Khai thác hiệu quả nhà, đất công sau sắp xếp đơn vị hành chính

| Xã hội

GĐXH - UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp, xử lý tài sản công phát sinh sau sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm khai thác hiệu quả nguồn lực, tránh thất thoát, lãng phí.

Ngày 11/6, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương đang khẩn trương triển khai các giải pháp sắp xếp, xử lý tài sản công phát sinh sau sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm sử dụng hiệu quả tài sản nhà nước, tránh thất thoát, lãng phí.

Khai thác hiệu quả nhà đất công Tại Nghệ An năm 2026 - Ảnh 1.

Nghệ An khẩn trương rà soát, sắp xếp và xử lý nhà, đất công sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, toàn tỉnh hiện có 4.378 cơ sở nhà, đất thuộc diện rà soát, sắp xếp. Đến nay, phần lớn các cơ sở đã được xây dựng phương án xử lý, tuy nhiên vẫn còn 137 cơ sở nhà, đất dôi dư cần tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và phương án sắp xếp theo quy định.

Tại cuộc họp về công tác sắp xếp, xử lý tài sản công mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc xử lý các cơ sở nhà, đất còn tồn đọng trong tháng 6/2026.

UBND tỉnh yêu cầu việc sắp xếp, xử lý tài sản công phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Đối với các trụ sở, nhà, đất không còn nhu cầu sử dụng, cần ưu tiên điều chuyển cho đơn vị có nhu cầu, chuyển đổi công năng phục vụ cộng đồng hoặc thực hiện các hình thức xử lý phù hợp nhằm phát huy tối đa giá trị tài sản.

Cùng với đó, các địa phương phải tăng cường quản lý, bảo vệ các cơ sở nhà, đất chưa đưa vào sử dụng, không để xảy ra tình trạng xuống cấp, lấn chiếm hoặc sử dụng sai mục đích trong thời gian chờ xử lý.

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, việc sắp xếp, xử lý hiệu quả nhà, đất công sau sắp xếp đơn vị hành chính có ý nghĩa quan trọng trong việc chống lãng phí, khai thác hiệu quả nguồn lực công, đồng thời đáp ứng yêu cầu vận hành bộ máy chính quyền mới ổn định, thông suốt.

Khai thác hiệu quả nhà đất công Tại Nghệ An năm 2026 - Ảnh 2.Đến bao giờ mới xử lý gần 800 tài sản công sau sáp nhập ở Thanh Hóa?

GĐXH – Gần 800 tài sản công như công sở, trạm y tế, sân vận động và trường học dôi dư sau khi sáp nhập bị bỏ hoang và có dấu hiệu xuống cấp, gây lãng phi.

Ý kiến của bạn
Sau loạt bài phản ánh, bến bãi DN Quang Tuấn ở Hưng Yên nhận 'tối hậu thư' từ chính quyền

Sau loạt bài phản ánh, bến bãi DN Quang Tuấn ở Hưng Yên nhận 'tối hậu thư' từ chính quyền

Đời sống -

GĐXH - Sau loạt bài phản ánh của Báo Sức khỏe và Đời sống về những bất cập tại bến bãi tập kết vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại ở xã Vũ Thư (tỉnh Hưng Yên), UBND xã Vũ Thư đã tổ chức họp, giao các phòng chuyên môn phối hợp kiểm tra toàn diện, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp tháo dỡ các hạng mục vi phạm, hoàn trả mặt bằng và khôi phục hiện trạng trước ngày 30/7/2026.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.