Hơn 80% người bệnh vẫn bị hậu Covid-19 sau một năm

| Y tế

Theo một nghiên cứu từ nhóm chuyên gia tại Anh, hội chứng Covid-19 kéo dài có thể trở thành tình trạng phổ biến, trở thành gánh nặng sức khỏe trên toàn cầu.

Nghiên cứu mới do nhóm chuyên gia của Viện Nghiên cứu và Chăm sóc Sức khỏe Quốc gia Anh và Đại học Leicester thực hiện trên 2.300 người. Bài báo được công bố trên tạp chí Lancet Respiratory Medicine ngày 25/4.

Các tác giả xem xét sức khỏe của những người xuất viện từ 39 bệnh viện tại Anh sau khi mắc Covid-19 từ tháng 3/2020 đến tháng 4/2021. Sau đó, họ đánh giá quá trình hồi phục của 807 người trong 5 tháng và một năm khỏi bệnh.

Kết quả cho thấy sau 5 tháng, chỉ 26% cho biết họ cảm thấy sức khỏe hồi phục hoàn toàn. Đặc biệt, sau một năm, con số này chỉ tăng rất nhẹ với 28,9%. Điều đó có nghĩa hơn 70% vẫn còn các triệu chứng hậu Covid-19 sau một năm khỏi bệnh.

Nghiên cứu cũng nhận thấy nữ giới có khả năng hồi phục hoàn toàn thấp hơn 33% so với nam giới. Người béo phì chỉ còn 50% khả năng hồi phục hoàn toàn so với nhóm có chỉ số BMI bình thường. Trong khi đó, khả năng hồi phục ở những người thở máy giảm đi 58%.

Các triệu chứng Covid-19 kéo dài phổ biến nhất là mệt mỏi, đau cơ, ngủ kém, chậm chạp về thể chất và khó thở.

Christopher Brightling, Đại học Leicester, đồng trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết: “Nếu không có các phương pháp điều trị hiệu quả, Covid-19 kéo dài có thể trở thành tình trạng phổ biến, gây gánh nặng cho toàn cầu”. Nghiên cứu sẽ được trình bày tại Đại hội Vi sinh lâm sàng và Bệnh truyền nhiễm châu Âu (ECCMID) diễn ra ở Lisbon, Bồ Đào Nha, ngày 23-26/4.

Trước đó, một nghiên cứu từ nhóm chuyên gia tại Mỹ cho thấy nữ giới và các bé gái chiếm 60% trong số các bệnh nhân bị hậu Covid-19. Theo dữ liệu của nhóm chuyên gia, cứ 10 người báo cáo về tình trạng hậu Covid-19, 6 người là nữ giới hoặc bé gái, đặc biệt là phụ nữ ở tuổi trung niên. Tuy nhiên, họ không hiểu tại sao tình trạng này tồn tại và nam giới ít bị ảnh hưởng hơn.

Dữ liệu này dựa trên 78.000 người Mỹ khám hậu Covid-19 trong giai đoạn tháng 10/2021 đến tháng 1/2022. Đáng chú ý, khoảng 10% trong số này dưới 23 tuổi. Nhóm tuổi bị ảnh hưởng nặng nhất là 36-50 (chiếm 34,6%) và khoảng 32% là bệnh nhân 51-64 tuổi.



Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.