Hy hữu viên sỏi bàng quang nặng 1,5kg

| Y tế

Sáng 27/5, nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa TP Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ khoa Ngoại niệu của bệnh viện này vừa phẫu thuật lấy viên sỏi bàng quang nặng 1,5kg cho một bệnh nhân.

Cục sỏi 1,5kg lấy ra từ bàng quang của bệnh nhân B.
Cục sỏi 1,5kg lấy ra từ bàng quang của bệnh nhân B.

Trước đó, bệnh nhân N.V. B. (51 tuổi, ở phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, Cần Thơ), nhập viện trong tình trạng đi tiểu đau, tiểu gắt, đau tức vùng hạ vị.

Tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, các bác sĩ đã thăm khám, siêu âm và chụp CT- scan chẩn đoán sỏi bàng quang to phải mổ hở mới lấy được sỏi.

Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy ra một viên sỏi kích thước 6x15cm, nặng 1,5kg từ bàng quang của bệnh nhân. Sau mổ hiện bệnh nhân đã tỉnh táo và đang được tiếp tục chăm sóc tại khoa Ngoại niệu.

Bác sĩ chuyên khoa 2, Nguyễn Phước Lộc, Phó khoa Ngoại niệu Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết: Đây là một trường hợp sỏi bàng quang to, hiếm gặp do bệnh nhân không đi khám bệnh nên không được phát hiện điều trị. Thông thường các trường hợp sỏi bàng quang rất dễ phát hiện qua siêu âm khi sỏi còn nhỏ, lúc bệnh nhân mới có triệu chứng tiểu gắt, buốt vùng hạ vị.

Cũng theo bác sĩ Lộc, khi phát hiện sỏi còn nhỏ, có thể gắp sỏi hoặc tán sỏi qua nội soi đơn giản hơn. Trường hợp sỏi quá to như ông B. nếu không điều trị dễ gây biến chứng nhiễm trùng đường tiểu hoặc suy thận rất nguy hiểm.

Theo Dân trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.