Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hơn 1,4 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi tại 16 tỉnh, thành nào?

Chủ nhật, 20:43 14/11/2021 | Y tế

Bộ Y tế cho biết có 16 tỉnh, thành phố đang triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi. Tổng số vaccine đã tiêm là 1.414.228 liều với tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều là 15,5% dân số từ 12 -17 tuổi.

Bộ Y tế cho biết có 16 tỉnh, thành phố đang triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi là Ninh Bình, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long, Bình Dương, Kiên Giang, Cà Mau, Hậu Giang.

Tổng số vaccine phòng COVID-19 đã tiêm là 1.414.228 liều với tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều là 15,5% dân số từ 12 -17 tuổi.

 - Ảnh 1.

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi tại Bình Dương

Các địa phương khác đã và đang lên kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em.

Tại Long An, tỉnh này đã lên kế hoạch tất cả các em từ 12-17 tuổi hiện đang sinh sống và học tập trên địa bàn tỉnh Long An (không phân biệt có hay không có hộ khẩu) sẽ được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Dự kiến từ nay đến cuối năm 2021 và đầu quý I/2022 tổ chức tiêm 4 đợt, mỗi đợt tiêm 1 tuần; thời gian tổ chức tiêm không trùng với thời gian các em thi học kì hay thi giữa học kỳ. Các điểm tiêm được triển khai tại các trường học, trạm y tế cấp xã, trung tâm y tế, bệnh viện,…

Tùy theo điều kiện nguồn lực, địa phương có thể thực hiện theo phương thức đồng loạt hoặc cuốn chiếu; tổ chức tiêm cho lứa tuổi từ 16-17 tuổi và hạ dần độ tuổi theo tiến độ phân bổ vaccine của Bộ Y tế và tình hình dịch tại địa phương.

Qua rà soát, hiện toàn tỉnh Long An có 167.662 người từ 12 - 17 tuổi, trong đó có 111.975 người từ 12 – 15 tuổi và 55.687 người từ 16 – 17 tuổi. Tỉnh phấn đấu có trên 95% người từ 12 - 17 tuổi được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19.

UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi trên địa bàn tỉnh năm 2021-2022.

Theo đó, toàn bộ trẻ em từ 12-17 tuổi, dự kiến có 131.058 trẻ (tính đến ngày 22/10/2021) sẽ được triển khai tiêm từ ngày 15/11/2021-30/4/2022.

Với mục tiêu 100% trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn toàn tỉnh được tiếp cận tiêm vaccine phòng COVID-19, đảm bảo theo thứ tự: đầu tiên từ nhóm 16 - 17 tuổi, sau đó hạ thấp dần nhóm tuổi đúng lộ trình cung ứng vaccine của Bộ Y tế.

Ưu tiên tiêm chủng trước cho các đối tượng ở những khu vực thuộc các địa phương ghi nhận trường hợp mắc hoặc tử vong do COVID-19 trong cộng đồng; địa phương có mật độ dân số cao, tập trung nhiều khu, cụm công nghiệp, các huyện giáp biên giới.

UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2022.

Mục tiêu tỉ lệ bao phủ và tỉ lệ sử dụng vaccine trên 98% cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Ước tính số lượng đối tượng tiêm chủng là 134.241 trẻ trên toàn tỉnh.

Tùy thuộc vào tình hình dịch và thời điểm học sinh quay lại trường học, việc triển khai tiêm cho trẻ em sẽ diễn ra tại các trạm y tế, điểm tiêm di động hoặc trường học. Đồng thời, huy động các điểm tiêm chủng tại bệnh viện, các cơ sở tiêm chủng dịch vụ trên địa bàn tham gia chương trình tiêm chủng. Thời gian tiêm từ tháng 11/2021 đến hết quý I/2022.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu là phấn đấu 100% trẻ em từ 12-17 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 2 liều cơ bản và tiêm cùng loại vaccine trong năm 2021.

Tổng số trẻ trong lứa tuổi này trên toàn tỉnh khoảng 128.449 trẻ, trong đó có 113.774 đang học ở các trường; 14.675 trẻ ở cộng đồng. Dự kiến thời gian triển khai là trong tháng 11/2021.

Theo kế hoạch, đối với trẻ đi học sẽ triển khai tiêm chủng tại trường học; tiêm cho các trẻ từ lớp lớn đến lớp nhỏ; tiêm xong trường này mới chuyển sang tiêm cho trường khác. Đối với trẻ tại cộng đồng không đi học tổ chức tiêm tại trạm y tế xã, phường. 

Đối với trẻ có bệnh nền, có tiền sử phản vệ độ 3 với bất kỳ nguyên nhân gì chuyến tuyến đến tiêm tại các bệnh viện, trung tâm y tế. Trẻ sẽ được tiêm 2 mũi, cách nhau từ 3 - 4 tuần.

Theo Bộ Y tế, số lượng vaccine trong thời gian tới của tháng 11 và tháng 12 sẽ tiếp tục về nhiều, do đó Bộ Y tế tiếp tục đề nghị các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên (ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên) đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Tăng nhanh độ bao phủ mũi 1, triển khai tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian và triển khai tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trong công văn khẩn vừa gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố mới đây, Bộ Y tế cho biết cơ quan chuyên môn sẽ phân bổ để tiêm đủ 2 liều cho toàn bộ người từ 12 tuổi trở lên.

Thái Bình
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
5 giờ nghẹt thở ‘cứu’ cẳng chân gần đứt lìa của nam sinh 15 tuổi

5 giờ nghẹt thở ‘cứu’ cẳng chân gần đứt lìa của nam sinh 15 tuổi

Sống khỏe - 13 giờ trước

Các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã phẫu thuật thành công một ca phức tạp, bảo toàn cẳng chân gần như lìa khỏi cơ thể cho một nam sinh 15 tuổi.

Phẫu thuật thành công cho nam sinh 15 tuổi gặp tai nạn đứt gần rời cẳng chân

Phẫu thuật thành công cho nam sinh 15 tuổi gặp tai nạn đứt gần rời cẳng chân

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, bệnh nhân vào viện với vết thương phức tạp, nguy cơ hoại tử chi cao do mất hoàn toàn lưu thông tuần hoàn. Nếu không can thiệp kịp thời, phần chân sẽ hoại tử buộc phải cắt cụt và bệnh nhân sẽ mất chân vinh viễn.

Hành trình 'áp lực tạo kim cương' của bác sĩ nội trú

Hành trình 'áp lực tạo kim cương' của bác sĩ nội trú

Y tế - 3 ngày trước

Bác sĩ Phạm Chu Hoàng chia sẻ gần như toàn bộ thời gian học nội trú đều diễn ra tại bệnh viện, nơi anh không chỉ học kiến thức mà còn rèn ý chí và tinh thần.

Hưởng ứng Ngày an toàn cho người bệnh Thế giới 17/9 – trách nhiệm và tình thương từ mọi người

Hưởng ứng Ngày an toàn cho người bệnh Thế giới 17/9 – trách nhiệm và tình thương từ mọi người

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - An toàn cho người bệnh không chỉ là trách nhiệm của ngành y, mà còn là lời nhắc nhở về tình thương và sự sẻ chia trong từng khoảnh khắc chăm sóc.

5 sinh viên nhập viện cấp cứu sau bữa ăn ở trường

5 sinh viên nhập viện cấp cứu sau bữa ăn ở trường

Y tế - 4 ngày trước

Sau bữa ăn sáng tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, 5 sinh viên thuộc Trường ĐHSP Huế có dấu hiệu đau bụng, nghi bị ngộ độc thực phẩm nên được đưa đến viện cấp cứu.

Vì sao nữ bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành nội tim mạch khiến cả hội trường vỡ oà, vỗ tay không ngớt: Giải mã TOP 1 khoa khó nhất trong ngành Y

Vì sao nữ bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành nội tim mạch khiến cả hội trường vỡ oà, vỗ tay không ngớt: Giải mã TOP 1 khoa khó nhất trong ngành Y

Y tế - 4 ngày trước

Trong lựa chọn của Top 20 ứng viên xuất sắc, bác sĩ nội trú Top 5 điểm cao nhất gây ấn tượng mạnh mẽ khi chọn chuyên ngành Nội tim mạch, tại trường Đại học Y Hà Nội.

Người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì viêm tụy cấp thừa nhận từng mắc bệnh này cách đây 20 năm

Người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì viêm tụy cấp thừa nhận từng mắc bệnh này cách đây 20 năm

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân viêm tụy cấp có biểu hiện đau bụng dữ dội do biến chứng sỏi túi mật. Bác sĩ phẫu thuật đã lấy ra hàng nghìn viên sỏi.

PGS Nguyễn Lân Hiếu chỉ ra 2 nhược điểm của các bác sĩ nội trú khi chọn chuyên ngành: Không nên a dua và cũng đừng cố đấm ăn xôi

PGS Nguyễn Lân Hiếu chỉ ra 2 nhược điểm của các bác sĩ nội trú khi chọn chuyên ngành: Không nên a dua và cũng đừng cố đấm ăn xôi

Y tế - 5 ngày trước

Buổi chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú diễn ra vô cùng gay cấn, bởi các bộ môn có rất ít chỉ tiêu nên nếu không lọt vào TOP đầu tinh hoa, rất có thể các bác sĩ sẽ không được chọn khoa mình yêu thích.

Đi khám tiểu buốt, người đàn ông 36 tuổi tá hỏa khi bác sĩ phát hiện ‘bí mật đáng sợ’ trong cơ thể

Đi khám tiểu buốt, người đàn ông 36 tuổi tá hỏa khi bác sĩ phát hiện ‘bí mật đáng sợ’ trong cơ thể

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Trong phút bồng bột, bệnh nhân đã tự đưa một đoạn ống cao su mềm dài khoảng 1 mét vào niệu đạo. Dị vật nhanh chóng trôi sâu vào bàng quang, mắc kẹt và không thể tự lấy ra.

Bé trai 4 tuổi nhiễm khuẩn huyết, suy gan, suy thận do bà nội tự làm điều này chữa mèo cắn

Bé trai 4 tuổi nhiễm khuẩn huyết, suy gan, suy thận do bà nội tự làm điều này chữa mèo cắn

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi được đưa tới viện trong tình trạng suy hô hấp, mu bàn chân trái sưng nề, nóng đỏ, có những phần thâm đen, hoại tử, vùng sưng đã lan lên cẳng chân trái.

Top