Hôn mê vì dùng măng tươi để hạ sốt

| Sống khỏe

Khoa hồi sức cấp cứu Nhi, Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) vừa cứu sống một cháu bé 9 tháng tuổi ở huyện Đông Anh bị ngộ độc măng tươi cấp, do hạ sốt theo cách của... hàng xóm.

Bệnh nhân là cháu Quang, bị sốt 3 ngày mà không thuyên giảm, được hàng xóm mách, gia đình lấy măng tre tươi giã nhỏ rồi lọc nước cho cháu uống. Thế nhưng sau khi uống chưa đầy 30 phút, cháu bắt đầu có hiện tượng nôn, khó thở, co giật, rồi hôn mê. Cháu được cấp cứu tại Bệnh viện Đông Anh sau đó được chuyển đến Khoa Hồi sức cấp cứu Nhi Bệnh viện Xanh Pôn.

Lúc này tình trạng của cháu hết sức nguy kịch, tím toàn thân, nhịp tim đập nhanh và không đều, co giật, duỗi cứng, hôn mê, các xét nghiệm biểu hiện tình trạng rối loạn toan chuyển hóa nặng.

Chẩn đoán cháu bị nhiễm độc cyanide do uống nước măng tươi, các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tích cực, cho thở máy, chống co giật, chống toan chuyển hóa, loại bỏ độc chất bằng rửa dạ dày và dùng các thuốc tiêm truyền qua đường tĩnh mạch. Tình trạng cháu đã biến chuyển tốt.

Trong măng tươi có chứa hàm lượng cyanide rất cao có độc tính độc, khoảng 230 mg trên mỗi kg măng củ. Tùy theo hàm lượng cyanide có trong măng tươi mà người ăn phải có biểu hiện ngộ độc ở mức độ nặng, nhẹ khác nhau.

Vì thế, để tránh ngộ độc khi ăn măng thì cách tốt nhất là phải luộc măng thật kỹ, khi luộc thay nước nhiều lần, ngâm măng đủ thời gian trước khi sử dụng.

TheoSức khỏe và Đời sống

hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Trẻ hết bệnh không có nghĩa đường ruột đã lành: Báo động 'khoảng trống hậu kháng sinh' và giải pháp phục hồi miễn dịch

Trẻ hết bệnh không có nghĩa đường ruột đã lành: Báo động 'khoảng trống hậu kháng sinh' và giải pháp phục hồi miễn dịch

Sống khỏe -

GĐXH - Ngày 26/9, tại Hội thảo khoa học "Tác động của kháng sinh tới sự phát triển của trẻ: Hệ quả dài hạn và hướng tiếp cận phục hồi trong nhi khoa", các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Nhi khoa đã công bố những bằng chứng khoa học mới nhất về mức độ ảnh hưởng của kháng sinh đối với hệ tiêu hóa non nớt của trẻ. Đồng thời đưa ra phác đồ phục hồi miễn dịch toàn diện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.