Khẩn cấp phòng chống dịch tiêu chảy cấp

| Sống khỏe

Giadinh.net - Trong ngày 14/5, hơn 30 bệnh nhân tiêu chảy cấp nhập Viện Các bệnh nhiệt đới và Truyền nhiễm Quốc gia (Viện Các bệnh nhiệt đới). Qua quan sát của phóng viên Báo GĐ&XH tại phòng cấp cứu, số bệnh nhân mắc tiêu chảy cấp nhập viện có quá nửa bị trụy mạch và huyết áp thấp.

 
Tính đến ngày 14/5, Viện này đã tiếp nhận 100 bệnh nhân tiêu chảy cấp, 50% trong số này dương tính với phẩy khuẩn tả.
 
Quá tải ở Bệnh viện E (Ảnh chụp tại khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện E chiều 14/5).
(Ảnh: H.Q)

Tiêu chảy nửa ngày là đã trụy mạch

“Mỗi ngày Viện tiếp nhận 30 bệnh nhân. đợt dịch này số bệnh nhân nhập viện với những biểu hiện nặng hơn so với đợt dịch trước. Nhiều bệnh nhân vào viện với tình trạng suy thận, trụy mạch và huyết áp bằng không (0). Điều này có thể giả thuyết rằng, độc tố vi khuẩn tả lần này cao hơn, có độc lực cao hơn những đợt dịch trước”- TS Nguyễn Hồng Hà, Viện Phó Viện Các bệnh nhiệt đới cho biết như vậy. TS Hồng Hà cũng nhấn mạnh, đợt dịch này bệnh nhân mắc tiêu chảy cấp chỉ nửa ngày là đã có thể dẫn đến trụy mạch. Bệnh diễn biến rất nhanh.

Nhận định về tình hình dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn cho biết: “Trong thời gian tới, có thể sẽ ghi nhận thêm một số tỉnh có trường hợp mắc tiêu chảy cấp nguy hiểm do sự giao lưu qua lại giữa các khu vực, đặc biệt là do điều kiện thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều, ngập lụt tạo điều kiện cho việc phát tán mầm bệnh. Nhất là nếu không cải thiện thói quen ăn uống mất vệ sinh thì dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm càng có nguy cơ lan rộng ra cộng đồng”.

Tại khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, khoa Viêm gan của Viện Các bệnh nhiệt đới, giường bệnh được kê liên tiếp dọc tại hành lang. Gần sảnh của cầu thang máy, các gia đình bệnh nhân còn kê cả giường bạt ra để cho người nhà nằm điều trị bệnh. Các bác sĩ thì liên tay tiêm truyền cho bệnh nhân. Theo TS Hồng Hà, Viện chỉ có 160 giường. Nay có thêm 100 bệnh nhân tiêu chảy cấp vào nên phải dồn số bệnh nhân của các bệnh khác để điều trị ưu tiên những bệnh nhân nặng.
Theo TS Hà, các bệnh nhân nhập viện nằm rải rác ở hầu hết các quận, huyện của Hà Nội nhưng đông nhất vẫn là ở Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông. Đáng nói, do nhiều người chủ quan, bị đi ngoài liên tục vẫn không tới viện, chỉ tới lúc quá nặng, mất nước trầm trọng, chân tay co quắp mới đưa đi cấp cứu nên bệnh tình rất nặng.
 
TS Nguyễn Hồng Hà cho biết, qua điều tra thì thấy đa số bệnh nhân có liên quan tới ăn rau sống, bún, thịt lợn, thịt chó, mắm tôm và ăn ngay sau khi mua ở hàng quán về.

Phát hiện phẩy khuẩn tả trong đường ruột chó

Theo TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ, đây là một phát hiện mới vì từ trước tới nay chưa phát hiện phẩy khuẩn tả trong đường ruột chó. Cũng theo TS Hiển, quay trở lại dịch tiêu chảy cấp có phẩy khuẩn tả những năm 2007, 2008 và đầu năm 2009 thì cho thấy nguồn gốc đều có liên quan đến thịt chó. Những vụ dịch lớn ở Hữu Bằng, Thạch Thất (Hà Tây cũ) với hàng trăm ca tiêu chảy cấp đều do ăn thịt chó.

“Qua kiểm tra và lấy mẫu xét nghiệm tại 4 điểm giết mổ chó ở Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) cho thấy 3 điểm dương tính với vi khuẩn tả với 31 mẫu xét nghiệm thì có 11 mẫu dương tính trong đó có mẫu ruột chó, 3 mẫu thịt chó. Tất cả những mẫu nước giết mổ, xô, chậu, dao thớt, dụng cụ làm thịt chó... đều cho kết quả dương tính với vi khuẩn tả” - TS Hiển nhấn mạnh.

Qua điều tra dịch tễ cho thấy, các cơ sở giết mổ chó ở khu vực Dương Nội đưa thịt chó đến các phố như Hàng Than, Nhật Tân, Hoàng Mai, Cổ Nhuế, Xuân Đỉnh... Chính vì thế đợt dịch nào cũng có bệnh nhân sống tại những khu phố này.
 
Cũng theo TS Hiển, nguồn nước hiện nay ở những vùng này cũng đều bị ô nhiễm và có khả năng phẩy khuẩn tả đang sinh sống. Đặc biệt là những người dân lao động thu nhập thấp dễ mắc bệnh vì ăn uống không có điều kiện thường sử dụng những nguồn thực phẩm vỉa hè rẻ tiền. TS Hiển cũng đang tính đến chuyện cho người dân uống vaccine tả tại những vùng có nguy cơ cao trong thời gian tới.
 

Công điện khẩn của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch cúm A/H1N1:

Không được lơ là, chủ quan

Ngày 14/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có công điện khẩn yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành chức năng triển khai một số biện pháp cấp bách sau đây:

1. Tập trung thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tại Công điện khẩn số 639/CĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 về phòng, chống dịch cúm A/H1N1. Không được chủ quan, lơ là. Phải tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp để phòng ngừa, phát hiện sớm, ngăn chặn và xử lý kịp thời; kiên quyết không để dịch xâm nhập, lây lan.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của người dân về các biểu hiện bệnh, đường lây nhiễm, cách phòng tránh dịch cúm A/H1N1 và dịch tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả, đồng thời vận động mọi người tích cực tham gia việc phòng, chống dịch cho chính bản thân, cho gia đình và cộng đồng. Thực hiện “ăn chín, uống sôi” để phòng tránh dịch tiêu chảy cấp và một số bệnh mùa hè khác.

3. Bộ Y tế chịu trách nhiệm: Chỉ đạo hệ thống y tế giám sát 24h/24 dịch cúm A/H1N1 và dịch tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả; Chỉ đạo, hướng dẫn và trực tiếp tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, đôn đốc hệ thống y tế để phát hiện bao vây, dập dịch tiêu chảy cấp trong thời gian sớm nhất, kiên quyết không để lây lan; Tiếp tục duy trì các biện pháp giám sát chặt chẽ, nhất là tại các cửa khẩu quốc tế để phát hiện, cách ly và điều trị kịp thời các trường hợp nghi nhiễm cúm A/H1N1, không để lây lan; Kiểm tra rà soát, bảo đảm đủ cơ số trang bị y tế, thuốc và hóa chất thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch ở các tuyến.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm: Huy động các lực lượng chức năng của địa phương tăng cường kiểm tra việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là tại các điểm ăn uống đông người, các cơ sở chế biến, cung cấp thức ăn tươi sống; các điểm giết mổ, việc vận chuyển và tiêu thụ thịt chó, thịt gia súc, gia cầm; Tăng cường giám sát chất lượng các nguồn nước ăn và nước sinh hoạt, nhất là nước giếng, ao hồ, kể cả môi trường xung quanh nguồn nước để ngăn ngừa, hạn chế sự lây nhiễm, phát tán bệnh, bảo đảm an toàn nguồn nước sinh hoạt của nhân dân; Tổ chức tốt việc giám sát, phát hiện kịp thời ổ bệnh, người nhiễm bệnh, triển khai thực hiện các biện pháp chuyên môn để khoanh vùng xử lý triệt để ổ dịch, cách ly và điều trị kịp thời người nhiễm bệnh.

Vân Khánh

hoaianh
Ý kiến của bạn
Ăn hàu có thực sự tốt? Sự thật không phải ai cũng biết

Ăn hàu có thực sự tốt? Sự thật không phải ai cũng biết

Sống khỏe -

GĐXH - Ngoài việc giàu protein, kẽm và omega-3, hàu còn được phát hiện chứa các hoạt chất có khả năng chống viêm ở tế bào ruột người trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo không nên hiểu rằng ăn nhiều hàu sẽ mang lại hiệu quả tương tự.

7 loại thảo mộc giàu magie có lợi cho sức khỏe

7 loại thảo mộc giàu magie có lợi cho sức khỏe

Sống khỏe -

Magie tham gia vào hàng trăm phản ứng sinh hóa, từ ổn định nhịp tim, thư giãn cơ bắp đến hỗ trợ dẫn truyền thần kinh. Bổ sung các loại thảo mộc và gia vị vào thực đơn hàng ngày giúp tối ưu hóa nồng độ khoáng chất này. Dưới đây là 7 loại thảo mộc giàu magie có lợi cho sức khỏe.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.