Khắc phục tình trạng ăn uống khó khăn ở bà bầu

Thứ hai, 08:01 11/07/2011 | Sống khỏe

GiadinhNet - Ăn uống khi bầu bí là điều đặc biệt quan trọng bởi những gì bà bầu ăn sẽ ảnh hưởng đến sự tăng trưởng cũng như sức khỏe của bé. Tuy nhiên, với nhiều bà bầu, ăn uống trong thời kỳ mang thai có thể bị coi là một cực hình.

Muốn ăn nhưng không thể ăn

Đa phần các bà bầu đều ý thức được tầm quan trọng của chuyện ăn uống nhưng lại “lực bất tòng tâm” khi vướng phải các biểu hiện thường thấy của bà bầu:

1. Nghén và buồn nôn

Nghén là một hiện tượng bình thường của mang thai và có rất nhiều biểu hiện khác nhau trong đó nghén không thể ăn gây buồn nôn cũng là một hiện tượng phổ biến. Bà bầu thường có cảm giác muốn nôn khi ngửi thấy mùi thức ăn hoặc khi ăn phải những thức ăn không hợp, thậm chí có những món ăn trước khi mang thai là khoái khẩu nhưng khi bầu bí lại trở thành món ăn đáng sợ nhất. Có những chị em gần như không ăn được gì trong những tháng mang thai đầu tiên. Hiện tượng này nếu kéo dài trong vài tuần đầu thì có thể coi là bình thường nhưng nếu kéo dài trong nhiều tháng thì bà bầu cần thiết phải có biện pháp khắc phục.
 

2. Táo bón

Trong thời gian mang thai, thai phụ thường bổ sung nhiều loại thức ăn, dưỡng chất hơn bình thường nhưng có nhiều loại đồ ăn gây nên tình trạng rối loạn tiêu hoá phổ biến như táo bón, tiêu chảy, đau bụng… Khi gặp phải hiện tượng trên, bà bầu thường chọn giải pháp hữu hiệu là bỏ qua món ăn đó và chuyển qua món ăn có những dưỡng chất tương đồng. Tuy nhiên, mỗi loại thực phẩm cho một chế độ dinh dưỡng khác nhau mà khi bỏ qua nó có thể gây thiếu hụt.

3. Bà bầu sợ uống sữa

Trong những năm gần đây, sữa bà bầu là giải pháp hữu hiệu cho nhiều chị em bổ sung thêm lượng canxi, vitamin A, D thiếu hụt thường ngày. Việc mỗi ngày bổ sung 1 – 3 cốc sữa tuy không “thần thánh” tới mức sinh ra “những đứa trẻ thông minh vượt trội” nhưng phần nào cải thiện được những khó khăn đối với các bà bầu không ăn uống được nhiều trong thai kỳ. Tuy nhiên, quan niệm, có thai nhất thiết phải uống sữa bà bầu đã khiến cho nhiều chị em không uống được sữa bà bầu do mùi vị hoặc do chi phí quá lớn cảm thấy lo ngại về “chất lượng sản phẩm” của mình khi con chào đời.

4. Bà bầu sợ ăn

Ngoài những bà bầu không thể ăn (do nhiều nguyên nhân nêu trên) dù rất muốn thì cũng có không ít thai phụ có khả năng ăn uống tốt nhưng lại … sợ ăn.

Lý do chính của biểu hiện này là do chị em sợ tăng quá nhiều cân hoặc đôi khi bị người thân bắt ăn quá nhiều thứ.

Trong suốt quá trình mang thai, bà bầu tăng từ 11 – 16 kg là đủ nhưng có nhiều chị em, do trước khi mang thai đã có một thân hình đầy đặn hơn nên cảm thấy lo sợ khi tăng cân quá nhiều. Lại có người sợ không thể giảm cân sau khi sinh, ảnh hưởng đến vóc dáng lý tưởng của phụ nữ.

Cũng có nhiều chị em than phiền rằng “bị” mẹ chồng ép ăn cho đủ chất khiến những bà bầu có khả năng ăn uống cũng phải phát sợ.

Khắc phục những tình trạng trên như thế nào?

Cả hai biểu hiện nói trên đều không tốt đối với sự phát triển bình thường của thai nhi. Để khắc phục tình trạng khó khăn trong ăn uống của bà bầu kể trên, nhiều bà bầu đã chia sẻ kinh nghiệm hữu ích trong việc đối phó với tình trạng ăn uống khó khăn.

- Chị Thương, kế toán, đang mang bầu tháng thứ 6 kể rằng chị ăn uống rất tốt, không bị nghén hay sợ ăn nhưng để những dưỡng chất mình ăn được hấp thu tốt nhất, chị quyết định tìm mua sản phẩm tăng hấp thu dưỡng chất. Qua tìm hiểu trên mạng, chị đặt mua sản phẩm chức năng Fecafovit – Đủ cho mẹ, khoẻ cho con, áp dụng công nghệ nano canxi giúp tăng cường hấp thu tốt.
 
Sau 1 tháng sử dụng, chị cũng chưa biết được hiệu quả của sản phẩm, định sử dụng tiếp nhưng cô bạn gái làm bên hàng không mang từ nước ngoài về cho chị cũng một loại sản phẩm chức năng có bổ sung các dưỡng chất thiết yếu cho bà bầu, chị sử dụng được chưa đầy một tháng thì liên tục cảm thấy buồn nôn nên quyết định quay lại sử dụng Fecafovit. Từ đó tới nay, chị đã sử dụng được 04 tháng và cảm thấy rất yên tâm

- Chị Thu, giao dịch viên, đang mang bầu tháng thứ 8, chị thuộc tuýp bà bầu muốn ăn nhưng không thể ăn vì vậy chị đã tìm rất nhiều sản phẩm chức năng để bổ sung dưỡng chất thiếu hụt do quá trình ăn uống không đủ chất gây nên nhưng dù đã thử qua nhiều sản phẩm, chị vẫn luôn bị táo bón, có thời gian táo rất nặng. Khi biết đến sản phẩm Fecafovit có áp dụng công nghệ nano canxi tăng cường hấp thu cho bà bầu, chị đã dùng thử. Tháng đầu tiên chị thấy tình trạng táo bón cải thiện hẳn và những tháng tiếp theo thì chị hầu như không còn bị táo bón nữa.

- Theo chuyên gia dinh dưỡng Cao Thị Hậu, Fecafovit là sản phẩm chức năng mới có mặt trên thị trường, sản phẩm ra đời muộn nhưng đã chắt lọc những tính năng hiện đại và loại bỏ những hạn chế của các sản phẩm dành cho bà bầu trước đó. Ngoài các thành phần dưỡng chất cần thiết như các sản phẩm khác, Fecafovit còn được sử dụng công nghệ Nano Canxi với 200 mcg nano canxi – hạt canxi ở dạng phân tử nhỏ hơn canxi thường 100 lần, có tác dụng tăng cường hấp thu, giúp bà bầu dễ dàng hấp thụ các dưỡng chất từ thực phẩm ăn uống hàng ngày và còn tăng cường khả năng phòng ngừa bệnh loãng xương hay gặp phải ở phụ nữ sau độ tuổi sinh đẻ.
 
Ngoài ra việc bổ sung một lượng chất xơ tự nhiên vừa đủ trong thành phần Fecafovit đã giúp bà bầu tiêu hoá tốt hơn và loại trừ được triệu chứng táo bón. Bên cạnh đó, việc sử dụng Fecafovit cũng được nghiên cứu và áp dụng khoa học với 2 viên màu vàng và màu nâu (tùy theo viên được bổ sung thêm nano canxi hay acid folic được đưa thêm vào). Viên màu vàng uống buổi sáng và viên màu nâu folic uống buổi chiều. 2 viên fecafovit mỗi ngày cùng với ăn uống đầy đủ giúp thai kỳ phát triển hoàn thiện.
 
Ms Phan
lehuong
Ý kiến của bạn
Dù nam hay nữ, nếu ngứa ở 2 vùng này trên cơ thể thì đi khám ngay vì có thể là dấu hiệu cảnh báo xơ gan: Hy vọng bạn không gặp triệu chứng nào

Dù nam hay nữ, nếu ngứa ở 2 vùng này trên cơ thể thì đi khám ngay vì có thể là dấu hiệu cảnh báo xơ gan: Hy vọng bạn không gặp triệu chứng nào

Sống khỏe - 2 giờ trước

Không giống như đau gan và cổ trướng của bệnh gan giai đoạn cuối, ngứa da là một trong số ít những dấu hiệu cảnh báo tiềm ẩn của xơ gan, nhưng lại dễ bị công chúng bỏ qua nhất.

Người chơi pickleball nhất định phải biết điều này để giảm nguy cơ chấn thương

Người chơi pickleball nhất định phải biết điều này để giảm nguy cơ chấn thương

Sống khỏe - 5 giờ trước

GĐXH - Theo các chuyên gia y học thể thao, chơi pickleball việc khởi động không đầy đủ, sai kỹ thuật có thể làm tăng nguy cơ chấn thương ở đầu gối, cổ chân, vai, tay và cột sống.

Bác sĩ ung thư: Có những nguy cơ ung thư nằm trong tầm kiểm soát, hãy hạn chế 2 thứ này

Bác sĩ ung thư: Có những nguy cơ ung thư nằm trong tầm kiểm soát, hãy hạn chế 2 thứ này

Sống khỏe - 8 giờ trước

Theo tổ chức Cancer Research UK, khoảng 4 trong 10 ca ung thư có thể phòng ngừa được thông qua thay đổi lối sống.

Trời nóng, người lớn tuổi rất dễ mất nước: 2 cách đơn giản giúp bạn kiểm tra ngay tại nhà

Trời nóng, người lớn tuổi rất dễ mất nước: 2 cách đơn giản giúp bạn kiểm tra ngay tại nhà

Sống khỏe - 12 giờ trước

GĐXH - Chuyên gia cho biết chỉ với 2 cách kiểm tra đơn giản tại nhà, bạn có thể phát hiện cơ thể đang mất nước, đặc biệt là ở người lớn tuổi.

4 sai lầm khi tắm khiến người sau 50 tuổi dễ đột quỵ

4 sai lầm khi tắm khiến người sau 50 tuổi dễ đột quỵ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Sau tuổi 50, cơ thể bắt đầu lão hóa, mạch máu kém đàn hồi hơn nên những thói quen tưởng chừng vô hại khi tắm cũng có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ hoặc biến cố tim mạch.

Synbiotic hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột ở trẻ khi bị mất cân bằng

Synbiotic hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột ở trẻ khi bị mất cân bằng

Sống khỏe - 1 ngày trước

Sức khỏe đường ruột của trẻ chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố trong giai đoạn đầu đời, từ phương thức sinh, dinh dưỡng, môi trường sống, hệ vi sinh của mẹ đến việc sử dụng thuốc như kháng sinh.

Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'

Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi dùng thuốc tiêu sợi huyết, bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn nhưng chỉ 21 giờ sau lại đột ngột liệt nửa người do một cục máu đông mới từ tim tiếp tục di chuyển lên não.

Người đàn ông 65 tuổi suy gan, suy thận vì chủ quan với hở van tim

Người đàn ông 65 tuổi suy gan, suy thận vì chủ quan với hở van tim

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Chủ quan với hở van tim, người đàn ông nhập viện trong tình trạng suy tim, mất bù kèm suy gan, suy thận và tổn thương đa cơ quan do biến chứng hở van tim kéo dài.

Ổi và chanh, loại quả nào chứa nhiều vitamin C hơn? Kết quả khiến nhiều người bất ngờ

Ổi và chanh, loại quả nào chứa nhiều vitamin C hơn? Kết quả khiến nhiều người bất ngờ

Sống khỏe - 2 ngày trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng chanh là một trong những loại quả giàu vitamin C nhất. Tuy nhiên, xét trên cùng khối lượng 100g, ổi mới là loại quả chứa lượng vitamin C vượt trội, cao gấp khoảng 4 lần chanh. Vậy mỗi loại mang lại những lợi ích gì cho sức khỏe và nên lựa chọn ra sao?

Người phụ nữ 49 tuổi tăng gần 30 kg trong một năm, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân đến từ chứng mất ngủ

Người phụ nữ 49 tuổi tăng gần 30 kg trong một năm, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân đến từ chứng mất ngủ

Sống khỏe - 2 ngày trước

GĐXH - Thăm khám chuyên sâu về nguyên nhân tăng cân, bác sĩ phát hiện nguyên nhân không nằm ở chế độ ăn mà xuất phát từ tình trạng mất ngủ kéo dài và căng thẳng mạn tính.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.