Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khi các teen girl gắn đá lên "bộ nhá"

Chủ nhật, 11:53 23/08/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Gắn đá vào răng hay còn được gọi bằng một mỹ từ khác là “đeo hạt cườm cho răng” hiện đang được xem như một trào lưu để... “khẳng định đẳng cấp”(!?) của các teen girl chịu chơi.

 
Chỉ cần có trong tay khoảng trên dưới 1 triệu đồng là các teen girl đã có thể sở hữu những “nụ cười lấp lánh”. Tuy nhiên, theo bác sĩ Thanh Hà - Phó trưởng khoa Phục hình Bệnh viện Răng Hàm Mặt Hà Nội: Việc gắn đá vào răng cũng có tác động nhất định đến bộ nhai và nếu đến các cơ sở thẩm mỹ mà người thực hiện không được đào tạo cơ bản, các bạn trẻ có thể sẽ phải đối mặt với nhiều phiền phức khi gắn đá.
 
Công nghệ khoan, mài, đục... “bộ nhá”
 
 

Nhiều bạn trẻ do đua đòi theo bạn bè hoặc muốn “khẳng định đẳng cấp” nên quên đi một điều: Khi đã chấp nhận khoan răng, gắn đá sẽ rất khó có cơ hội để thay đổi. Nếu đá rơi ra là lỗ hổng vẫn còn mãi mãi. Mặc dù một số trung tâm nha khoa hiện đại có công nghệ trám lại răng bình thường nhưng sẽ không bao giờ lấy lại vẻ đẹp nguyên vẹn cho răng như ban đầu.

Hiện nay trên địa bàn Hà Nội có rất nhiều phòng nha khoa, trung tâm thẩm mỹ, beauty salon... thậm chí là tiệm làm tóc bình dân cũng kiêm cả dịch vụ gắn đá vào răng.

Lý giải về sự phổ biến của dịch vụ này, một nhân viên tên Phong (28 tuổi) nhân viên một phòng khám răng ở phố Cửa Nam, Hà Nội cho biết: “Hàm răng trắng và đều đặn chưa đủ, nhiều bạn trẻ vì muốn được bạn bè vị nể và đặc biệt là muốn được sở hữu một “nụ cười lấp lánh” trong đêm tối nên đã học theo mốt gắn đá vào răng của các tài tử nước ngoài. Điều này khiến cho các dịch vụ ăn theo nở rộ và tạo thành cơn sốt. Có cầu ắt sẽ có cung mà”.

Thông thường, để gắn đá vào răng, các nha sĩ phải tuân thủ theo một quy trình nhất định.
 
Đầu tiên, để tránh gây đau đớn cho khách hàng nha sĩ sẽ tiêm thuốc gây tê, sau đó sẽ dùng khoan chuyên dụng để khoan một hoặc vài lỗ nhỏ trên răng đúng bằng đường kính của viên đá (tùy theo nhu cầu gắn một viên hay nhiều viên). Sau khoảng 3- 5 phút, bác sĩ chiếu đèn halogen và phun một loại keo nha khoa để gắn chặt viên đá vào răng. Nghe qua có vẻ đơn giản nhưng để đảm bảo được độ bền của đá cũng như không làm mất vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng thì nha sĩ buộc phải có những kiến thức cơ bản về công nghệ này.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Giao – thuộc Trung tâm Nha khoa Việt Giao (TP Hồ Chí Minh): Hiện nay có rất nhiều bạn trẻ chọn cách đắp thêm một lớp sứ tạo răng khểnh giả hoặc bọc lại răng rồi mới gắn đá. Hiện nay trên thị trường có bán rất nhiều loại đá gắn vào răng, có xuất xứ khác nhau với mức giá cũng rất khác nhau.

Với các loại đá dùng để gắn vào răng nguồn gốc từ Thái Lan hoặc Mỹ thường có giá dao động từ 100.000 - 500.000đồng/một viên. Loại đá này có đủ màu sắc: Tím nhạt, đỏ, hồng, xanh mắt mèo, trắng... để “thượng đế trẻ” tha hồ chọn lựa. Ngoài ra còn có những viên kim cương dạng nhỏ, có kích thước từ 2 - 3 ly, với giá khoảng 800.000 đồng đến 5 triệu đồng/1viên. Mức giá này không phải là mức giá sàn bởi giá tại các cơ sở dịch vụ gắn đá bình dân thường thấp hơn so với các trung tâm lớn.

Đại đa số các teen girl chịu chơi sẵn sàng bỏ ra từ 1 triệu đồng đến nhiều hơn để mua và gắn các viên “tiểu” kim cương này vào răng bởi ưu điểm của nó là nhìn rất sáng, lấp lánh và có độ bền cao. Đặc biệt là vì nó mang mác kim cương nên các nàng sẽ tha hồ có cơ hội “chém gió” với bạn bè xung quanh.

Để tiết kiệm chi phí tối đa, một số teen girl “nghèo” hơn nghĩ ra cách mua đá tại các tiệm vàng bạc đá quý rồi đến các trung tâm nha khoa hoặc thẩm mỹ, kể các cả tiệm làm tóc bình dân để gắn đá lên răng với chi phí khoảng 100.000 đồng/một lần gắn. Việc này vừa giảm thiểu được tối đa chi phí mà vẫn sở hữu được “nụ cười lấp lánh”. Tuy nhiên, không phải ai gắn đá vào răng cũng có những “nụ cười lấp lánh” như ý muốn mà rất nhiều trong số họ đã phải trở thành nạn nhân của những “công nghệ nửa mùa” của các tiệm gắn đá bình dân.

“Đá đi - răng ở lại”
 

Theo bác sĩ Thanh Hà, Phó trưởng khoa Phục hình Bệnh viện Răng Hàm Mặt Hà Nội: Hiện trên thị trường có rất nhiều cơ sở có dịch vụ gắn đá vào răng nhưng người thực hiện chưa được đào tạo cơ bản, thiếu chuyên môn và trang thiết bị máy móc nên đã gây nên không ít “tai họa” cho các bạn trẻ.

Nhiều trường hợp gắn đá vào răng “cười” chưa đủ 1 tuần đã có vấn đề như: Không ăn được đồ cứng, đến lúc đánh răng thì “đá đi, răng ở lại”. Nếu không tiếp tục gắn đá lại, lâu ngày thức ăn rơi vào vết khoan, ứ đọng, gây sâu răng. Ngoài ra, với những người răng yếu, việc mài, giũa để gắn đá có thể gây tê buốt mỗi khi ăn đồ nóng hoặc lạnh.

Trường hợp của Mỹ Hạnh ở 256 Hào Nam, Hà Nội là một ví dụ. Thấy bạn bè đua nhau gắn đá vào răng để có “nụ cười lấp lánh”, Hạnh cũng mò mẫm tìm đến một tiệm làm tóc ở phố Hai Bà Trưng để gắn đá vào răng. Mất gần 1 triệu đồng cho đá và tiền công gắn, Hạnh không ngờ chỉ 1 tuần sau, khi đang ăn cơm đứa em phát hiện ra đá không còn trên răng của Hạnh nữa. Tá hỏa Hạnh chạy ngay vào bồn rửa  để tìm, nhưng xúc bao nhiêu là nước mà đá vẫn “bặt vô âm tín”. Đá có thể chạy theo thức ăn vào bụng còn răng ở lại thì lộ ra một lỗ hổng hết sức xấu. Không còn cách nào khác Mỹ Hạnh đành phải tìm đến một trung tâm nha khoa có uy tín trên đường Nguyễn Du (Hà Nội) để gắn lại viên đá khác mà lòng không khỏi xót xa... Không ít bạn trẻ hám rẻ, sử dụng dịch vụ này ở các tiệm bình dân đều phải đối mặt với tình huống dở khóc dở cười “răng ơi ở lại đá đi đây!!!”. Việc đắp răng khểnh trước khi gắn đá cũng chưa hẳn đã phải là một cách làm đẹp tối ưu bởi xét về vị trí chiếc răng này không khớp với hàm làm cho thức ăn giắt vào kẽ răng hoặc đôi khi nhai vội cũng có thể dẫn đến cắn vào môi, gây khó khăn cho việc ăn uống.

Bác sĩ Thanh Hà còn cho biết thêm, người gắn đá lên răng phải luôn tuân thủ nguyên tắc kiêng những món ăn quá cứng như xương, kiêng uống cà phê, các loại rượu màu, trà... Khi đánh răng, phải thận trọng không để va chạm mạnh. Tuổi thọ đá gắn vào răng chỉ kéo dài trong vài năm, tùy thuộc vào sự giữ gìn của mỗi cá nhân.

Một thành viên có nick name “caxauchuacuacaxau” trên một diễn đàn kể: “Cứ tưởng gắn đá vào răng sẽ được bạn bè khen ngợi ai dè chẳng ai trong lớp thèm để ý, khiến mình “quê” muốn chết. Từ ngày gắn đá vào răng đến giờ mình không dám ăn kem – món ăn khoái khẩu nhất của mình vì mỗi lần đụng đến đồ lạnh là răng mình nhức buốt. Hôm nọ mấy đứa trong lớp rủ nhau đi ăn lẩu trăn, nhìn chúng nó ăn ngon lành mà mình thì không dám đụng tới vì sợ giắt vào răng, sợ đá rơi mất... eo ơi, tự dưng đang lành lại biến thành què...”.

Còn thành viên “nucuoithienthan” thì lại than phiền: “Bây giờ chỉ muốn bỏ đá ra thôi vì ăn lúc nào cũng lo đá chạy theo thức ăn vào bụng. Do hôm đi khoan, người khoan hơi lỡ tay nên tạo ra một lỗ lớn hơn đường kính nên khi gắn đá vào nó cứ lọt thỏm vào giữa răng, vừa mất thẩm mỹ, vừa lỏng lẻo rất sợ rơi ra...”.
 
Hà Tùng Long
 
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lịch cắt điện Hải Dương ngày mai (5/5/204): Khu vực dân cư nào nằm trong diện không có điện để dùng?

Lịch cắt điện Hải Dương ngày mai (5/5/204): Khu vực dân cư nào nằm trong diện không có điện để dùng?

Đời sống - 8 phút trước

GĐXH - Theo lịch cắt điện của Công ty Điện lực Hải Dương, ngày mai (5/5) một số khu vực mất điện liên tục gồm có: TP. Hải Dương, huyện Tứ Kỳ,…

Hà Nội: Tràn bùn thải tại bãi rác Nam Sơn trong đêm

Hà Nội: Tràn bùn thải tại bãi rác Nam Sơn trong đêm

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Thông tin từ UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) xác nhận sự cố tràn bùn thải tại bãi rác Nam Sơn trong ngày 3/5. UBND huyện đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, đánh giá tác động.

Bắc Giang: Màn kịch giả danh 'lãnh đạo' của nhóm người lừa chạy án

Bắc Giang: Màn kịch giả danh 'lãnh đạo' của nhóm người lừa chạy án

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ là những người "bình thường" nhưng các đối tượng đã "nổ" là cựu lãnh đạo, có nhiều mối quan hệ với các "sếp lớn" nhằm tạo niềm tin để chiếm đoạt hàng tỷ đồng của bị hại.

Xót xa bé gái 3 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa trong đêm nhờ người nuôi giúp

Xót xa bé gái 3 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa trong đêm nhờ người nuôi giúp

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Nội dung tờ giấy viết: "Do hoàn cảnh khó khăn, bản thân không thể nuôi dưỡng cháu. Mong các mạnh thường quân nuôi cháu thành người tốt. Cháu gái sinh 20/2/2024".

Công an vào cuộc vụ người phụ nữ đạp cư dân tại chung cư ở Hà Nội

Công an vào cuộc vụ người phụ nữ đạp cư dân tại chung cư ở Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

Vụ việc cãi cọ, xô xát, trong đó có hình ảnh người phụ nữ dùng chân đạp cư dân được xác định xảy ra ở chung cư Đồng Phát - Park View Tower (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Sắp tới (2/11), tin vui cho người muốn nhận văn bằng do nước ngoài cấp khi quy định mới được ban hành

Sắp tới (2/11), tin vui cho người muốn nhận văn bằng do nước ngoài cấp khi quy định mới được ban hành

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Từ 2/11 tới, người đề nghị công nhận văn bằng do nước ngoài cấp có thể làm tất cả thủ tục trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia.

Lịch cắt điện Bắc Giang hôm nay và ngày mai (từ 4 – 5/5/2024): Nhiều khu dân cư và trường học nằm trong danh sách mất điện từ sáng sớm

Lịch cắt điện Bắc Giang hôm nay và ngày mai (từ 4 – 5/5/2024): Nhiều khu dân cư và trường học nằm trong danh sách mất điện từ sáng sớm

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lịch cắt điện của Công ty Điện lực Bắc Giang, hôm nay và ngày mai, một số khu vực mất điện liên tục gồm có: TP. Bắc Giang, các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên,…

Bắc Giang: Phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới ao

Bắc Giang: Phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới ao

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) đang điều tra, làm rõ vụ phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới ao thuộc tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh.

Hai anh em ruột trộm xe của shipper ở TPHCM, vứt bỏ 81 đơn hàng

Hai anh em ruột trộm xe của shipper ở TPHCM, vứt bỏ 81 đơn hàng

Pháp luật - 5 giờ trước

Trộm xe máy cùng 81 đơn hàng của một shipper ở TP Thủ Đức, Huy cùng em ruột đem xe máy đi bán được 6 triệu đồng, còn đơn hàng vứt bỏ khắp nơi.

Top 5 trường có đào tạo ngành học mà hàng triệu thí sinh khao khát

Top 5 trường có đào tạo ngành học mà hàng triệu thí sinh khao khát

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là top 5 trường đại học hàng đầu có đào tạo ngành học phục vụ trong công nghiệp công nghệ cao, có xu hướng phát triển mạnh trên toàn thế giới.

Top