Kế hoạch hành động quốc gia vì sự sống còn của trẻ em: Ưu tiên cho thế hệ tương lai

| Dân số và phát triển

Giadinh.net - Trẻ em luôn luôn là đối tượng được ưu tiên hàng đầu trong mọi chủ trương của Đảng và Chính phủ về cải thiện sức khỏe nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Chí Liêm nhấn mạnh như vậy tại Hội thảo triển khai Kế hoạch vì sự sống còn của trẻ em, do Bộ Y tế phối hợp cùng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và Tổ chức cứu trợ trẻ em tổ chức ngày 7/10.
 
Những thành công ấn tượng

Thứ trưởng Trần Chí Liêm nêu rõ, sức khỏe trẻ em trong vài thập kỷ qua đã được cải thiện với những kết quả đáng tự hào. Thành tích nổi bật là tỉ lệ tử vong trẻ em (TVTE) ở nước ta đã giảm một cách đáng kể.

Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, tỉ lệ tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi giảm từ 42%o (phần nghìn) xuống còn 26%o. So với thập kỷ trước, tỉ lệ này đã giảm 1/2 và ở mức tương đương các nước có mức thu nhập bình quân cao gấp 3 - 4 lần so với nước ta.  Cùng với giảm tỉ lệ TVTE, tỉ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng (SDD) ở nước ta cũng giảm từ 31,9% năm 2001 xuống 19,9% năm 2008. Điều đáng phấn khởi là tỉ lệ SDD trẻ em cũng đã giảm ở cả những khu vực có nhiều khó khăn, kể cả vùng núi phía Bắc và Tây Nguyên là những nơi có tỉ lệ trẻ SDD cao nhất.
 

Chất lượng chăm sóc sức khỏe trẻ em ngày càng được nâng cao (Ảnh: CH).

Theo TS Nguyễn Duy Khuê, Vụ trưởng Vụ Sức khoẻ bà mẹ - trẻ em (Bộ Y tế), chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần quan trọng cho việc giảm tỉ lệ bệnh tật và TVTE ở nước ta. Đây là chương trình thành công nhất trong các chương trình liên quan đến sức khoẻ trẻ em với trên 90% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ. Việt Nam cũng được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận là nước đã thanh toán bệnh bại liệt từ năm 2000 và loại trừ uốn ván sơ sinh vào năm 2005... góp phần quan trọng trong các can thiệp vì sự sống còn của trẻ em.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả to lớn nêu trên, công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em nói chung, sức khỏe trẻ em nói riêng vẫn phải đương đầu với nhiều thử thách không nhỏ. Hằng năm, Việt Nam có gần 30.000 trẻ dưới 5 tuổi tử vong, trong đó có khoảng 16.000 trẻ sơ sinh. Tỉ lệ tử vong trẻ ở các vùng núi, vùng khó khăn cao gấp 4 lần so với trẻ em vùng đồng bằng. Dù tỉ lệ TVTE dưới 5 tuổi đã giảm nhưng tử vong sơ sinh vẫn còn cao, chiếm tới hơn 70% trong số tử vong trẻ dưới 1 tuổi và trên 50% tử vong trẻ dưới 5 tuổi...

Nỗ lực đạt Mục tiêu Thiên niên kỷ

Các cơ quan Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cũng cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Bộ Y tế trong việc triển khai Kế hoạch thông qua các chương trình chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, trẻ sơ sinh; Chương trình tăng cường giảm thấp còi; Bổ sung vi chất và Lồng ghép chăm sóc trẻ bệnh... Đồng thời, sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực trong lập kế hoạch và triển khai các chương trình sức khỏe trẻ em ở các cấp cũng như việc theo dõi, giám sát và đánh giá các chương trình này.

Trước những thách thức trên, Bộ Y tế đã phê duyệt Kế hoạch hành động vì sự sống còn của trẻ em giai đoạn 2009 – 2015, với mục tiêu giảm tỉ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi, giảm tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh, giảm tỉ lệ SDD ở trẻ. Theo đó, Kế hoạch được triển khai với mục tiêu phấn đấu đến năm 2015, giảm tỉ lệ TVTE dưới 5 tuổi xuống dưới 18%o; tỉ lệ TVTE dưới 1 tuổi xuống dưới 15%o; tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh xuống dưới 10%o; tỉ lệ SDD trẻ em dưới 5 tuổi cân nặng theo tuổi dưới 15% và SDD chiều cao theo tuổi xuống dưới 25%.

Để thực hiện các chỉ tiêu này, TS Nguyễn Duy Khê cho biết, Bộ Y tế sẽ mở rộng bao phủ các can thiệp thiết yếu chăm sóc sức khoẻ trẻ em, tăng tỉ lệ trẻ bú sữa mẹ, tăng tỉ lệ tiêm phòng sởi ở trẻ em, uốn ván bà mẹ mang thai; đảm bảo 80% trẻ sơ sinh được thăm khám tại nhà ít nhất 1 lần trong tuần đầu sau đẻ. Đồng thời, củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành của cán bộ y tế các tuyến về chăm sóc sơ sinh; củng cố mạng lưới nhi khoa, nâng cao chăm sóc sức khoẻ cho trẻ từ gia đình, cộng đồng đến cơ sở y tế; tăng cường nhận thức và sự tham gia của cộng đồng về các can thiệp vì sự sống của trẻ.

BS Graham Harrison, đại diện Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đánh giá cao sự phê chuẩn Kế hoạch quốc gia vì sự sống còn trẻ em của Việt Nam. Kế hoạch này đã nói lên cam kết của Bộ Y tế Việt Nam trong việc đưa kế hoạch cứu sống trẻ em vào ưu tiên của ngành y tế nhằm giảm tử vong và bệnh tật trẻ em. Với tất cả các thành tựu về giảm tỉ lệ bệnh tật, SDD và TVTE như trên cùng với nỗ lực của Kế hoạch trên, Việt Nam được thế giới đánh giá là một trong các nước đang trên đường hướng đạt Mục tiêu Thiên niên kỷ. Thậm chí, bà Claudia S.Morrissey, Giám đốc kỹ thuật Chương trình Chăm sóc trẻ sơ sinh toàn cầu - Tổ chức cứu trợ trẻ em cho rằng, Chính phủ Việt Nam hoàn toàn có thể giảm hơn nữa tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh thông qua các can thiệp dựa vào cộng đồng và gia đình, không đòi hỏi phải đầu tư nhiều kinh phí cũng như có thể hoàn toàn dựa vào hệ thống y tế hiện có.
 
Hà Anh
thuhuyen
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.