Khỉ hoang di chuyển hơn 10km, xuống nhà dân, tấn công trẻ em

| Thời sự

Một cá thể khỉ vàng được xác định đã di chuyển hơn 10km từ Bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng xuống khu dân cư để phá hoại nhà dân, thậm chí còn tấn công trẻ em.

Ngày 9-9, Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng đã tái thả cá thể khỉ vàng về sống ở môi trường tự nhiên tại Bán đảo Sơn Trà.

Khỉ hoang di chuyển hơn 10km, xuống nhà dân, tấn công trẻ em - Ảnh 1.

Con khỉ vàng di chuyển hơn 10km để xuống khu dân cư tìm thức ăn, phá hoại nhà dân

Trước đó, chiều 8-9, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với UBND phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vây bắt thành công cá thể khỉ này.

Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây tại khu vực đường Đào Duy Kỳ, Bùi Lâm, Hoàng Quốc Việt (thuộc phường Nại Hiên Đông) liên tục xuất hiện khỉ vào nhà dân tìm kiếm thức ăn, phá hoại và tấn công trẻ em.

Đây là điều hiếm gặp bởi khu vực trên cách môi trường sống tự nhiên của loài khỉ (Bán đảo Sơn Trà) hơn 10km. Khi lực lượng tiếp cận, cá thể khỉ này đã trèo lên cây cao lẩn trốn, chờ cán bộ rời khỏi thì lại xuất hiện, tiếp tục quậy phá.

Khỉ hoang di chuyển hơn 10km, xuống nhà dân, tấn công trẻ em - Ảnh 2.

Lực lượng kiểm lâm vây bắt cá thể khỉ vàng hoang dã


Sau 2 lần vây bắt bất thành, lực lượng chức năng đã bắt thành công cá thể khỉ này. Theo cán bộ Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn, cá thể này được xác định là loại khỉ vàng thường sinh sống tại núi Sơn Trà.

Cạnh đó, Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn cũng khuyến cáo người dân và du khách không được cho khỉ ăn tại bán đảo Sơn Trà. Việc người dân, du khách tự ý cho khỉ ăn sẽ khiến đàn khỉ trở nên phụ thuộc vào con người, mất đi tập tính của động vật hoang dã, không tự kiếm ăn mà kéo ra đường, tập trung ở các điểm du lịch chờ "xin" thức ăn. Từ đó, khỉ ngày càng dạn dĩ và tìm đến khu vực dân cư để kiếm ăn, phá hoại tài sản.

Ý kiến của bạn
Dự án 459 Bạch Mai: Lỗ hổng hợp đồng BCC và hành trình chuyển dịch đất công sang tư nhân, nguy cơ thất thoát lợi ích công hơn 12,7 tỷ đồng

Dự án 459 Bạch Mai: Lỗ hổng hợp đồng BCC và hành trình chuyển dịch đất công sang tư nhân, nguy cơ thất thoát lợi ích công hơn 12,7 tỷ đồng

Thời sự -

GĐXH - Sau khi phản ánh tình trạng chậm tiến độ kéo dài và việc chính quyền cơ sở vào cuộc kiểm tra hiện trạng tại khu đất số 54 ngõ 459 Bạch Mai, một góc khuất pháp lý lớn hơn dần lộ diện: Mô hình hợp tác kinh doanh (BCC) đã biến nguồn lực đất công thành lợi ích riêng cho doanh nghiệp tư nhân như thế nào, và vì sao Kiểm toán Nhà nước từng kiến nghị xem xét thu hồi dự án này?

Chi tiết đề xuất xây dựng hai đại lộ 10 làn xe chạy dọc sông Hồng của Hà Nội

Chi tiết đề xuất xây dựng hai đại lộ 10 làn xe chạy dọc sông Hồng của Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Nhằm hiện thực hóa không gian phát triển mới và giải quyết bài toán hạ tầng liên vùng, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án tuyến, vị trí công trình đường bộ thuộc dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng tỷ lệ 1/500 để tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của người dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.