Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khởi tố tướng Phạm Xuân Quắc

Thứ ba, 14:53 13/05/2008 | Xã hội

Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc, nguyên Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - C14, người từng cầm trịch điều tra vụ PMU 18, vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

> Hai nhà báo viết về vụ PMU 18 bị bắt

Quyết định khởi tố ký ngày 12/5. Ông Quắc sinh năm 1946, sau 12 năm giữ cương vị Cục trưởng C14 tháng 12/2006 ông nghỉ hưu theo quyết định của Thủ tướng.

Việc khởi tố ông Quắc diễn ra cùng ngày với quyết định tạm giam thượng tá Đinh Văn Huynh (nguyên trưởng phòng 9 của C14) và hai nhà báo Nguyễn Văn Hải (báo Tuổi Trẻ), Nguyễn Việt Chiến (báo Thanh Niên). Như ông Quắc, cả 3 người cùng bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong thông báo hôm nay, thiếu tướng Thanh Hoa (người phát ngôn Bộ Công an) cho rằng, cơ quan điều tra đã đủ căn cứ xác định việc đưa tin sai sự thật về vụ án là do một số cán bộ điều tra và phóng viên.

Theo Bộ Công an, trong quá trình điều tra vụ án: "Bùi Quang Hưng và Bùi Tiến Dũng cùng đồng bọn phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc" và "cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, đưa và nhận hối lộ; tham ô tài sản tại Ban quản lý dự án PMU 18", đã có nhiều báo đưa tin liên quan đến cán bộ tiêu cực, tham nhũng, chạy án, hối lộ... Trong đó, có bài: "Bùi Tiến Dũng khai đã đưa tiền chạy án cho gần 40 nhân vật quan trọng" (báo Thanh Niên). Ngay sau bài báo này, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ. Kết quả điều tra cho rằng, có những thông tin đưa lên báo không đúng sự thực, trong đó có tin đang trong quá trình điều tra, có tin không có trong hồ sơ vụ án...

Do đó, ngày 22/3/2007, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân (điều 258 Bộ luật Hình sự) và cố ý làm lộ bí mật nhà nước (điều 263). Hàng loạt phóng viên nội chính của các báo đã bị gọi hỏi để làm rõ về quy trình tác nghiệp, cũng như việc sử dụng các nguồn tin để viết bài trong vụ PMU 18. Trong số này có nhà báo Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Việt Chiến.

Trong quá trình điều tra, thiếu tướng Phạm Xuân Quắc với tư cách Trưởng ban chuyên án, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, là một trong những người cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo báo Thanh Niên số ra hôm nay, 13/5, trước khi viết bài: "Bùi Tiến Dũng khai đưa tiền chạy án cho gần 40 nhân vật quan trọng", phóng viên Nguyễn Việt Chiến đã gặp thiếu tướng Phạm Xuân Quắc, tại phòng làm việc của ông. Tại đây, ông Quắc cho biết, Bùi Tiến Dũng khai đã đưa tiền chạy án cho vài chục người. Qua xác minh từ điều tra viên, phóng viên Việt Chiến được biết số người mà Bùi Tiến Dũng tung tiền chạy án lên tới gần 40 người. Đối chiếu với thông tin của tướng Quắc, phóng viên Việt Chiến viết bài: "Bùi Tiến Dũng khai đã đưa tiền chạy án cho gần 40 nhân vật quan trọng".

Sau khi bài báo đăng, ngày 17/4/2006, tướng Quắc có gặp ban biên tập báo và cho rằng thông tin này không đúng. "Nếu các cậu nói Bùi Tiến Dũng khai đưa tiền chạy án cho hàng chục người thì không sao, nhưng nói đưa tiền chạy án cho 40 người là không đúng" (Thanh Niên). Một ngày sau Báo Thanh Niên đã đính chính với nội dung, thiếu tướng Phạm Xuân Quắc phủ nhận thông tin nói trên.

Sáng nay, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quốc Phong, Phó tổng biên tập báo Thanh Niên khẳng định có bằng chứng đáng tin cậy và "vẫn đang lưu giữ băng ghi âm liên quan đến nội dung anh Chiến đã viết". Cũng theo ông Phong, ngay sau khi báo ra, sáng nay nhiều luật sư liên lạc với ban biên tập đề nghị được bào chữa miễn phí cho nhà báo Nguyễn Việt Chiến.

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam cũng khẳng định, sẽ bảo về quyền và lợi ích chính đáng của 2 nhà báo vừa bị cơ quan an ninh bắt giữ.

Trước khi bị bắt, nhà báo Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Việt Chiến đều là tác giả của nhiều loạt bài điều tra chống tham nhũng trên Tuổi Trẻ và Thanh Niên. Trong thời gian diễn ra vụ án tại PMU 18, họ là những phóng viên điều tra chủ chốt.

Nhà báo Nguyễn Văn Hải từng đoạt giải A báo chí toàn quốc về đề tài chống nạn cơm tù, xe cướp trên quốc lộ 1A. Hiện, báo Tuổi Trẻ mời luật sư Trần Văn Tạo (nguyên phó giám đốc Công an TPHCM) để bảo vệ quyền và lợi ích cho phóng viên của mình ngay từ giai đoạn đầu điều tra. Phía báo Thanh Niên mời Văn phòng luật sư Hà Đăng và luật sư Hoàng Văn Quánh bảo vệ cho nhà báo Nguyễn Việt Chiến.

Quá trình công tác của tướng Phạm Xuân Quắc

 

Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc hiện đã nghỉ hưu. Ông làm Cục trưởng Cục C14 (Bộ Công an) từ năm 1994. Trong quá trình công tác, tướng Quắc đã chỉ huy lực lượng cảnh sát triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm có tổ chức như Tin "Palét", làm trưởng ban chuyên án vụ bắt giữ trùm tội phạm Khánh "trắng".

 

Tiếp đó tướng Quắc phá băng nhóm tội phạm xã hội đen của Phạm Đình Nên (tức cu Nên) và Lâm "già" làm mưa, làm gió ở Hải Phòng. Rồi ông tham gia triệt phá băng nhóm xã hội đen của trùm Minh "samasa" Khánh Hòa.

 

Ông cũng làm Phó ban chuyên án cho tướng Nguyễn Việt Thành trong vụ án triệt phá “ông trùm” Năm Cam.

 

Trước khi chỉ đạo điều tra vụ PMU 18, tướng Quắc đã phá các băng tội phạm khét tiếng Dũng "chim xanh", Hoàng "lựu đạn" và mới đây nhất là phá vụ án Hai Chi (Bình Thuận.)
 

Một số diễn biến vụ PMU 18

- Phát hiện "con bạc triệu đô": Tháng 1/2006, Công an TP Hà Nội phá đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia do Bùi Quang Hưng, nguyên cán bộ Phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Nội - cầm đầu. Từ đây, cơ quan điều tra phát hiện một số “con bạc” lớn là những quan chức nhà nước trong đó có Bùi Tiến Dũng - Tổng giám đốc BQL các dự án số 18 (PMU18) thuộc Bộ GTVT.

- Bắt "con bạc triệu đô": Ngày 21/1/2006, Bùi Tiến Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “đánh bạc”. Sau đó, một loạt các quan chức dưới quyền Bùi Tiến Dũng cũng bị khởi tố, bắt tạm giam vì tội danh trên.

- Khởi tố vụ án: Ngày 2/3/2006, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án “Đưa và nhận hối lộ”, “Cố ý làm trái” liên quan đến số xe ô tô ông Bùi Tiến Dũng cho "mượn”. Ngày 6/3/2006, Cơ quan CSĐT khởi tố bổ sung 2 tội danh “Đưa hối lộ”, “Cố ý làm trái” đối với Bùi Tiến Dũng.

- Tạm giam thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến: Liên quan đến vụ án, ngày 4/4/2006, thứ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Việt Tiến bị bắt tạm giam với 2 hành vi: "cố ý làm trái" và "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng."

- Điều chuyển công tác tướng Cao Ngọc Oánh: Ngày 10/7/2006, Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát (TCCS) đã nhất trí để ông Oánh thôi giữ chức thủ trưởng Cơ quan CSĐT sau khi Cục C14 phát hiện ông Oánh là một trong các đầu mối mà các đối tượng PMU 18 chạy án hướng tới.

- Tướng Quắc nghỉ hưu: Ngày 22/11/2006, Tổng cục Cảnh sát công bố quyết định nghỉ hưu với thiếu tướng Phạm Xuân Quắc, bàn giao công việc cho người kế nhiệm. Khi đó ông Quắc đang là Trưởng ban chuyên án PMU 18, Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14), phó Thủ trưởng cơ quan điều tra Bộ Công An. 

- Tuyên án Bùi Tiến Dung và đồng phạm: Ngày 1/8/2007, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xử Bùi Tiến Dũng (nguyên TGĐ PMU18 - Bộ Giao thông vận tải) 13 năm tù cùng 8 đồng phạm về các hành vi đánh bạc và đưa hối lộ. 

- Nguyên Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến được "miễn trách nhiệm hình sự": Ngày 28/3/2008, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) đã ký Quyết định số 13/VKSTC-V1A với nội dung đình chỉ vụ án đối với bị can Nguyễn Việt Tiến về các hành vi “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; Miễn trách nhiệm hình sự về tội danh "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

- Khởi tố, tạm giam 2 nhà báo đưa tin về PMU 18: 2 nhà báo Nguyễn Văn Hải (báo Tuổi trẻ) và Nguyễn Việt Chiến (báo Thanh Niên) bị khởi tố vì tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ”.

- Khởi tố tướng Quắc và thượng tá Đinh Văn Huynh (nguyên trưởng phòng 9, C14) vì tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ”.

(VnExpress, Dân Trí)

giang
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Băng qua đường ray khi tàu đang tới, người đàn ông thoát chết trong gang tấc

Hà Nội: Băng qua đường ray khi tàu đang tới, người đàn ông thoát chết trong gang tấc

Đời sống - 57 phút trước

GĐXH - Một tình huống giao thông kinh hoàng vừa xảy ra chiều qua (4/4) tại xã Ngọc Hồi, Hà Nội. Chỉ vì một phút bất cẩn vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại, một người đàn ông đã suýt phải đánh đổi bằng cả mạng sống khi cố tình băng qua đường ray ngay trước mũi tàu hỏa đang lao tới.

Huy động thiết bị bay không người lái tìm kiếm người mất tích trong rừng

Huy động thiết bị bay không người lái tìm kiếm người mất tích trong rừng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Hơn 200 người cùng thiết bị bay không người lái được huy động khoanh vùng khu vực rừng núi phía sau chùa Tân Kỳ để tìm anh Lê Văn Dương mất liên lạc nhiều ngày. Địa hình hiểm trở, nhiều hang đá, không có sóng điện thoại khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đề nghị truy tố đôi nam nữ thuê ô tô rồi đem đi bán

Đề nghị truy tố đôi nam nữ thuê ô tô rồi đem đi bán

Pháp luật - 4 giờ trước

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị truy tố đôi nam nữ thuê ô tô của người khác rồi mang đi cầm cố, bán lấy tiền tiêu xài.

‘Nóng’ tình trạng thanh niên tụ tập 'hỗn chiến'

‘Nóng’ tình trạng thanh niên tụ tập 'hỗn chiến'

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Thời gian gần đây, tại Thanh Hóa tình trạng thanh thiếu niên tụ tập mang hung khí, gây rối trật tự và án mạng xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội đang diễn biến phức tạp.

Người dân có thể dùng loại giấy tờ này để hưởng quyền lợi đặc biệt khi xuất nhập cảnh

Người dân có thể dùng loại giấy tờ này để hưởng quyền lợi đặc biệt khi xuất nhập cảnh

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Thẻ APEC (thẻ ABTC) là một loại "giấy thông hành đặc biệt" dành cho doanh nhân và cán bộ để phục vụ các mục đích liên quan đến công việc. Để sở hữu loại giấy tờ đặc biệt này cần đáp ứng điều kiện gì?

Công an TPHCM khuyến cáo chiêu lừa mới nhất, người dân lưu ý

Công an TPHCM khuyến cáo chiêu lừa mới nhất, người dân lưu ý

Xã hội - 8 giờ trước

Công an TPHCM khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin email, mật khẩu ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ người nào

4 tháng sinh Âm lịch mang số mệnh bình an: Càng sống càng hưởng phúc

4 tháng sinh Âm lịch mang số mệnh bình an: Càng sống càng hưởng phúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi phương Đông, có những tháng sinh Âm lịch được xem là "thuận thiên thời", giúp con người gặp nhiều may mắn, ít sóng gió và dễ đạt được sự an yên.

Bốn người phụ nữ livestream khiêu dâm thu hút 30.000 người xem

Bốn người phụ nữ livestream khiêu dâm thu hút 30.000 người xem

Pháp luật - 9 giờ trước

Nhóm 4 người phụ nữ livestream khiêu dâm, kích dục, thu hút 30.000 người xem mỗi ca, kiếm về hàng triệu đồng.

Dự báo thời tiết ngày 5/4: Miền Bắc tăng nhiệt, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết ngày 5/4: Miền Bắc tăng nhiệt, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Ngày 5/4, thời tiết nắng nóng chính thức quay trở lại diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ.

Không có chủ trương hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 9 ngày dịp lễ 30/4 – 1/5; Yêu cầu tất cả trường học phải công khai đơn vị cung cấp thực phẩm

Không có chủ trương hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 9 ngày dịp lễ 30/4 – 1/5; Yêu cầu tất cả trường học phải công khai đơn vị cung cấp thực phẩm

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4, 1/5 năm 2026 vẫn sẽ được thực hiện nghiêm túc, đúng theo văn bản đã ban hành trước đó; Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tất cả trường học phải công khai các đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm trên trang thông tin điện tử, phương tiện thông tin đại chúng.

Top