Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Khả năng bọn đầu trọc đã giết hại em Bình"

Thứ hai, 12:25 12/01/2009 | Xã hội

Ngay sau khi nhận được tin em Tăng Quốc Bình bị sát hại tại một nhà ga xe điện ngầm ở Moscow, phóng viên đã có cuộc tiếp xúc với Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, ông Nguyễn Ngọc Bình.

 
Liên quan đến việc chiều ngày 9/1/2009, em Tăng Quốc Bình, sinh viên Việt Nam bị  kẻ lạ mặt đâm trọng thương tại một ga xe điện ngầm ở Moscow và đã tử vong tại bệnh viện, ông Nguyễn Ngọc Bình, Công sứ, Trưởng ban công tác cộng đồng của Đại sứ quán Việt Nam (ĐSQ VN) tại Nga cho biết: “Chúng tôi hết sức đau buồn về sự việc này và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình em Tăng Quốc Bình.
 
Ngay sau khi được tin, ĐSQ VN tại Nga đã gửi công hàm tới Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và khoa học, Công an thành phố Moscow, bày tỏ sự lo ngại sâu sắc trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, đề nghị các cơ quan chức năng Nga khẩn trương triển khai các biện pháp cần thiết để tìm ra thủ phạm sát hại em Tăng Quốc Bình và trừng trị nghiêm khắc theo pháp luật; đồng thời tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh cho lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Nga”. 
 
Tăng Quốc Bình (Ảnh của nạn nhân lấy từ trang web NguyenTraiOnline)
 
Công sứ Nguyễn Ngọc Bình cũng cho biết, ĐSQ VN đã cử cán bộ của Phòng công tác lưu học sinh, cán bộ lãnh sự liên hệ với trường em Bình đang theo học, liên hệ với người thân, bạn bè của em để tìm hiểu, xác minh thông tin và có hỗ trợ cần thiết. 

Hiện các nhà chức trách Nga vẫn đang điều tra nguyên nhân cái chết của sinh viên Tăng Quốc Bình và truy tìm thủ phạm. 

Theo Đào Hoàng Tùng, một sinh viên đang du học tại Nga, lúc xảy ra vụ án, Bình đang trên đường trở về nhà từ trường Plekhanov, thuộc quận Paveletsky. Đây là một khu vực khá phức tạp, có một nhà ga điện ngầm khá lớn.

Khi tới đoạn sau ký túc xá trường này, ngang qua khu 1, Bình đã bị kẻ thủ ác hãm hại. Em bị đâm 3 nhát vào ngực và đùi. Lúc này vào khoảng 19h00-19h30, trời rất tối, cộng thêm nơi đó góc khuất nên các máy ghi hình không ghi được vụ việc xảy ra như thế nào. 

Mặc dù đang mùa đông, rất lạnh nên nạn nhân mặc áo dày nhưng dao vẫn đâm xuyên vào được, chứng tỏ những kẻ sát nhân đã dùng loại dao dài. 

Sau khi bị đâm, Bình đã gọi điện thoại cho bạn chạy xuống giúp đỡ. Khi bạn tới nơi, Bình chỉ thều thào được mấy câu và nói khó thở. Các bác sĩ tại bệnh viện đã làm phẫu thuật cho Bình suốt 5 tiếng nhưng tới gần 1 giờ sáng (5 giờ Việt Nam), Bình đã tắt thở. 
 

Em Bình đã bị sát hại trên con ngõ này, ngay gần trường Plekhanov. (Ảnh: Hungmgmi - Diễn đàn NuocNga.net)

Theo Tùng, gần đây tại thủ đô Moscow khá nguy hiểm, thường có các vụ ẩu đả nhằm vào đối tượng là người nước ngoài. Trước đó 5 ngày, 5 người Trung Quốc đã bị đánh ở gần trường Mirea. Kẻ thủ ác không chừa cả những nơi tập trung đông người nước ngoài để ra tay. 

Trên blog của Bùi Minh Thu, bạn Bình, chúng tôi đọc được những dòng chữ xúc động này: “Tai nạn bất ngờ đã xảy ra. Thời gian anh sống trên đời này quá ngắn ngủi và có quá nhiều chuyện làm anh phải suy nghĩ. Ra đi. Tôi không muốn nghĩ đến 2 từ này. Nhưng có lẽ theo 1 cách nào đó, ra đi lại là một sự giải thoát giúp anh thoát khỏi những điều đó... thoát khỏi những ý nghĩ đau buồn và cả sự cô đơn. 
 
Chỉ có điều, mỗi thành viên trong gia đình anh, mỗi người bạn mà anh quen, những người mà họ biết anh, họ đều đã mất đi một người mà mình yêu quý! Một người con, một người bạn, một người anh em tốt và cả một người anh trai nữa. Cho tôi gọi tên anh lần cuối... cái tên mà tôi vẫn thường gọi "Bình khỉ", và cái tên tôi đã từng đặt "Anh trai No.1".

Còn blog của bạn Vũ Văn Tùng, thì viết: “Tôi đã khóc, chỉ một mình tôi biết, tôi đã từng nói với mọi người rằng: Đàn ông khóc là hèn nhát nhưng thật sự, giờ đây, vào lúc này, tôi rất nhút nhát. Tôi thương anh nhiều lắm, sao anh ra đi vội vã vậy, nụ cười của anh vẫn ám ảnh quanh tôi, tôi đã ngủ, ngủ thật sâu để quên hết và khi tỉnh lại, tôi sẽ lại thấy anh”.

Theo thành viên Hungmgmi trên Diễn đàn NuocNga.net, sau cái chết của em Bình, thầy giáo dạy môn tiếng Nga Andrey Nicolaevich Gusev ở trường trung học số 1565 đã có một bài viết khá sâu sắc và khá gay gắt về nạn đầu trọc ở Nga và không ngần ngại chỉ ra những mặt yếu kém của xã hội Nga trong việc ngăn chặn "những kẻ ăn thịt người" này.

Bài viết có đoạn: "Chúng tôi phản đối việc những kẻ giết người không bị trừng phạt và phản đối việc giết hại những công dân vô tội kia chỉ vì màu da của họ. Nhưng, mặc cho bị phản đối, những kẻ ăn thịt người vẫn xuất hiện trên đường phố Moscow... Giữa tháng 12/2008, 5 công dân người Azerbaijan, Ukraine, Tajikistan và Kazakhstan đã bị giết hại trên các đường phố ở Moscow. Những vụ này đã gây sốc cho tất cả mọi người".

Không loại trừ do bọn đầu trọc

RIA Novosti hôm 11/1 đưa tin Cục điều tra của Ủy ban điều tra trực thuộc cơ quan Công tố Liên bang Nga phụ trách Moscow đã khởi tố vụ án hình sự theo điều 105 phần 1 Bộ luật Hình sự Nga (tội danh "giết người") và đang tiến hành điều tra vụ việc, xem xét mọi giả thuyết liên quan đến vụ sát hại sinh viên Tăng Quốc Bình, trong đó có giả thuyết liên quan đến thù hằn dân tộc và sắc tộc.
 

Tăng Quốc Bình. (Ảnh lấy từ blog của Bình)

 
Theo hãng tin Nga, vụ tấn công sinh viên Tăng Quốc Bình xảy ra vào khoảng 19h30 giờ Moscow ngày 9/1, tại ngõ Stremyannyi, khu vực nhà ga Paveletsky ở Moscow. Nạn nhân bị đâm vào ngực và bụng. Mặc dù được đưa ngay vào viện nhưng nạn nhân đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Đây là vụ giết người nước ngoài thứ hai xảy ra tại thủ đô nước Nga trong mấy ngày gần đây. Theo lời bà đại diện Ủy ban điều tra cơ quan công tố, trước đó một công dân Cameroon đã bị một nhóm gồm 3 thanh niên đâm 4 nhát dao vào lưng tại vườn hoa trên phố Kibalchik và đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng. Đại diện báo chí Bộ Nội vụ Nga không loại trừ vụ án do một nhóm thanh niên quá khích gây ra.
 
Được biết Vụ truy nã hình sự Bộ Nội vụ Nga đã lập một nhóm chuyên trách điều tra các vụ tội phạm tình nghi xảy ra do thù hằn sắc tộc. Những vụ án mang tính chất này chưa được khám phá đều được Bộ Nội vụ quan tâm giám sát đặc biệt.

Trong khi đó, tờ Newsru cho hay, chỉ trong thời gian 10 ngày đầu của năm 2009, tại thủ đô Moscow đã xảy ra 7 vụ tấn công nhằm vào người nước ngoài. Tất cả các nạn nhân bị tấn công bằng dao, 3 trong số này đã thiệt mạng.

Theo Newsru, không loại trừ khả năng có sự tham dự của những kẻ đầu trọc hoặc theo chủ nghĩa phát xít mới vào các vụ đâm chém này. Các nạn nhân đến từ Uzbekistan, Kyrgyzstan, Việt Nam, Trung Quốc và châu Phi. Hiện cơ quan điều tra đang ráo riết truy lùng thủ phạm.
 
Theo Vietnamnet
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hưởng ứng Ngày vì nạn nhân da cam/dioxin: Lan tỏa yêu thương, sẻ chia nỗi đau

Hưởng ứng Ngày vì nạn nhân da cam/dioxin: Lan tỏa yêu thương, sẻ chia nỗi đau

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - 64 năm sau thảm họa da cam, nỗi đau vẫn còn hiện hữu. Hưởng ứng Ngày vì nạn nhân da cam/dioxin (10/8), nhiều hoạt động tri ân và sẻ chia được tổ chức nhằm xoa dịu mất mát, tiếp thêm niềm tin cho những mảnh đời kém may mắn.

Con giáp khôn khéo bẩm sinh, hậu vận rực rỡ khó ai bì

Con giáp khôn khéo bẩm sinh, hậu vận rực rỡ khó ai bì

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những tuổi không chỉ thông minh mà còn sở hữu sự khôn khéo, EQ cao, biết cách đối nhân xử thế nên thường được nhiều người yêu mến, tin tưởng.

Ninh Bình: Thanh thiếu niên tàng trữ súng tự chế để giải quyết mâu thuẫn

Ninh Bình: Thanh thiếu niên tàng trữ súng tự chế để giải quyết mâu thuẫn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra, phát hiện 3 đối tượng tàng trữ vũ khí tự chế trái phép.

Vụ 'rỉ máu' ở Vườn Quốc gia Ba Bể: Bắt 2 lãnh đạo Ban Quản lý và 12 đối tượng 'phá rừng'

Vụ 'rỉ máu' ở Vườn Quốc gia Ba Bể: Bắt 2 lãnh đạo Ban Quản lý và 12 đối tượng 'phá rừng'

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Ngày 8/9, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin về vụ án "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" xảy ra tại Vườn Quốc gia Ba Bể.

'Rỉ máu' ở Vườn Quốc gia Ba Bể: 41 cây nghiến bị chặt hạ 'kinh hoàng'

'Rỉ máu' ở Vườn Quốc gia Ba Bể: 41 cây nghiến bị chặt hạ 'kinh hoàng'

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên cho biết, tính đến ngày 5/9, tổng số 41 cây gỗ nghiến bị chặt hạ thuộc Vườn Quốc gia Ba Bể quản lý.

Vụ bãi xe không phép 'cát cứ' sân chung cư ở Hà Nội: Chính quyền ra 'tối hậu thư', yêu cầu giải tỏa trước 12/9

Vụ bãi xe không phép 'cát cứ' sân chung cư ở Hà Nội: Chính quyền ra 'tối hậu thư', yêu cầu giải tỏa trước 12/9

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của báo chí, UBND phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã ra thông báo yêu cầu chấm dứt ngay hoạt động trông giữ xe trái phép tại sân chung cư N3B, đồng thời ấn định thời gian giải tỏa, bàn giao cho đơn vị có chức năng quản lý...

Con giáp sống quá nguyên tắc: Khi kỷ luật biến thành rào cản trong cuộc sống

Con giáp sống quá nguyên tắc: Khi kỷ luật biến thành rào cản trong cuộc sống

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người nổi tiếng vì sự chỉn chu, nguyên tắc và kỷ luật. Họ coi việc sống theo khuôn khổ như một kim chỉ nam để hoàn thiện bản thân.

Phát hiện thi thể nổi trên sông ở Nghệ An

Phát hiện thi thể nổi trên sông ở Nghệ An

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Người dân Nghệ An phát hiện thi thể nổi trên sông, nghi do đuối nước. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm thông tin về danh tính các nạn nhân.

Tin mới nhất vụ nữ sinh tiểu học bị cướp vàng trong ngày khai giảng

Tin mới nhất vụ nữ sinh tiểu học bị cướp vàng trong ngày khai giảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du (phường Long Xuyên, An Giang) cho biết, đang phối hợp với cơ quan công an làm rõ vụ việc kẻ gian lẻn vào trường, cướp tài sản của học sinh.

3 trường quân đội thông báo xét tuyển bổ sung hệ dân sự 2025

3 trường quân đội thông báo xét tuyển bổ sung hệ dân sự 2025

Giáo dục - 12 giờ trước

Đại học Thông tin liên lạc, Học viện Hậu cần, Học viện Khoa học Quân sự thông báo xét tuyển bổ sung từ vài chục đến hàng trăm chỉ tiêu hệ dân sự năm 2025.

Top