước và cũng nhờ vào kinh nghiệm tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác DS-KHHGĐ năm 2009 (cũng do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì), nên mọi việc cũng được thực hiện mau chóng và suôn sẻ.

Tổng cục DS-KHHGĐ đã có Công văn hỏa tốc số 1080/TCDS-VP ngày 10/12/2011 gửi Sở Y tế, Chi cục DS - KHHGĐ các tỉnh, thành phố về thời gian, địa điểm, thành phần tham dự Hội nghị, đề nghị Sở Y tế, Chi cục DS- KHHGĐ phối hợp với Văn phòng UBND các tỉnh, thành phố triển khai gấp các công việc để phục vụ Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu của tỉnh, thành phố. Để Hội nghị trực tuyến được tiến hành theo đúng kế hoạch, Tổng cục DS - KHHGĐ đã khẩn trương phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông (VNPT) và các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt tại các điểm cầu.

Giải pháp hợp lý, thực hiện hiệu quả
 

Hội nghị được tổ chức tại 64 điểm cầu gồm: Điểm cầu Văn phòng Chính phủ và 63 điểm cầu tại UBND tỉnh, thành trực thuộc Trung ương. Điểm cầu Văn phòng Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân chủ trì cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương.

Tại điểm cầu của UBND 63 tỉnh, thành phố có Phó Chủ tịch UBND, các thành viên Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ; lãnh đạo các Sở Y tế, Chi cục DS-KHHGĐ, Trung tâm chăm sóc SKSS; lãnh đạo UBND và Trung tâm DS-KHHGĐ các quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh; các sở, ban, ngành và đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí ở địa phương.

Ông có thể cho biết thêm về các nội dung mà Tổng cục DS-KHHGĐ và các địa phương sẽ đề cập tại Hội nghị?

- Tổng cục DS-KHHGĐ có chuẩn bị một báo cáo, làm rõ những nội dung chính được đề cập trong Chiến lược.

Tại Hội nghị trực tuyến, Bộ Y tế cũng sẽ hướng dẫn các tỉnh, thành phố xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược DS/SKSS Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Chương trình hành động Truyền thông - Giáo dục chuyển đổi hành vi về DS-KHHGĐ giai đoạn 2011-2015.

Khi được biết việc tổ chức Hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu, lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố cũng đã chuẩn bị bài phát biểu tham luận nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của tỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn về DS/SKSS và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương mình.

Công tác DS-KHHGĐ trong giai đoạn tới có những khó khăn, thách thức gì? Chúng ta sẽ mong đợi gì ở Hội nghị này nhằm giải quyết được những khó khăn, thách thức trên, thưa ông?

- Công tác DS-KHHGĐ 50 năm qua đã đạt được nhiều thành công tốt đẹp, nhất là việc thực hiện Chiến lược Dân số giai đoạn 2001 - 2010. Chúng ta đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu về dân số Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, lần thứ X và Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2001-2010 đã đề ra. Tuy nhiên, trong thời gian tới, công tác DS-KHHGĐ đứng trước nhiều khó khăn thách thức với nhiều vấn đề mới nảy sinh. Việt Nam đã đạt mức sinh thay thế, nhưng mức sinh ở các vùng, miền, các tỉnh còn rất khác nhau. Số lượng phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ vẫn tiếp tục tăng trong những năm tới, sẽ đạt mức cực đại vào khoảng năm 2027-2028 nên nhu cầu về KHHGĐ vẫn sẽ tiếp tục tăng.
 
Một vấn đề mới xuất hiện trong công tác dân số là tỷ số giới tính khi sinh đã tăng nhanh, nếu không có giải pháp tích cực, sự mất cân bằng giới tính sẽ để lại những hệ lụy nặng nề, tác động xấu đến trật tự, an ninh xã hội. Cơ cấu dân số đã chuyển từ cơ cấu "dân số trẻ" sang giai đoạn cơ cấu "dân số vàng" và bắt đầu bước vào giai đoạn "già hóa dân số". Các mô hình "tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân", "Sàng lọc và chẩn đoán trước sinh, sàng lọc và chẩn đoán sơ sinh" để nâng cao chất lượng giống nòi mới bắt đầu được thử nghiệm trong vài năm gần đây. Tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống dẫn tới suy thoái giống nòi của một số dân tộc ít người đang là những vấn đề hết sức đáng quan tâm. Chỉ số phát triển con người tuy đạt mức trung bình khá, đạt mục tiêu của Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2001-2010 đề ra nhưng thứ bậc xếp hạng của Việt Nam vẫn chưa được cải thiện...

Về mặt nội dung, chúng ta mong đợi Phó Thủ tướng sẽ đôn đốc các bộ, ngành, các địa phương triển khai Chiến lược DS/SKSS giai đoạn 2011 - 2020 một cách hiệu quả nhất, cùng ngành dân số thực hiện các giải pháp nhằm vượt qua các thách thức trên. Từ đó, mỗi địa phương sẽ xây dựng cho mình một Kế hoạch hành động về DS/SKSS và các giải pháp hợp lý, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội của mình.

  Trân trọng cảm ơn ông!

Theo ông, cần có một giải pháp tổng thể nào để triển khai thành công Chiến lược DS/SKSS giai đoạn 2011 - 2020?

- Chiến lược DS/SKSS Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 là một nội dung quan trọng của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao - chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn xã hội. Công tác DS/SKSS giai đoạn này tập trung giải quyết đồng bộ các vấn đề như: Tập trung nâng cao chất lượng dân số, cải thiện tình trạng sức khỏe bà mẹ trẻ em, phát huy lợi thế cơ cấu "dân số vàng", chủ động điều chỉnh tốc độ tăng dân số và kiểm soát tỉ số giới tính khi sinh.

Để thực hiện tốt Chiến lược giai đoạn này, tôi nghĩ ngành y tế - dân số cần tập trung tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn còn tồn tại, kiện toàn và ổn định tổ chức bộ máy của ngành cho phù hợp với tình hình mới. Quá trình triển khai thực hiện Chiến lược đòi hỏi phải có nỗ lực và tham gia của cả hệ thống chính trị; sự chủ động và đồng bộ trong quản lý; tổ chức tốt việc giám sát, kiểm tra liên tục để bảo đảm đạt được mục tiêu đã đề ra.

Tôi tin rằng, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tinh thần đoàn kết, kiên định, bền bỉ, nỗ lực và sáng tạo của những người làm công tác dân số, chúng ta sẽ triển khai thành công Chiến lược DS/SKSS Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước.

Hà Thư (thực hiện)

baoin
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
"Cháy vé" nhiều đường bay Tết từ TPHCM đi miền Trung, miền Bắc

"Cháy vé" nhiều đường bay Tết từ TPHCM đi miền Trung, miền Bắc

Đời sống - 27 phút trước

Nhiều đường bay từ TPHCM đi các địa phương miền Trung và miền Bắc ghi nhận tình trạng cháy vé, trong khi chiều ngược lại phải khai thác chuyến bay rỗng.

Phát hiện 1,5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Công ty BBB Thăng Long

Phát hiện 1,5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Công ty BBB Thăng Long

Pháp luật - 29 phút trước

GĐXH - Chiều ngày 31/1, Công an TP Hà Nội thông tin, đơn vị vừa phối hợp lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, phát hiện hơn 1,5 tấn nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Công ty cổ phần BBB Thăng Long.

Lai Châu: Dùng xe chuyên dụng cứu 2 thiếu niên bất tỉnh bên đường

Lai Châu: Dùng xe chuyên dụng cứu 2 thiếu niên bất tỉnh bên đường

Thời sự - 56 phút trước

GĐXH - Ngày 31/1, Công an tỉnh Lai Châu thông tin, Công an xã Mường Than đã kịp thời đưa đi cấp cứu 2 thiếu niên bị bất tỉnh sau tai nạn giao thông.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc khiến một số nơi xuống dưới 8 độ

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc khiến một số nơi xuống dưới 8 độ

Đời sống - 56 phút trước

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (31/01), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bộ.

Tiếng Anh - môn thi thứ ba vào lớp 10: Phụ huynh yên tâm, nhà trường chủ động

Tiếng Anh - môn thi thứ ba vào lớp 10: Phụ huynh yên tâm, nhà trường chủ động

Giáo dục - 2 giờ trước

Việc Sở GD&ĐT Hà Nội công bố ngoại ngữ (tiếng Anh) là môn thi thứ ba vào lớp 10 năm học 2026–2027 nhận được sự đồng thuận của phụ huynh và nhà trường. Phụ huynh cho rằng, công bố sớm sẽ giúp giảm áp lực cho học sinh, trong khi các trường chủ động xây dựng kế hoạch dạy học, ôn tập bài bản, tránh học lệch.

Thông tin ai cũng muốn biết: Bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức và viên chức sắp có sự thay đổi từ tháng 3/2026?

Thông tin ai cũng muốn biết: Bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức và viên chức sắp có sự thay đổi từ tháng 3/2026?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Trả lương theo vị trí việc làm là việc căn cứ vào từng chức danh, chức vụ, cơ cấu tổ chức trong công chức, viên chức để xác định mức lương cụ thể cho từng đối tượng. Từ tháng 3/2026, bảng lương theo vị trí việc làm có sự thay đổi?

Hà Nội: Chặn đứng 3 xe container chở hơn 12 tấn 'đặc sản' sụn gà, trứng non không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Chặn đứng 3 xe container chở hơn 12 tấn 'đặc sản' sụn gà, trứng non không rõ nguồn gốc

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Hơn 12 tấn sụn gà, trứng non - những món "đặc sản" được ưa chuộng trên bàn nhậu dịp Tết - không có hóa đơn chứng từ, trị giá hơn 1 tỷ đồng vừa bị lực lượng An ninh kinh tế Công an Hà Nội phối hợp bắt giữ.

Chiếm đoạt hơn 96 tỷ đồng, nguyên trưởng phòng giao dịch ABBank lĩnh án chung

Chiếm đoạt hơn 96 tỷ đồng, nguyên trưởng phòng giao dịch ABBank lĩnh án chung

Pháp luật - 4 giờ trước

TAND tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Trần Văn Tài (SN 1992) và Phạm Ngọc Hưng (SN 1989) cùng trú tại phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh về các tội “Tham ô tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hà Nội: 41 ca vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 29 - 30/1

Hà Nội: 41 ca vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 29 - 30/1

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong 24 giờ qua, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 75 trường hợp vi phạm giao thông. Các lỗi vi phạm bao gồm vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm...

Làm rõ nhóm đối tượng cầm hung khí rượt đuổi 4 người khách nước ngoài

Làm rõ nhóm đối tượng cầm hung khí rượt đuổi 4 người khách nước ngoài

Pháp luật - 6 giờ trước

Tối 30/1, Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã truy xét, làm rõ hành tung 3 đối tượng trong nhóm thanh niên cầm hung khí rượt đuổi một nhóm người nước ngoài trên đường phố ở Nha Trang,

Top