Khoảnh khắc lực lượng chức năng khống chế đối tượng phá hoại ngai vàng triều Nguyễn

| Thời sự

GĐXH - Đối tượng Hồ Văn Phương Tâm – đối tượng phá hoại ngai vàng triều Nguyễn đã bị khống chế và giao cho công an phường Đông Ba (quận Thuận Hóa, TP Huế) để lập biên bản bắt người phạm tội.

Liên quan vụ ngai vàng triều Nguyễn - một bảo vật quốc gia bị du khách xâm hại, Văn phòng UBND TP Huế đã có thông tin chính thức về vụ việc.

Trên TPO, Đại diện Văn phòng UBND TP Huế khẳng định bảo vật đã bị hư hỏng về cấu kiện, phải đưa ra khỏi khu vực trưng bày để nghiên cứu sửa chữa, phục chế chi tiết bị phá hỏng.

Bảo vật là ngai vua triều Nguyễn (ngai vàng) tại điện Thái Hòa - Đại nội Huế bị một du khách có hành vi xâm hại, làm hư hỏng phần tựa tay.

Bảo vật đã được chuyển ra khỏi khu vực trưng bày, đưa về nơi bảo quản để đánh giá mức độ hư hỏng, làm cơ sở nghiên cứu phục chế. Đây là một vụ việc được đánh giá là hết sức hy hữu.

Khoảnh khắc lực lượng an ninh khống chế đối tượng bẻ gãy ngai vàng triều Nguyễn. (Nguồn: Thời sự Huế 24/7)

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h55' ngày 24/5. Đối tượng Hồ Văn Phương Tâm (SN 1983, trú tại phường Hương Long, quận Phú Xuân, TP Huế) mua vé vào tham quan Đại Nội Huế. Ở thời điểm xảy ra sự việc, tại khu vực điện Thái Hòa có hai nhân viên bảo vệ làm nhiệm vụ. Đối tượng Tâm có biểu hiện bất thường và được mới ra phía hậu diện.

Tuy nhiên, sau đó Tâm quay lại và lẻn vào khu trưng bày ngai vàng triều Nguyễn, leo lên ngai vàng ngồi, múa tay múa chân và miệng kêu gào. Sau đó, hắn còn cởi trần và làm gãy phần tựa bên trái của bảo vật quốc gia.

Khoảnh khắc lực lượng chức năng khống chế đối tượng phá hoại ngai vàng triều Nguyễn- Ảnh 1.

Phần bệ tỳ tay của bảo vật quốc gia ngai vàng triều Nguyễn bị Hồ Văn Phương Tâm bẻ gãy. Ảnh: MXH

Lực lượng bảo vệ tiếp cận từ xa, tìm cách ngăn chặn đối tượng có thể gây thiệt hại thêm cho ngai vua cùng các cổ vật xung quanh và điện thoại yêu cầu hỗ trợ.

Khoảng 12h10, đối tượng Tâm bị khống chế và bàn giao cho công an phường Đông Ba (quận Thuận Hóa) để lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Do có biểu hiện loạn thần, không thể khai báo, công an TP Huế đã trưng cầu giám định tâm thần và hiện phối hợp với Viện KSND quận Phú Xuân tiếp tục làm rõ vụ việc.

Clip do du khách quay lại về người đàn ông xâm nhập khu vực cấm thuộc điện Thái Hòa và có hành vi xâm hại bảo vật quốc gia (Theo: TPO).

Công an phường Hương Long cho biết, Hồ Văn Phương Tâm từng sống lang thang, có tiền sử cai nghiện bắt buộc theo quyết định của TAND quận Tân Bình (TPHCM) vào năm 2023.

Giữa tháng 5, Tâm từ TPHCM về Huế, xin ở nhờ nhà người thân nhưng không được chấp nhận, nên không có nơi cư trú ổn định.

Sau vụ việc, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã đưa ngai vàng về kho lưu giữ của Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế và đưa phiên bản phục chế ra trưng bày tạm thời tại điện Thái Hòa.

Theo VTC News, Cục Di sản văn hóa – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản đề nghị Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khẩn trương tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng, bảo đảm an ninh, an toàn, kịp thời bảo vệ bảo vật quốc gia và Di tích Cố đô Huế. Cục yêu cầu Trung tâm báo cáo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 26/5.

Vụ phá hoại ngai vàng triều Nguyễn: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo khẩnVụ phá hoại ngai vàng triều Nguyễn: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo khẩn

Cục Di sản văn hóa - Bộ VHTTDL yêu cầu bảo vệ bảo vật quốc gia và Di tích Cố đô Huế sau vụ việc ngai vàng triều Nguyễn bị gã đàn ông lạ mặt phá hoại.

L.Vũ (th)
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tin sáng 9/10: Bộ GD&ĐT cấm trường học lợi dụng hoạt động tăng cường để dạy thêm; Hà Nội xây Trung tâm Công nghiệp văn hóa gần 4.000m²

Tin sáng 9/10: Bộ GD&ĐT cấm trường học lợi dụng hoạt động tăng cường để dạy thêm; Hà Nội xây Trung tâm Công nghiệp văn hóa gần 4.000m²

Thời sự -

GĐXH - Thông tư 85 quy định cấm trường học lợi dụng hoạt động giáo dục tăng cường, hoạt động giáo dục theo nhu cầu để dạy thêm, học thêm; Trung tâm Công nghiệp văn hóa khởi công hướng tới hình thành không gian văn hóa - sáng tạo mới tại khu vực phố cổ...

Hà Nội thông tin chính thức sự việc phản ánh bữa ăn học đường tại xã Quảng Bị

Hà Nội thông tin chính thức sự việc phản ánh bữa ăn học đường tại xã Quảng Bị

Thời sự -

GĐXH - Chiều 5/10, tại phiên họp thông tin báo chí thông tin về tình hình kinh tế - xã hội Quý III, năm 2026 của UBND TP Hà Nội, Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã đặt câu hỏi chất vấn về kết quả kiểm tra, xử lý đối với sự việc có dấu hiệu vi phạm về an toàn thực phẩm trong tổ chức bữa ăn bán trú trên địa bàn xã Quảng Bị (trường Tiểu học Quảng Bị 1 và 2).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.