Hơn 1/3 số người uống rượu bia từ trước 20 tuổi

| Sống khỏe

Giadinh.net - Con số này được đưa ra tại Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của sử dụng rượu bia” do Bộ Y tế tổ chức tại Hà Nội trong 2 ngày 18 - 19/3.

Theo thống kê của Viện Chiến lược và chính sách y tế (Bộ Y tế), tại Việt Nam, tỉ lệ người có sử dụng rượu bia chiếm 33,5%, trong đó số người lạm dụng rượu lên tới 18%. Và người sử dụng rượu bia đang “trẻ hóa”: 1/3 số người bắt đầu uống trước tuổi 20; tỉ lệ có uống rượu trong độ tuổi 14 - 17 là 34% và trong độ tuổi 18- 21 là 57%.

Phát biểu tại Hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Triệu - Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định: Ở Việt Nam, tình trạng sử dụng rượu bia tràn lan ở một số nơi đã làm cho trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông trở thành những vấn đề đáng báo động. Bình quân mỗi ngày cả nước có gần 40 trường hợp tử vong vì tai nạn giao thông, trong đó hơn 50% số trường hợp là do người điều khiển các phương tiện tham gia giao thông sử dụng rượu bia. Người sử dụng rượu bia còn dễ mắc các bệnh như: Gan, dạ dày, đại tràng... tạo ra gánh nặng y tế và sức khỏe của mỗi gia đình, cộng đồng.
 

Ảnh minh họa.

Việc lạm dụng rượu bia đã gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho sức khoẻ cộng đồng và trật tự an toàn xã hội. Rượu bia đứng hàng thứ 5 trong 10 nguyên nhân gây tử vong cao trên thế giới. Hiện tại, chi phí do lạm dụng rượu bia cũng tạo gánh nặng cho nền kinh tế, nhất là ở các nước đang phát triển. Hội thảo đã thảo luận sâu về việc thiết lập chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của sử dụng rượu bia; vấn đề sản xuất và kinh doanh rượu bia; các quy định về quảng cáo và tiếp thị rượu bia ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế; các chính sách nhằm hạn chế việc sử dụng rượu bia tràn lan bằng việc tính thuế rượu bia...

Viện Chiến lược và chính sách y tế cũng đưa ra kết quả nghiên cứu trong cộng đồng dân cư, tỉ lệ người sử dụng rượu bia thường xuyên chiếm 33,5% và thay đổi ở từng lĩnh vực. Theo đó, giới tính nam chiếm 64%, nữ chiếm 1% và những người làm công ăn lương nhà nước chiếm tới 49%, làm trong các doanh nghiệp và lao động tự do là 44%; trình độ học đại học chiếm 77%, cao đẳng và đại học chiếm 46%...        
 
  Chu Mai 
thuhuyen
Ý kiến của bạn
Bé gái 8 tuổi mắc gan nhiễm mỡ, bác sĩ chỉ ra sai lầm trong bữa ăn khiến nhiều phụ huynh chủ quan

Bé gái 8 tuổi mắc gan nhiễm mỡ, bác sĩ chỉ ra sai lầm trong bữa ăn khiến nhiều phụ huynh chủ quan

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Gan nhiễm mỡ không còn là bệnh chỉ gặp ở người lớn. Trường hợp một bé gái 8 tuổi được chẩn đoán gan nhiễm mỡ kèm rối loạn chuyển hóa sau thời gian dài ăn quá nhiều thực phẩm giàu tinh bột, đồ uống có đường và đồ ăn vặt là lời nhắc nhở về vai trò của chế độ dinh dưỡng đối với sức khỏe trẻ nhỏ.

Ăn hàu có thực sự tốt? Sự thật không phải ai cũng biết

Ăn hàu có thực sự tốt? Sự thật không phải ai cũng biết

Sống khỏe -

GĐXH - Ngoài việc giàu protein, kẽm và omega-3, hàu còn được phát hiện chứa các hoạt chất có khả năng chống viêm ở tế bào ruột người trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo không nên hiểu rằng ăn nhiều hàu sẽ mang lại hiệu quả tương tự.

7 loại thảo mộc giàu magie có lợi cho sức khỏe

7 loại thảo mộc giàu magie có lợi cho sức khỏe

Sống khỏe -

Magie tham gia vào hàng trăm phản ứng sinh hóa, từ ổn định nhịp tim, thư giãn cơ bắp đến hỗ trợ dẫn truyền thần kinh. Bổ sung các loại thảo mộc và gia vị vào thực đơn hàng ngày giúp tối ưu hóa nồng độ khoáng chất này. Dưới đây là 7 loại thảo mộc giàu magie có lợi cho sức khỏe.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.