Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7: Hải Phòng đổi mới hình thức tư vấn, tuyên truyền

Thứ bảy, 11:05 10/07/2021 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Để đảm bảo 90% trở lên trong độ tuổi sinh đẻ, vị thành niên, thanh niên trong địa bàn Chiến dịch truyền thông, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình năm 2021 (gọi tắt là Chiến dịch) được cung cấp thông tin, kỹ năng, kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, ngành Dân số đã nỗ lực, linh hoạt, chủ động đổi mới cách làm của cán bộ, cộng tác viên dân số ở cơ sở trong bối cảnh bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7: Hải Phòng đổi mới hình thức tư vấn, tuyên truyền - Ảnh 1.

Cán bộ y tế, dân số xã Trường Thọ (huyện An Lão, TP Hải Phòng) “đi từng ngõ, gõ từng nhà”. Ảnh: Vũ Duyên

Thành công từ dân vận khéo

Nhằm nâng cao nhận thức, thái độ, hành vi của người dân về chăm sóc SKSS-KHHGĐ, từ đầu tháng 6 đến nay, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện An Lão (TP Hải Phòng) lựa chọn các xã trọng điểm có mức sinh cao và chưa ổn định để triển khai Chiến dịch.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, TP Hải Phòng chỉ đạo không tập trung đông người nên rất khó khăn trong công tác tuyên truyền dân số. Ban Chỉ đạo Chiến dịch xác định thực hiện dân vận khéo, chia thành nhiều nhóm nhỏ cùng cán bộ dân số đến từng nhà để tuyên truyền, tư vấn cho người dân vì mục tiêu kế hoạch đề ra có nguy cơ không đạt bởi không được tổ chức hoạt động đông người, chưa kể tình hình dịch bệnh kéo dài cũng là nguyên nhân dẫn tới gia tăng dân số.

Bà Vũ Hải Yến, Phó Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện An Lão cho biết: "Chúng tôi bàn bạc, quyết định chia nhỏ các nhóm, giao cán bộ, cộng tác viên dân số "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để tuyên truyền, tư vấn cho người dân. Với cách làm này thì mục tiêu kế hoạch Chiến dịch đề ra sẽ không còn là bài toán khó của ngành Dân số trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 như hiện nay, bởi ở bất cứ hoàn cảnh nào "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công"".

Cũng với suy nghĩ đó, trong thời gian diễn ra chiến dịch từ 1/6-30/7/2021, cán bộ, cộng tác viên dân số của 13 Trung tâm DS-KHHGĐ quận, huyện khác cũng kịp thời, chủ động điều chỉnh các hoạt động truyền thông phù hợp điều kiện thực tế, có nhiều sáng kiến, đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền phong phú, lồng ghép tuyên truyền dịch bệnh với tuyên truyền về Dân số và Phát triển bằng nhiều hình thức khác nhau như tăng cường các hoạt động truyền thông trực quan bằng pano, khẩu hiệu, áp phích, xe tuyên truyền lưu động, đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh… phát huy hiệu quả hoạt động của mạng xã hội, đó là sự chia sẻ thông tin, tạo hiệu ứng tuyên truyền rộng.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo Chiến dịch còn lồng ghép các cuộc nói chuyện chuyên đề xoay quanh các vấn đề về Dân số để người dân tiếp nhận những kiến thức về SKSS-KHHGĐ, lợi ích tham gia khám sức khỏe trước khi kết hôn và lợi ích của tầm soát, chẩn đoán, điều trị sớm bệnh tật trước sinh, sơ sinh, vai trò của nam giới trong chủ động thực hiện KHHGĐ bằng cách sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục, ngăn ngừa mang thai ngoài ý muốn; vấn đề giới tính khi sinh…

Chủ động cung cấp dịch vụ sinh sản-KHHGĐ

Hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7: Hải Phòng đổi mới hình thức tư vấn, tuyên truyền - Ảnh 2.

Tuyên truyền, phổ biến cho người dân các dịch vụ sinh sản - KHHGĐ.

Trong chiến dịch năm 2021, ngoài linh hoạt, đổi mới hình thức tư vấn, tuyên truyền, các cán bộ, cộng tác viên dân số ở cơ sở còn chủ động cung cấp dịch vụ sinh sản - KHHGĐ đảm bảo an toàn, thuận tiện, đa dạng hóa các biện pháp triển khai gói dịch vụ, như: Dụng cụ tử cung, tiêm hoặc cấy thuốc tránh thai, đình sản…. Cụ thể, kế hoạch Chiến dịch (từ 1/6 đến 30/7) đặt ra là phấn đấu hoàn thành 50% trở lên các chỉ tiêu kế hoạch năm về biện pháp tránh thai lâm sàng, đảm bảo 100% đối tượng thuộc diện được miễn phí theo quy định có nhu cầu thực hiện biện pháp tránh thai hiện đại trong Chiến dịch được cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ miễn phí .

Bà Trần Thị Thu Hằng, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ TP Hải Phòng cho biết, trong thời gian tổ chức Chiến dịch năm 2021, các đơn vị tổ chức chiến dịch cần triển khai các hoạt động chủ yếu như tổ chức các cuộc tuyên truyền, tư vấn, nói chuyện về SKSS - KHHGĐ, tuyên truyền bề nổi, tư vấn, vận động trực tiếp tới các đối tượng chưa áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại, tổ chức các hoạt động đáp ứng dịch vụ chăm sóc SKSS - KHHGĐ, tập trung trọng điểm theo các nhóm nhỏ tại trạm y tế xã, phường, thị trấn để đạt kết quả cao các chỉ tiêu các biện pháp tránh thai hiện đại.

Cũng theo bà Trần Thị Thu Hằng, những bài học kinh nghiệm rút ra qua triển khai Chiến dịch năm 2020 giúp cán bộ và cộng tác viên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, tư vấn chăm sóc SKSS - KHHGĐ tại cộng đồng trong thời gian tới. Đó là chủ động đổi mới các hình thức truyền thông mang lại hiệu quả vận động cao; chú trọng vai trò tư vấn trực tiếp của cán bộ và cộng tác viên dân số; phối hợp tổ chức các điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, phương tiện, chuyên môn, kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu lựa chọn và áp dụng biện pháp tránh thai đến từng người dân…

Trong thời gian đầu triển khai Chiến dịch từ 1/6 đến 15/6, tổng số người thực hiện biện pháp tránh thai bằng phương pháp đặt dụng cụ tử cung trên toàn thành phố là 1.325 trường hợp, thực hiện kế hoạch Chiến dịch đạt 16,82%, tổng số 34 trường hợp thực hiện tiêm thuốc tránh thai, thực hiện kế hoạch đạt 19,59%, 25 trường hợp cấy tránh thai, 18.948 trường hợp sử dụng viên uống tránh thai, tổng số người đến khám phụ khoa là 3.977 trường hợp… Các quận, huyện trên địa bàn thành phố triển khai treo băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, viết tin, bài phát thanh, truyền thanh, tổ chức các cuộc nói chuyện chuyên đề nhóm nhỏ cho người dân về chăm sóc SKSS - KHHGĐ. Ngoài ra, cán bộ, cộng tác viên dân số ở cơ sở còn thành lập các đội tuyên truyền lưu động; tư vấn tại trạm y tế xã, phường, thị trấn; tổ chức tư vấn tại hộ gia đình…

Chủ đề Ngày Dân số Thế giới năm 2021:

"Hãy cùng hành động vì quyền và sự lựa chọn của phụ nữ và trẻ em gái"

"Một xã hội lành mạnh và hiệu quả là một xã hội mà ở đó phụ nữ có thể có đầy đủ thông tin để đưa ra lựa chọn của mình liên quan đến sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục và khi họ được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ cho các lựa chọn của mình. Một người phụ nữ có thể làm chủ cơ thể của mình thì đồng thời cũng sẽ đạt được tiến bộ trong học tập, sức khỏe, thu nhập và an toàn. Người phụ nữ cũng như gia đình của mình sẽ có nhiều cơ hội để phát triển.

Nhân ngày Dân số Thế giới, chúng ta hãy hành động để xóa bỏ những khoảng cách này vì các dịch vụ sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục là hết sức thiết yếu. Thậm chí nếu hệ thống chăm sóc sức khỏe có khó khăn tới đâu thì những dịch vụ này không thể bị coi nhẹ. Bất cứ sự trì hoãn nào cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống của phụ nữ và trẻ em gái. Những hậu quả đó có thể kéo dài trong suốt cuộc đời của họ.

Hãy cùng hành động để bảo vệ quyền được quyết định sinh con và thời điểm sinh. Hãy cùng hành động vì quyền và sự lựa chọn của phụ nữ và trẻ em gái".

(Nguồn: Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc)

Vũ Duyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bất ngờ với lý do người vợ trẻ ôm tờ xét nghiệm ADN khóc nức nở

Bất ngờ với lý do người vợ trẻ ôm tờ xét nghiệm ADN khóc nức nở

Dân số và phát triển - 8 giờ trước

Sau 4 giờ dài dằng dặc chờ đợi kết quả ADN nhưng mọi chuyện không thuận theo mong mỏi, người phụ nữ trẻ ôm tờ kết quả xét nghiệm, gục đầu khóc nức nở.

Bé gái ở Phú Thọ chào đời với cân nặng 5kg

Bé gái ở Phú Thọ chào đời với cân nặng 5kg

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Sau sinh, trẻ hồng hào, khóc to, phản xạ tốt. Được biết, trong suốt thai kỳ, sản phụ tăng 20kg và hoàn toàn khỏe mạnh.

5 bí quyết chăm sóc ngực mẹ sau sinh giúp tránh tắc tia sữa, nứt núm vú

5 bí quyết chăm sóc ngực mẹ sau sinh giúp tránh tắc tia sữa, nứt núm vú

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Tắc tia sữa, nứt núm vú là tình trạng phổ biến, gây đau đớn và ảnh hưởng đến quá trình nuôi con bằng sữa mẹ. Tuy nhiên, chỉ với vài thói quen chăm sóc ngực đơn giản mỗi ngày, mẹ hoàn toàn có thể phòng tránh hiệu quả.

Tiếng khóc của trẻ báo hiệu bệnh lý, cần cho trẻ kiểm tra sớm

Tiếng khóc của trẻ báo hiệu bệnh lý, cần cho trẻ kiểm tra sớm

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Theo nghiên cứu, trẻ sơ sinh có thể phát ra từ 5 đến 7 loại tiếng khóc khác nhau, tương ứng với các nhu cầu và cảm xúc khác nhau...

Mẹ bị viêm tuyến vú có cho con bú được không?

Mẹ bị viêm tuyến vú có cho con bú được không?

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Viêm tuyến vú không những gây khó khăn, đau đớn khi cho con bú mà còn dễ có nguy cơ nhiễm trùng áp-xe vú nếu không được điều trị kịp thời. Vậy mẹ có nên cho con bú khi bị viêm tuyến vú không?

10 dấu hiệu của ung thư tuyến tiền liệt có thể nhầm lẫn với bệnh lý khác

10 dấu hiệu của ung thư tuyến tiền liệt có thể nhầm lẫn với bệnh lý khác

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Ung thư tuyến tiền liệt thường xuất hiện với những triệu chứng khó nhận biết, dễ bị nhầm lẫn với các vấn đề sức khỏe ít nghiêm trọng hơn. Đừng bỏ qua những 10 dấu hiệu dưới đây, bởi việc phát hiện sớm có ý nghĩa quyết định trong điều trị.

Cholesterol cao có thể gây ra rối loạn cương dương?

Cholesterol cao có thể gây ra rối loạn cương dương?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Nồng độ cholesterol cao không chỉ đe dọa tim mạch mà còn là thủ phạm thầm lặng gây rối loạn cương dương. Tìm hiểu mối liên hệ mật thiết này để bảo vệ sức khỏe nam giới toàn diện hơn.

Thai phụ sinh non, con nặng 1,6kg thừa nhận thường xuyên uống món 'khoái khẩu' này vào buổi sáng

Thai phụ sinh non, con nặng 1,6kg thừa nhận thường xuyên uống món 'khoái khẩu' này vào buổi sáng

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Thai phụ này đã không duy trì chế độ uống nước đều đặn khi mang thai. Thay vào đó, gần như ngày nào cô cũng uống một đến hai cốc trà sữa vào mỗi bữa sáng.

Vòng tránh thai 'đi lạc', cắm sâu vào cơ tử cung người phụ nữ sau 5 năm sử dụng

Vòng tránh thai 'đi lạc', cắm sâu vào cơ tử cung người phụ nữ sau 5 năm sử dụng

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện vòng tránh thai đã cắm sâu vào lớp cơ tử cung, vị trí phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ tổn thương nếu cố gắng tháo theo phương pháp thông thường.

Mắc sởi khi mang thai, người phụ nữ 26 tuổi sinh non ở tuần 31

Mắc sởi khi mang thai, người phụ nữ 26 tuổi sinh non ở tuần 31

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Em bé chào đời non tháng, chỉ nặng 1,7kg, phải nằm lồng ấp, thở máy và đang được theo dõi sát sao tại bệnh viện.

Top