Báo GĐ&XH (số ra ngày 13/11/2009) có bài phản ánh về tình trạng
khai thác cát bừa bãi, không phép tại khu vực đê sông Mã (xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) khiến cho triền đê tại đây bị tàn phá nghiêm trọng.
Ngay sau khi báo đăng, Văn phòng UBND tỉnh, Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa đã
tích cực vào cuộc, giải tỏa các địa điểm tập kết cát tại xã Quảng Châu; kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Quảng Châu.
Băm nát đường
Giao thông trên tuyến đường thôn Thành Lập, xã Quảng Tiến hết sức kinh hoàng khi những xe tải chở cát chạy vụt qua. Xe bẩn, đường xóc, bụi phủ ngập đường.
Đường hẹp, gặp xe chở cát, người đi xe máy, xe đạp chỉ còn cách phải phanh gấp, đứng nép vào ven đường chờ “hung thần” đi qua mới dám đi tiếp. Các đoàn xe tải chở cát ngày đêm lưu thông trên tuyến đường này đã cày xới, băm nát mặt đê sông Mã, gây nguy hiểm cho nhiều đoạn đê.
Bà Mai Thị Hồng (60 tuổi), trú tại xã Quảng Tiến, bức xúc: “Chúng tôi đã nhiều lần làm đơn kiến nghị gửi chính quyền địa phương chấm dứt tình trạng tập kết, kinh doanh cát trái phép nhưng không có kết quả”.
|
|
|
|
|
|
|
Máy xúc hoạt động kết công suất, nhưng vẫn không kịp khiến cho đoàn xe chở cát vẫn phải chờ đến lượt. |
Chính quyền hờ hững
Ông Phạm Gia Long - Chủ tịch UBND xã Quảng Tiến thừa nhận: “Trên địa bàn chúng tôi quản lý có tồn tại một số điểm khai thác kinh doanh cát chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Năm 2000, UBND thị xã Sầm Sơn ký hợp đồng cho ông Trần Trí Len (thôn Ninh Thành, xã Quảng Tiến) thuê đất kinh doanh vật liệu và hậu cần nghề cá.
Sau này, có một số hộ dân nữa ra kinh doanh cát. Đến năm 2004, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu hủy bỏ hợp đồng trên vì trái thẩm quyền. Các hộ kinh doanh quy mô nhỏ lẻ, số lượng ít, nên địa phương không thu lệ phí”.
Ông Lương Văn Cầm - Trưởng phòng TN&MT thị xã Sầm Sơn cho biết: “Do Phòng TN&MT thị xã Sầm Sơn mới được thành lập 2 năm nay nên chúng tôi không biết 3 bãi cát trên có được cấp phép hoạt động và đăng ký kinh doanh hay không”.
Theo ông Hoàng Văn Truyền - Phó Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn, việc quản lý các bãi cát tại xã Quảng Tiến đã được UBND thị xã giao cho địa phương ký hợp đồng với chủ bãi cát nhằm tận dụng diện tích đất và không để “thất thoát nguồn thu”. Ông Truyền cũng cho rằng, chính quyền xã có thẩm quyền cho thuê bến bãi, kinh doanh cát xây dựng.
Phản bác về quan điểm của ông Truyền, một cán bộ Sở TN&MT Thanh Hoá (xin được giấu tên) cho biết: “Các hoạt động như lập bãi tập kết, khai thác và kinh doanh cát xây dựng, là khâu tiêu thụ tài nguyên khoáng sản nên phải chịu sự điều chỉnh của Luật Tài nguyên& Khoáng sản. Cụ thể, bãi tập kết cát phải nằm trong quy hoạch của cấp tỉnh và phải được UBND cấp tỉnh ký hợp đồng cho thuê đất để hoạt động. Việc ký kết này không thuộc thẩm quyền của cấp huyện (thị xã) và cấp cơ sở”.
Đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng vào cuộc xử lý triệt để tình trạng trên.
N.Diệp-M.Hằng