Kết quả xét nghiệm tài xế taxi chở nữ tiếp viên Vietnam Airlines nhiễm COVID-19
GiadinhNet – Tài xế taxi chở nữ tiếp viên Vietnam Airlines (bệnh nhân số 46) đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Tối 15/3, thông tin từ lãnh đạo bệnh viện huyện Hải Hậu (Nam Định) cho biết, sau khi nhận được thông tin về bệnh nhân số 46 (BN46, 30 tuổi, tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines) nhiễm COVID-19 đã từng ngồi trên xe taxi của một tài xế ở địa bàn, lực lượng chức năng đã tiến hành cách ly theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm.
Theo đó, tài xế này quê gốc tỉnh Long An, là con rể của một gia đình ở xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, Nam Định. Một số người thân tiếp xúc gần với tài xế này cũng đã tự cách ly tại nhà cũng như tuân thủ các quy định của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh COVID-19.
"Đến thời điểm hiện tại tài xế taxi chở nữ tiếp viên hàng không đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Anh này sức khỏe tốt và không có biểu hiện gì bất thường", lãnh đạo bệnh viện huyện Hải Hậu thông tin thêm.

Tài xế taxi chở nữ tiếp viên hàng không đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.
Ở diễn biến liên quan, theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Lào Cai, 6 trường hợp ở Lào Cai cùng chuyến với bệnh nhân thứ 46 nhiễm COVID-19 đã có kết quả âm tính.
Hiện các trường hợp này vẫn đang được cách ly tại thị xã Sa Pa và Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai.
Ngành y tế Lào Cai cũng đang tích cực điều tra thông tin, lịch trình chi tiết của những trường hợp tiếp xúc với người nghi nhiễm để có phương án cách ly, theo dõi phù hợp.
Lộ trình di chuyển của nữ tiếp viên Vietnam Airlines nhiễm COVID-19
Quá trình rà soát lịch trình di chuyển của bệnh nhân thứ 46 cho thấy, ngày 6/3, chị này đi làm trên chuyến bay số hiệu VN51 TP.HCM đi London (Anh), Sân bay Heathrow.
Ngày 7/3, bệnh nhân đi chơi tại một số khu vực trong thành phố London cùng một người bạn và không đeo khẩu trang.
Ngày 8/3, bệnh nhân bay từ London về Hà Nội, đáp sân bay Nội Bài khoảng 5h30 ngày 9/3. Sau đó, bệnh nhân về khu vực ở của đoàn tiếp viên tại số 200 Nguyễn Sơn (quận Long Biên) bằng xe của đoàn tiếp viên, cùng một số người trong tổ. Sáng cùng ngày, bệnh nhân vẫn ở đoàn tiếp viên tiếp xúc với một số người.
Ngày 10/3, bệnh nhân có đi ăn cơm một mình tại quán cơm ở đường Nguyễn Văn Cừ, ngã tư giao với đường Nguyễn Sơn. Trong quán có một người đàn ông, bệnh nhân này không rõ mặt.
Ngày 10/3, ý thức có thể lây bệnh cho mẹ và con ở nhà, bệnh nhân đã thuê khách sạn tại Cổ Linh, Bồ Đề (Long Biên), có tiếp xúc với một lễ tân là nam giới.
Sáng 11/3, bệnh nhân gọi taxi đi khám bệnh tại Trung tâm Y tế hàng không ở Nguyễn Sơn, gặp một bác sĩ (có đeo khẩu trang), sau khi khám bệnh xong, bệnh nhân gọi xe đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.
Nhật Tân