Kẻ cướp dây chuyền của người đi đường bị bắt sau 20 năm lẩn trốn

| Pháp luật

Kẻ này cùng đồng bọn cướp giật dây chuyền của người đi đường rồi bỏ trốn vừa bị công an bắt giữ sau gần 20 năm.

Ngày 30/1, theo thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh này vừa bắt giữ Thạch Sơn (SN 1984, ngụ TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) sau gần 20 năm lẩn trốn.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, ngày 4/3/2003, Thạch Sơn điều khiển xe máy cùng đồng bọn trên QL1 theo hướng từ Bạc Liêu về Cà Mau với ý định cướp giật tài sản.

Kẻ cướp dây chuyền của người đi đường bị bắt sau 20 năm lẩn trốn - Ảnh 1.

Thạch Sơn tại cơ quan công an. Ảnh: CABL

Khi đi đến đoạn đường thuộc huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu), Sơn phát hiện một phụ nữ có đeo sợi dây chuyền màu vàng, nên áp sát rồi giật dây chuyền.

Sau đó, nhóm của Sơn mang bán sợi dây chuyền lấy tiền chia nhau tiêu xài. Công an bắt giữ được đồng bọn của Sơn, còn Sơn bỏ trốn.

Đến ngày 29/1/2023, sau gần 20 năm lẩn trốn, Sơn bị lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu bắt giữ tại huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu).

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật .

Thấy chồng cõng cô gái đi ra từ quán karaoke, con dâu cùng mẹ chồng lấy bình xăng 1,5 lít đổ lên người "tình địch" rồi đốtThấy chồng cõng cô gái đi ra từ quán karaoke, con dâu cùng mẹ chồng lấy bình xăng 1,5 lít đổ lên người 'tình địch' rồi đốt

GĐXH - Chị Phượng và mẹ chồng phát hiện anh Huy đang cõng chị D. trên lưng đi ra từ quán karaoke nên đến đánh ghen.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.