Kê đơn quá tay, người bệnh lãnh đủ
Giadinh.net - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo, đơn thuốc chỉ nên kê từ 1- 3 loại hoặc phải dưới 5 loại. Nhưng thực tế, những bệnh nhân di ứng do sự tương tác có hại của thuốc gây nên có nguồn gốc là do sử dụng đơn thuốc lên tới 6 hay 9 loại.
PGS.TS Nguyễn Văn Đoàn, Trưởng khoa Dị ứng và Miễn dịch lâm sàng, BV Bạch Mai cho biết, những thuốc thường gây dị ứng cho bệnh nhân là kháng sinh, hạ sốt, giảm đau... Triệu chứng của những bệnh nhân dị ứng thuốc thường xuất hiện ban đỏ, đau bụng, ngứa râm ran, sưng húp mặt, tay chân...
Có bác sĩ nêu ý kiến rằng, có thể đổ lỗi cho việc quá tải bệnh viện trong việc kê đơn thuốc “vội” để nâng đơn thuốc lên với số lượng lớn, nhưng nhiệm vụ của bác sĩ là phải biết rành rẽ loại thuốc này tương tác có hại với loại thuốc kia. Còn nếu khi đã khác chuyên khoa thì cần phải tư vấn bác sĩ của chính chuyên khoa đó hoặc tư vấn của hội đồng dược lâm sàng. Trong từng loại thuốc đều có tờ hướng dẫn thuốc này tương tác với loại thuốc nào và bác sĩ vẫn để xảy ra tình trạng dị ứng thuốc trên bệnh nhân là lỗi tại bác sĩ.
Theo điều tra của Bộ Y tế, có 41% bệnh án sử dụng kháng sinh kết hợp, chủ yếu là kết hợp 2 kháng sinh. Số thuốc trong từng bệnh án rất cao, chủ yếu 6 - 10 thuốc/bệnh án. Có tới 7,7% số bệnh án chỉ định kết hợp 3 kháng sinh; trên 10% bệnh án sử dụng 11 - 15 thuốc và 1,7% bệnh án sử dụng trên 16 thuốc.
TS Đoàn khuyến cáo, người dân không nên tự đi mua thuốc để điều trị. Không riêng gì thuốc tây, mà có cả những trường hợp sử dụng thuốc đông y dẫn đến dị ứng nặng và nguy cơ tử vong cao.
Vân Khánh