Khám phá Di sản thế giới tại Campuchia, Lào và Việt Nam

| Xã hội

GiadinhNet - Sáng 28/3, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Điêu khắc Chăm (Đà Nẵng) trưng bày dự án Di sản của chúng ta: Khám phá Di sản Thế giới tại Campuchia, Lào và Việt Nam.

Đây là kết quả của một dự án nâng cao năng lực và hợp tác giữa 9 bảo tàng liên quan đến 6 Di sản Thế giới tại 3 quốc gia Campuchia, Lào và Việt Nam, bao gồm Angkor, Preah Vihear, Vat Phou, Mỹ Sơn, Thành Nhà Hồ và Hoàng thành Thăng Long, dưới sự điều phối của UNESCO.
Khám phá Di sản thế giới tại Campuchia, Lào và Việt Nam 1
Trưng bày Di sản của chúng ta: Khám phá Di sản Thế giới tại Căm-pu-chia, Lào và Việt Nam. Ảnh Đức Hoàng
Nội dung trưng bày gồm những hình ảnh và các bài viết được chọn lọc và biên tập, thiết kế bởi đội ngũ chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động bảo tồn và truyền thông về di sản văn hóa trên thế giới. Với 22 tấm panô cùng với các hiện vật trưng bày tại Bảo tàng, nhóm thực hiện mong muốn chuyển tải vẻ đẹp và giá trị của các Di sản Thế giới tại 3 nước Campuchia, Lào và Việt Nam.
Khám phá Di sản thế giới tại Campuchia, Lào và Việt Nam 2
Đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến xem trưng bày trong sang 28/3 tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm. Ảnh Đức Hoàng
Sự kiện này mang đến cho người xem những thông tin không chỉ về giá trị của bản thân các di sản mà còn về sự tương tác với môi trường thiên nhiên, sự giao lưu vào trao đổi mạnh mẽ về kinh tế, xã hội, mối liên hệ lịch sử với những giá trị văn hóa chung giữa 3 quốc gia láng giềng ở Đông Nam Á cổ đại. Đây cũng là một trong chuỗi hoạt động của UNESCO đánh đấu 40 năm ra đời của Công ước Di sản Thế giới (1972-2012).
Khám phá Di sản thế giới tại Campuchia, Lào và Việt Nam 3
Núi thiêng Mahaparvata bên dòng sông thiêng Thu Bồn
Bà Katherine Muller Marin, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, cho biết hoạt động này là kết quả của những nỗ lực không mệt mỏi và hợp tác chặt chẽ giữa các đồng nghiệp tại chín đơn vị trong khu vực trong suốt một năm qua. Sáng kiến này là một cơ hội tốt cho các Di sản Thế giới của ba quốc gia cùng nhau khám phá những giá trị chung về văn hóa, lịch sử và cùng nhau nhận diện phương thức hòa hợp nhất để giới thiệu ra công chúng trên thế giới. Do đó, quá trình này đã giúp tăng cường tính sở hữu về tri thức lịch sử và làm giàu thêm những diễn giả về di sản chung của khu vực.
 
Khám phá Di sản thế giới tại Campuchia, Lào và Việt Nam 4
Trưng bày kéo dài từ nay đến tháng 3/2014 tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Đà Nẵng (số 2, đường 2-9, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Ảnh Đức Hoàng

Đức Hoàng

duchoangdn
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.