Khi bàn tới chi phí đám cưới, bạn trai thốt lên 1 câu khiến tôi chán nản

| Tâm sự

Tôi cố gắng nâng cấp bản thân để gặp được người chồng giàu có, nào ngờ ngày cưới cận kề rồi mà bạn trai không có tiền.

Lúc còn trẻ, tôi có suy nghĩ là cứ kiếm được nhiều tiền, công việc ổn định là ắt tìm được người đàn ông tốt. Thế nên suốt 1 thời gian dài, tôi tập trung vào công việc, nâng cao bản thân và không quan tâm đến chuyện yêu đương.

Khi tôi 35 tuổi, bố mẹ lo con gái ế nên hối thúc lấy chồng suốt ngày. Trước sức ép của gia đình, tôi cũng chịu mở lòng với người đồng nghiệp ít hơn 2 tuổi và dưới quyền của tôi.

Anh ấy tên Phi, đẹp trai cao to và được nhiều người con gái theo đuổi. Sợ bị mất người đàn ông thầm yêu nhiều tháng, tôi chủ động tỏ tình và anh đã đồng ý. Hiện tại, chúng tôi yêu nhau được 6 tháng, dự định sẽ cưới vào dịp Tết này.

Vì sắp là vợ chồng, thế nên nửa tháng trước tôi bảo Phi đến nhà của tôi ở cho đỡ tốn tiền thuê phòng trọ. Từ ngày bạn trai đến sống chung nhà, cả 2 quấn nhau như sam, tôi thấy cuộc sống thật hạnh phúc khi có anh ấy bên cạnh.

Tuy công việc ở cơ quan Phi không được giỏi giang như tôi nhưng nấu ăn rất ngon và khéo chiều chuộng bạn gái. Anh đúng là 1 nửa còn thiếu mà tôi đang tìm kiếm nhiều năm nay.

Ngày hôm qua, lúc đang nằm nói chuyện, tôi hỏi Phi đi làm hơn 10 năm qua tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Anh thở dài rồi than thở kinh tế gia đình khó khăn, suốt những năm đi làm kiếm được đồng nào phải lo gửi về cho bố mẹ nuôi các em ăn học.

Tôi bảo trước kia anh làm được bao nhiêu tiền hay chu cấp cho ai không quan tâm nhưng sau khi cưới, tiền phải chung về 1 mối thì gia đình mới yên ấm hạnh phúc. Nếu chồng muốn biếu bố mẹ hay giúp đỡ anh em ruột thịt thì phải công khai và vợ chồng cùng bàn bạc nhau.

Phi hứa sẽ thực hiện theo đúng nguyện vọng của tôi nhưng trước hết tôi phải giúp anh ấy làm 1 việc. Anh bảo đám cưới sắp tới nhưng trong người không có đồng nào, bố mẹ cũng chẳng giúp được gì, Phi muốn tôi bỏ tiền tiết kiệm ra chi trả cho đám cưới. Bạn trai nói để có 1 đám cưới trọn vẹn phải chi ít nhất 100 triệu mới gọi là tạm ổn.

Nghe Phi nói mà tôi nản thật sự, cố gắng bao năm nay để mong lấy được người bạn trai kiếm tiền giỏi hơn tôi, nào ngờ anh chỉ được cái mã đẹp, ngoài ra chẳng có tiền đồ gì, phải vay tiền của bạn gái để cưới vợ. Tôi không biết bản thân có đi đúng đường không nữa?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Tâm sự -

GĐXH - Chấp nhận ở lại quê nhà với mức thu nhập ít ỏi để tiện bề cơm nước, giặt giũ cho người mẹ già nằm liệt giường, tôi chưa một lần oán trách số phận. Thế nhưng, sự tính toán, soi mói và những lời phán xét từ người anh trai lập nghiệp trên thành phố mỗi lần gửi tiền về khiến tôi nghẹn ngào.

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.