Hơn 200.000 học sinh Nghệ An được mượn sách giáo khoa miễn phí, dự kiến từ năm học tới
GĐXH - Hơn 208.000 học sinh thuộc diện ưu tiên ở Nghệ An dự kiến sẽ được mượn sách giáo khoa miễn phí từ năm học 2026-2027. Để triển khai chính sách này, tỉnh dự kiến cần hơn 80 tỉ đồng mua sắm sách mới sau khi rà soát nhu cầu tại hơn 1.000 trường học trên địa bàn.
Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa hoàn thành việc rà soát nhu cầu sử dụng sách giáo khoa tại hơn 1.000 cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, chuẩn bị triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa theo Nghị định 271/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Hơn 200.000 học sinh Nghệ An sẽ được ưu tiên sử dụng sách giáo khoa miễn phí trong năm học tới.
Theo kết quả rà soát, toàn tỉnh có 208.624/717.236 học sinh thuộc diện ưu tiên được mượn sách giáo khoa miễn phí theo hình thức mượn, trả để tái sử dụng nhiều lần.
Trong đó, bậc tiểu học có 96.495 học sinh thuộc diện ưu tiên trên tổng số 331.082 học sinh; bậc THCS là 81.613/284.565 học sinh; bậc THPT là 26.137/123.524 học sinh và hệ giáo dục thường xuyên cấp THPT có 4.379/14.065 học sinh.
Các đối tượng được thụ hưởng gồm con thương binh, liệt sĩ; học sinh mồ côi không nơi nương tựa; học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo; học sinh khuyết tật; học sinh thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường nội trú liên cấp và những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác.

Số lượng học sinh thuộc đối tượng ưu tiên tập trung nhiều ở các xã miền núi Nghệ An.
Đây cũng là năm học đầu tiên Nghệ An cùng cả nước triển khai sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa ở tất cả các môn học trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Theo quy định của Chính phủ, sách giáo khoa sẽ được quản lý theo hình thức mượn, trả để tái sử dụng qua nhiều năm học. Trước khi mua mới, các địa phương phải ưu tiên tận dụng số sách hiện có và điều chuyển giữa các thư viện trường học nhằm tiết kiệm ngân sách, hạn chế lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.
Kết quả rà soát cho thấy học sinh thuộc diện ưu tiên tập trung chủ yếu ở các xã miền núi, nơi điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Trong đó, xã Quỳ Hợp có hơn 8.900 học sinh, Tam Hợp hơn 8.600 học sinh, Tam Thái hơn 6.100 học sinh, Mường Xén hơn 4.600 học sinh, Nghĩa Thọ hơn 3.200 học sinh, Môn Sơn và Tân An đều có trên 2.800 học sinh.

Toàn tỉnh Nghệ An có 208.624 trong tổng số 717.236 học sinh thuộc diện ưu tiên được mượn sách giáo khoa miễn phí từ năm học 2026-2027.
Ở khu vực đồng bằng, số lượng học sinh thuộc diện ưu tiên cũng khá lớn. Xã Nam Đàn và Quỳnh Thắng đều có trên 2.300 học sinh, Quỳnh Lưu hơn 1.700 học sinh. Tại khu vực TP Vinh cũ, các phường Thành Vinh, Trường Vinh và Vinh Phú đều có từ 1.700 đến hơn 2.400 học sinh thuộc diện được hỗ trợ.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, hiện các trường học trên địa bàn còn lưu giữ 8.768 bộ sách giáo khoa từ các năm học trước, nhưng chỉ có 5.047 bộ còn đủ điều kiện tiếp tục sử dụng. Với nhu cầu thực tế, tỉnh dự kiến cần trên 80 tỉ đồng để mua sắm sách giáo khoa mới phục vụ năm học 2026-2027.
Theo ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Sở đã có văn bản đề nghị Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ưu tiên in và cung ứng sách cho Nghệ An, đồng thời đôn đốc các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ. Mục tiêu là hoàn thành việc cấp phát trước ngày 20/8 để học sinh có đầy đủ sách giáo khoa trước khi bước vào năm học mới.
Thời điểm các trường đại học công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2026
Xã hội -Các trường đại học trên cả nước đang chuẩn bị bước vào 6 ngày lọc ảo toàn quốc để chốt điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1.
Hà Nội có 15 cơ sở mầm non thí điểm chương trình giáo dục mới
Giáo dục -Thành phố Hà Nội có 15 cơ sở mầm non đại diện cho các loại hình tham gia thí điểm chương trình giáo dục mới.
Thông tin mới vụ hai nữ sinh viên phát ngôn phản cảm khi thực tập tại bệnh viện
Giáo dục -GĐXH - Liên quan vụ hai nữ sinh viên phát ngôn phản cảm khi thực tập tại bệnh viện, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã đình chỉ học 1 năm với 2 người này.
Nữ sinh Việt tốt nghiệp thạc sĩ xuất sắc tại Anh, giành giải luận văn tốt nhất khóa
Giáo dục -Từ một cử nhân Báo chí ở Việt Nam, Lê Thị Thanh Hằng khép lại hành trình du học tại Anh với bằng thạc sĩ loại xuất sắc và giải Luận văn xuất sắc nhất toàn khóa.
Hàng trăm em nhỏ thích thú trải nghiệm miền Tây sông nước ngay giữa lòng Hải Phòng
Giáo dục -Không cần đi hàng nghìn ki-lô-mét đến miền Tây Nam Bộ, hàng trăm học sinh Trường Mầm non Sao Việt Marina (Hải Phòng) vẫn có cơ hội hòa mình vào không gian sông nước với rừng dừa xanh mát, bến thuyền, chợ nổi trái cây và những miệt vườn trĩu quả ngay trong khuôn viên trường.
Đề xuất phạt giáo viên dạy thêm chính học sinh của mình tới 20 triệu: Chuyên gia nói gì?
Giáo dục -Chuyên gia cho rằng việc đề xuất tăng mức xử phạt vi phạm dạy thêm là cần thiết, song để chấm dứt tình trạng dạy thêm cần đồng thời xử lý những nguyên nhân gốc rễ.
Hà Nội sắp xếp, tinh giảm gần một nửa số trường nghề, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên công lập
Giáo dục -GĐXH - Hà Nội sẽ tiến hành sắp xếp lại hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng tinh gọn đầu mối, quy mô lớn và đa ngành. Theo kế hoạch mới được UBND TP Hà Nội ban hành, số trường cao đẳng, trung cấp công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) sẽ giảm gần một nửa so với hiện nay.
Hà Nội sắp xếp 19 trường cao đẳng, trung cấp còn 10 cơ sở
Giáo dục -Hà Nội sẽ sắp xếp 19 trường cao đẳng, trung cấp còn 10 cơ sở; 29 trung tâm GDNN-GDTX còn 14 trung tâm, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội giữ nguyên đầu mối.
Bộ GD&ĐT nêu lý do nên duy trì kỳ thi tốt nghiệp THPT dù tỷ lệ đỗ trên 99%
Giáo dục -Dù tỷ lệ tốt nghiệp THPT nhiều năm liên tiếp vượt 99%, Bộ GD&ĐT cho rằng kỳ thi vẫn cần được duy trì như một chuẩn đánh giá quốc gia, đồng thời tiếp tục hoàn thiện.
Hà Nội lưu ý lựa chọn hiệu trưởng và các vị trí khi sắp xếp trường học
Giáo dục -Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn việc lựa chọn các vị trí nhân sự khi sắp xếp trường học theo chỉ đạo của cấp trên.
