Khám chữa bệnh cho CBCNV trên các đảo tiền tiêu vùng Đông Bắc
GiadinhNet- Trong 3 ngày (16-18/5), đoàn cán bộ của Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường (Cục Y tế Giao thông Vận tải thuộc Bộ GTVT) đã thực hiện khám, chăm sóc sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công nhân trên 6 Trạm đèn biển ở 6 đảo thuộc khu vực Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh.
Đây là hoạt động thường niên, định kỳ của Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường đối với các CBCNV làm công tác canh giữ đèn biển trên đảo vùng Đông Bắc.
Bác sỹ Đỗ Văn Sáng chia sẻ: "Đây là năm thứ 25 tôi ra đảo Trần thuộc xã Thanh Ngân huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) để khám chữa bệnh cho anh em trạm đèn hải đăng. Dù sóng gió, mệt nhưng tôi rất vui. Có những đảo vì địa hình quá hiểm trở, ở trên đỉnh núi như ( đảo Trần, đảo Hạ Mai) nên đoàn không thể lên được do còn trang thiết bị, dụng cụ mang theo nhiều nên anh em trên trạm đèn phải xuống tàu để khám. Đoàn tiến hành khám ngay tại khoang tàu chỉ rộng chừng hơn 10m2, nhìn sự vất vả, thiệt thòi ấy không ít người trong đoàn rơi nước mắt. Khi phải xa đảo trong đoàn ai cũng bịn rịn, lưu luyến, thương những anh, em ở lại…"

Do địa hình khá phức tạp nên việc KCB cho cán bộ CNV trên đảo Trần được tiến hành dưới núi. Ảnh: BQN
Trong chuyến công tác lần này, các y, bác sỹ đã tiến hành thăm khám, kiểm tra sức khỏe cho tất cả cán bộ công nhân viên trên 6 trạm đèn hải đăng gồm: Cô Tô, Vĩnh Thực, Vạn Gia, đảo Trần, Hòn Gai, Hạ Mai (thuộc khu vực Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh).
Với vị trí địa lý xa xôi, cách trở, trên đảo còn ít dân cư, thiếu nước ngọt và rau trầm trọng, nhưng hàng chục năm qua các cán bộ công nhân viên tại các trạm đèn vẫn bền bỉ và lặng lẽ giữa bốn bề mênh mông sóng nước. Bất kể mưa nắng, bão giông, ngọn đèn sáng trong đêm chưa một lần lỗi hẹn với tàu, thuyền trên biển. Đó là nhờ sự cống hiến thầm lặng của những người canh gác đèn biển.
Các cán bộ, công nhân viên của trạm đèn được xét nghiệm máu, nước tiểu, khám răng – hàm –mặt, nội tổng hợp, siêu âm, điện tâm đồ, khám bệnh nghề nghiệp… với những dụng cụ hiện đại, có kết quả nhanh chóng.
Anh Chu Đức Thiện nhân viên trạm đèn Hạ Mai thuộc xã đảo Ngọc Vừng – huyện Vân Đồn – Quảng Ninh cho biết: Ở đây thiếu thốn đủ thứ, nào là nước ngọt, rau sạch, và đặc biệt là tình cảm vì ai cũng phải xa gia đình… Nơi đây không có bất kỳ hộ dân nào sinh sống. Thức ăn của anh em chủ yếu là tự tăng gia sản xuất: Trồng rau, nuôi gà, nuôi lợn… Vì vậy được đoàn bác sỹ ra đây chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho, chúng tôi rất mừng, phấn khởi.
Minh Lý- Vân Long/ Báo Gia đình & Xã hội