Kháng kháng sinh bắt nguồn từ việc dùng sai thuốc cho trẻ
Kháng kháng sinh có thể dẫn tới hậu quả khôn lường. Trẻ có thể tử vong chỉ bởi những nhiễm trùng thông thường nếu vi khuẩn đã kháng với các loại kháng sinh. Ngoại trừ kháng kháng sinh trong bệnh viện, các trường hợp trẻ bị kháng kháng sinh chủ yếu do phụ huynh lạm dụng kháng sinh cho trẻ nhỏ.

Trẻ bị kháng thuốc kháng sinh như thế nào?
Nếu có đối tượng nào ở Việt Nam đang phải sử dụng nhiều kháng sinh nhất, chắc chắn là trẻ em, cụ thể là trẻ độ tuổi từ 6 tháng tới 5 tuổi. Nguyên nhân là bởi trẻ em trong độ tuổi này có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, thường xuyên bị mắc và tái mắc bệnh lý nhiễm trùng, đặc biệt là bệnh lý đường hô hấp. Khi trẻ bị nhiễm trùng, nhiều bậc phụ huynh tại Việt Nam có thói quen mua tự ý mua thuốc kháng sinh điều trị cho con mau khỏi, sử dụng kháng sinh không theo hướng dẫn của các bác sỹ, chính vì không theo hướng dẫn của thầy thuốc nên thường xuyên xảy ra tình trạng kháng sinh sử dụng không đủ thời gian, sử dụng không đúng loại kháng sinh, kháng sinh không đủ liều.
Khi vi khuẩn gây bệnh cho trẻ tiếp xúc với kháng sinh nhưng không bị tiêu diệt hết do kháng sinh không đủ liều, không đủ thời gian, không đúng loại, chúng sẽ phát triển các cơ chế để chống lại tác dụng của loại kháng sinh trên. Hậu quả là dần dần, vi khuẩn gây bệnh sẽ kháng lại nhiều loại kháng sinh. Có những loại vi khuẩn còn kháng với toàn bộ các loại kháng sinh, gây nguy hiểm tới sức khỏe và tính mạng của trẻ.

Thực tế đáng báo động vì phụ huynh lạm dụng kháng sinh cho trẻ
Theo kết quả khảo sát về việc bán thuốc kháng sinh ở các hiệu thuốc vùng nông thôn và thành thị các tỉnh phía Bắc cho thấy nhận thức về kháng sinh và kháng kháng sinh của người bán thuốc và người dân còn đặc biệt. Trong tổng số 2,953 nhà thuốc được điều tra: có 499/2083 hiệu thuốc ở thành thị và 257/870 hiệu thuốc ở nông thôn có bán đơn thuốc kê kháng sinh. Kháng sinh đóng góp 13,4% ở thành thị và 18,7% ở nông thôn trong tổng doanh thu của hiệu thuốc. Phần lớn kháng sinh được bán mà không có đơn, chiếm tới 88% ở thành thị và 91% ở nông thôn.
Một thực tế đáng buồn khác, cứ 10 trẻ bị ho thông thường thì có 3 trẻ được mua kháng sinh để trị ho. Ba loại kháng sinh được bán nhiều nhất là ampicillin/amoxicillin (29.1%), cephalexin (12.2%) và azithromycin (7.3%). Người dân thường yêu cầu được bán kháng sinh mà không có đơn ở thành thị là 49,7% và 28,2% ở nông thôn.
Hậu quả của sự phát triển nhanh chóng của siêu vi khuẩn đa kháng kháng sinh có thể nhìn thấy ngay như vụ việc trẻ sơ sinh tử vong tại Bắc Ninh tháng 11 năm 2017 gây xôn xao dư luận và cộng đồng.
Hai cách giảm lệ thuộc kháng sinh cho trẻ, mẹ cần biết!
Không hành động hôm nay ngày mai không thuốc chữa là khẩu hiệu mà Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các nước cùng chung tay phòng chống kháng thuốc, trong đó có Việt Nam. Để hành động ngay và bảo vệ thế hệ tương lai, các bậc phụ huynh cũng cần phải tìm hiểu biện pháp làm giảm kháng thuốc cho trẻ.
Lý giải vi khuẩn hô hấp dạng ngậm là đột phá mới từ châu Âu chống nhiễm trùng hô hấp.
Có hai cách được áp dụng cho trẻ để giảm bớt lệ thuộc kháng sinh, 1 là tăng cường khả năng miễn dịch chống nhiễm trùng của cơ thể, 2 là sử dụng các biện pháp phối hợp tăng cường khả năng điều trị triệt để bệnh nhiễm trùng.
Để phòng một số bệnh nhiễm trùng, tiêm phòng vaccine vẫn là biện pháp hữu hiệu nhất. Một báo cáo của WHO cho thấy, việc tiêm phòng vaccine phế cầu cho trẻ dưới 5 tuổi giúp làm giảm tới 47% tổng lượng kháng sinh tiêu thụ điều trị bệnh hô hấp do phế cầu gây ra.
Tăng cường miễn dịch là biện pháp được khuyến cáo trong mọi trường hợp kể cả phòng bệnh và tăng cường khả năng điều trị bệnh. Nhờ sự phát triển của khoa học, hiện nay phụ huynh có thể lựa chọn các chế phẩm tăng miễn dịch đặc hiệu có nguồn gốc từ vi khuẩn là Ly giải vi khuẩn hô hấp. Ly giải vi khuẩn hô hấp dạng ngậm, được coi như một dạng vaccine đường miệng vừa có tác dụng phòng ngừa mạnh mẽ, vừa có tác dụng hỗ trợ khi điều trị bệnh. Một nghiên cứu tại CH Séc cho thấy, sử dụng Imunostim – một hỗn hợp Ly giải 3 loại vi khuẩn hô hấp giúp giảm tới 50% nguy cơ nhiễm trùng hô hấp trong mùa đông.
Tóm lại, trẻ có nguy cơ kháng kháng sinh cao hơn cả do tần suất mắc bệnh nhiễm trùng lặp lại cao và sự lạm dụng kháng sinh cho trẻ của phụ huynh. Các chuyên gia khuyên rằng, để bảo vệ đường hô hấp cho trẻ, phụ huynh cần lưu ý tiêm phòng vaccine đầy đủ, vệ sinh mũi họng thường xuyên và nâng cao miễn dịch đặc hiệu chống nhiễm trùng hô hấp bằng hỗn hợp Ly giải hô hấp, đặc biệt ở những trẻ có nguy cơ cao để hạn chế tái phát nhiễm trùng hô hấp, giảm phụ thuộc kháng sinh.
Để tìm hiểu chi tiết về các biện pháp chống kháng kháng sinh và ly giải tế bào vi khuẩn hô hấp chống bệnh nhiễm trùng hô hấp, độc giả có thể liên hệ 1800 8070 hoặc truy cập https://imunostim.vn/ung-dung-ly-giai-te-bao-vi-khuan-182/
Ngọc Anh
Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống
Y tế - 13 phút trướcGĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.
Gia đình 8 người mắc thận đa nang, người đàn ông 48 tuổi phải lọc máu vì suy thận giai đoạn cuối
Sống khỏe - 2 giờ trướcGĐXH - Bệnh thận đa nang là bệnh di truyền âm thầm nhưng có thể dẫn đến suy thận giai đoạn cuối nếu không kiểm soát tốt.
Bé gái 12 tuổi thủng ruột vì mắc sai lầm này khi uống nước: Cảnh báo thói quen nguy hiểm
Sống khỏe - 5 giờ trướcGĐXH - Uống nước ngọt có ga thay nước lọc trong thời gian dài, bé gái 12 tuổi bất ngờ nhập viện vì đau bụng dữ dội và được chẩn đoán thủng tá tràng.
Người đàn ông 40 tuổi tưởng vô sinh vĩnh viễn, bất ngờ đón liền 2 con gái nhờ làm đúng điều này
Sống khỏe - 6 giờ trướcGĐXH - Vô sinh nam do vô tinh từng khiến người đàn ông 40 tuổi gần như mất cơ hội làm cha. Tuy nhiên, nhờ điều trị đúng hướng, cặp vợ chồng đã liên tiếp đón 2 con gái sau một thập kỷ hiếm muộn.
Đau xương về đêm ngày càng nhiều, dấu hiệu cảnh báo không nên bỏ qua
Bệnh thường gặp - 6 giờ trướcGĐXH - Ung thư xương là bệnh lý hiếm gặp nhưng nguy hiểm nếu phát hiện muộn. Theo bác sĩ chuyên khoa, nhiều trường hợp ban đầu chỉ xuất hiện những cơn đau xương âm ỉ, dễ bị nhầm với đau cơ, đau khớp hoặc chấn thương thông thường. Chính sự chủ quan này khiến không ít người bỏ lỡ “thời điểm vàng” để điều trị.
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 6 giờ trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Người phụ nữ 51 tuổi 2 lần ngất sau khi tập gym, bác sĩ phát hiện nguyên nhân từ 1 việc rất nhiều người bỏ qua
Sống khỏe - 10 giờ trướcGĐXH - Chỉ sau vài phút tập gym, người phụ nữ 51 tuổi bất ngờ chóng mặt rồi ngất xỉu. Tưởng do mệt mỏi thông thường, nhưng kết quả thăm khám cho thấy nguyên nhân là ngất phản xạ - tình trạng nhiều người dễ bỏ qua nhưng có thể gây nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm.
Người bệnh tim mạch cần lưu ý gì trong mùa nắng nóng?
Sống khỏe - 11 giờ trướcNắng nóng khiến tim phải "tăng công suất", đặc biệt nguy hiểm với người bệnh tim mạch. Hiểu cách bảo vệ "trái tim – chiếc máy bơm sự sống" sẽ giúp bạn tránh biến chứng và sống an toàn hơn trong mùa nóng.
Phụ nữ trẻ lâu thường sở hữu 3 đặc điểm này, càng sau tuổi 40 càng rõ
Sống khỏe - 13 giờ trướcGĐXH - Nhiều người nghĩ phụ nữ muốn trẻ lâu phải dựa vào nhan sắc hay mỹ phẩm. Nhưng thực tế, điều dễ nhận ra nhất lại là nguồn năng lượng toát ra từ bên trong. Những phụ nữ có sinh lý khỏe mạnh thường sở hữu 3 đặc điểm rất rõ, đặc biệt sau tuổi 35.
Người đàn ông 42 tuổi phát hiện tổn thương gan vì thói quen ăn rau nhiều người Việt mắc phải
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Một người đàn ông 42 tuổi đã phát hiện tổn thương gan do sán lá gan lớn từ thói quen ăn rau sống hàng ngày.
Nếu có đủ 4 thứ trên bàn chân thì xin chúc mừng! Thận của bạn khả năng cao vẫn còn rất khỏe
Sống khỏeBàn chân được xem là "gương phản chiếu" tình trạng của thận. Vậy chân của người thận khỏe so với người thận yếu, đang mắc bệnh có gì khác biệt?