Hưng Yên ghi nhận thêm ca dương tính SARS-CoV-2 từ quán cắt tóc gội đầu, cách ly 2600 hộ

| Y tế

GiadinhNet – Sáng 23/6, Hưng Yên tiếp tục ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS–CoV-2 liên quan đến quán cắt tóc gội đầu ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, trong đó có con gái thợ cắt tóc và một khách hàng.

Ca dương tính với SARS-CoV-2 thứ 7 và thứ 8 ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên ghi nhận sáng 23/6 là con gái của chủ quán cắt tóc, gội đầu ở thôn Thụy Trang, xã Trung Hưng và khách hàng ở thôn Mỹ Xá, xã Việt Cường đến gội đầu ngày 20/6. Cả 2 được phát hiện sau khi cách ly tập trung. Chủ quán cắt tóc đã bị lây nhiễm từ bệnh nhân T.M.T (Trung Hưng, Yên Mỹ) làm nghề lái xe Bắc Nam trước đó.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các xã, thị trấn của huyện Yên Mỹ đang khẩn trương rà soát, khoanh vùng các trường hợp liên quan nhằm hạn chế lây lan dịch. Liên quan đến ca dương tính mới ghi nhận, UBND huyện Yên Mỹ đã ra quyết định thiết lập thêm vùng cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đối với thôn Mỹ Xá, xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ khoảng 680 hộ với 2600 nhân khẩu từ 7 giờ ngày 23/6 tới khi có thông báo mới.

Trước đó, UBND huyện Yên Mỹ cũng đã mở rộng phong tỏa toàn bộ thị trấn Yên Mỹ trên 17000 nhân khẩu; xã Trung Hưng trên 9000 nhân khẩu và một phần thôn Thụy Lân, xã Thanh Long với 600 nhân khẩu; 1 phần thôn Yến Đô, xã Tân Việt với 150 nhân khẩu. Huyện cũng đã thành lập 10 chốt liên ngành kiểm soát tại các khu vực phong tỏa, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhanh chóng.

Hưng Yên thêm trường hợp dương tính từ quán cắt tóc gội đầu, cách ly 2600 hộ - Ảnh 2.

Dịch ở huyện Yên Mỹ đang phức tạp khi liên tiếp ghi nhận các ca dương tính mới

Tính đến thời điểm hiện tại, trong đợt dịch thứ 4 ở Hưng Yên đã có 45 ca bệnh được ghi nhận. Riêng tại huyện Yên Mỹ đã có 8 ca dương tính liên quan từ trường hợp BN 13374 lái xe tuyến Bắc Nam có địa chỉ ở thị trấn Yên Mỹ được ghi nhận ca bệnh tại tỉnh Bình Dương.

Được biết, ngay trong sáng nay, để kịp thời triển khai các biện pháp cấp bách, phù hợp phòng, chống dịch trong tình hình mới, tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trên địa bàn tỉnh, BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hưng Yên họp trực tuyến với 10 huyện, thị xã, thành phố về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh dự, chủ trì hội nghị.

P.Thuận

Ý kiến của bạn
Tags:
Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Y tế -

GĐXH - Nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ do thói quen cắt lẻ vỉ thuốc, người đàn ông 60 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nuốt vướng, đau tức vùng cổ ngực và nghẹn rát. Các bác sĩ Bệnh viện E phải sử dụng dụng cụ chuyên biệt để gắp dị vật sắc nhọn ra ngoài, hạn chế nguy cơ tổn thương thực quản.

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Y tế -

GĐXH - Từ ngày 21/8, Bệnh viện E phối hợp với Trạm Y tế phường Nghĩa Đô triển khai khám sàng lọc sức khỏe toàn diện cho khoảng 6.000 học sinh tại 5 trường học trên địa bàn. Chương trình nhằm phát hiện sớm các bệnh lý học đường, đánh giá thể lực và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi.

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.