Kẻ sát hại cha nuôi trong căn biệt thự ở vùng ven Sài Gòn khai gì?

| Pháp luật

Do mâu thuẫn với cha nuôi trong lúc nói chuyện nên Tuyến dùng dao mang theo đâm chết ông S. rồi rời khỏi căn biệt thự 3 tầng ở vùng ven Sài Gòn. Do biết không thoát tội, nghi can đã tới công an đầu thú khai nhận hành vi.

Ngày 1/6, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Ngọc Tuyến (39 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây, quận 12) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân là ông N.P.S. (58 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, là cha nuôi của nghi can Tuyến).

Tại cơ quan công an, Tuyến khai nguyên nhân sát hại cha nuôi tức ông S. là do xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình. Theo đó, khoảng 7h30 ngày 29/5, Tuyến chở vợ tới căn biệt thự 3 tầng của ông S. ở ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn để gặp ông nói chuyện.

Kẻ sát hại cha nuôi trong căn biệt thự ở vùng ven Sài Gòn khai gì? - Ảnh 1.
Căn biệt thự nơi xảy ra vụ án.

Khi tới nơi, ông S. từ trên tầng trên xuống nói chuyện với vợ chồng Tuyền thì mâu thuẫn. Sau đó, ông S. đi vào bếp pha cà phê, lúc này, Tuyền dùng dao trong người đâm vào người ông S. khiến bị thương.

Một số người trong nhà tìm cách can ngăn nhưng không được. Khi thấy ông S. nằm gục, Tuyến vội tẩu thoát khỏi hiện trường. Ông S. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai, điều tra truy xét Tuyến. Biết không thoát tội, nghi can Tuyến đã tới công an đầu thú khai nhận hành vi phạm tội như trên.

Theo Nhịp Sống Việt

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.