Kết quả xét nghiệm những người tiếp xúc gần với nữ du học sinh nhiễm COVID-19

| Y tế

GiadinhNet - Theo ngành y tế tỉnh quảng Ninh, 8 trường hợp có tiếp xúc gần với BN52 đã có kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 và toàn bộ số người nói trên sức khoẻ ổn định, không sốt.

Kết quả xét nghiệm những người  tiếp xúc gần với nữ du học sinh nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, tối 14/3, Bộ Y tế công bố bệnh nhân thứ 52 nhiễm COVID-19. Trường hợp này là du học sinh từ London về Việt Nam đi cùng chyến bay VN 0054 ngày 9/3 với BN46, rồi về quê nhà ở Quảng Ninh.

Ngay sau đó, tỉnh Quảng Ninh tiến hành cách ly những người được xác định tiếp xúc gần với BN52 tại Bệnh viện số 2, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và phun tiêu độc khử trùng nơi ở, khu dân cư cũng như nơi làm việc của người thân BN.

Kết quả xét nghiệm những người  tiếp xúc gần với nữ du học sinh nhiễm COVID-19 - Ảnh 3.

Sức khỏe của BN52 ổn định và tiến triển tích cực. Ảnh: Thế Thiêm

Trao đổi với PV, đại diện ngành y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết, 8 trường hợp có tiếp xúc gần với BN52 đã có kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 và toàn bộ số người trên có sức khoẻ ổn định, không sốt, riêng BN52 tiến triển tốt.

Cũng theo tỉnh Quảng Ninh, từ thời điểm xuất hiện dịch COVID-19 đến nay, đia phương đã đón, thực hiện cách ly tập trung 2.302 người và cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế 422 người.

Riêng sân bay quốc tế Vân Đồn được Chính phủ chỉ định đón các chuyến bay đưa người Việt từ một số nước là tâm dịch trở về như: Trung Quốc, Hàn Quốc. Bố trí chỗ ở đầy đủ các điều kiện sinh hoạt cá nhân thuận tiện cũng như đảm bảo các điều kiện về cách ly theo quy định của ngành y tế,

Kết quả xét nghiệm những người  tiếp xúc gần với nữ du học sinh nhiễm COVID-19 - Ảnh 4.

Cán bộ y tế tiến hành phun thuốc khử khuẩn khu vực cách ly, điều trị đặc biệt tại Bệnh viện số 2. Ảnh: Thế Thiêm

Đồng thời, tỉnh Quảng Ninh miễn phí toàn bộ các chi phí gồm: xét nghiệm, cung cấp 3 bữa ăn trong ngày, bố trí phương tiện đưa người sau cách ly trở về nơi cư trú. Chính sách ưu đãi này được thực hiện đồng bộ cho cả người Việt Nam và người nước ngoài khi có mặt tại các cơ sở cách ly trên địa bàn. Về chi phí điều trị đối với bệnh nhân COVID-19, nếu là người Việt Nam cũng được miễn phí toàn bộ.

Cùng với đó, nhiều chủ cơ sở kinh doanh lưu trú tình nguyện sử dụng khách sạn làm điểm cách ly tập trung. Tại TP. Hạ Long, chủ một khách sạn 4 sao gồm 120 phòng xin ủng hộ toàn bộ chi phí phục vụ trong thời gian được tỉnh trưng dụng làm cơ sở cách ly tập trung.

Tính đến 8h sáng nay (16/3), toàn tỉnh có 1.053 người được cách ly tại các khu cách ly tập trung; 1.394 ca đã sàng lọc làm xét nghiệm COVID-19, trong đó 1.389 ca âm tính, 5 ca dương tính.

ĐứcTùy

Kết quả xét nghiệm những người  tiếp xúc gần với nữ du học sinh nhiễm COVID-19 - Ảnh 8.

Ảnh: Hoàng Việt

Ý kiến của bạn
Tags:
100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Y tế -

GĐXH - Nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ do thói quen cắt lẻ vỉ thuốc, người đàn ông 60 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nuốt vướng, đau tức vùng cổ ngực và nghẹn rát. Các bác sĩ Bệnh viện E phải sử dụng dụng cụ chuyên biệt để gắp dị vật sắc nhọn ra ngoài, hạn chế nguy cơ tổn thương thực quản.

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Y tế -

GĐXH - Từ ngày 21/8, Bệnh viện E phối hợp với Trạm Y tế phường Nghĩa Đô triển khai khám sàng lọc sức khỏe toàn diện cho khoảng 6.000 học sinh tại 5 trường học trên địa bàn. Chương trình nhằm phát hiện sớm các bệnh lý học đường, đánh giá thể lực và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.