Không chờ bao cấp, nhiều người dân Hà Tĩnh đã chủ động thực hiện xã hội hóa biện pháp tránh thai
GiadinhNet – Hành vi của người dân về sử dụng các biện pháp tránh thai, chăm sóc sức khỏe sinh sản ở Hà Tĩnh từ bao cấp miễn phí đã thay đổi sang dịch vụ, mua bán. Nhiều người dân đã chi trả tiền để chủ động thực hiện các biện pháp KHHGĐ.
Nhận thức người dân đã thay đổi
Ngày 25/2/2019, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 718/QĐ-BYT về việc phê duyệt đề án tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ KHHGĐ/SKSS đến năm 2030. Đây là quyết định quan trọng thúc đẩy việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, góp phần giảm gánh nặng ngân sách nhà nước, tăng tính bền vững của công tác dân số trong tình hình mới.
Là đơn vị tiếp nhận và triển khai thực hiện Đề án 818, Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Hà Tĩnh đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền vận động nhằm thay đổi hành vi của người dân về sử dụng các biện pháp tránh thai, chăm sóc sức khỏe sinh sản từ bao cấp miễn phí sang dịch vụ, mua bán bởi lâu nay mọi người vẫn cho rằng nhà nước bao cấp các phương tiện tránh thai (PTTT), dịch vụ KHHGĐ.
Theo BS Bùi Quốc Hùng - Chi cục trưởng Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh, hiện nhà nước chỉ miễn phí sử dụng các biện pháp tránh thai, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho đối tượng khó khăn, phần còn lại huy động sự đóng góp của cộng đồng và xã hội. Theo số liệu của Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh, năm 2020, tỷ lệ cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai trên địa bàn Hà Tĩnh là 66%.
Ngành Y tế đã tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn; tổ chức các chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ tại các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn khó khăn, đông dân cư, có mức sinh cao và đăng ký về đích nông thôn mới. Việc thực hiện XHH các biện pháp tránh thai cũng được các địa phương chủ động thông qua các hoạt động tiếp thị xã hội, qua mạng lưới cán bộ, cộng tác viên dân số. Nhờ đẩy mạnh công tác truyền thông, nhận thức của người dân trong việc chủ động thực hiện KHHGĐ đã được nâng lên, mô hình gia đình ít con ngày càng được nhiều người chấp nhận.
Chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ cũng đã được cải thiện bởi đưa vào các dịch vụ kỹ thuật cao như: Siêu âm bộ máy sinh sản, soi cổ tử cung, soi tươi và cấp thuốc điều trị cho chị em trong các chiến dịch chăm sóc sức khỏe –KHHGĐ và tư vấn các phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ/SKSS cho người dân.
Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp tránh thai ngày càng tăng. Người dân đã dần quen tự chi trả dịch vụ KHHGĐ, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu của chiến lược dân số, mang lại lợi ích cho mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Chị Trần Thị Thúy ở TP Hà Tĩnh cho hay, ngay từ khi sinh bé thứ 2 được 6 tháng tuổi, chị đã chủ động KHHGĐ. Từ nhu cầu của mình chị đã chủ động sử dụng các dịch vụ tránh thai ngoài thị trường phù hợp với nhu cầu để kế hoạch hóa gia đình.

Cán bộ dân số xã Tùng Lộc - Can Lộc tư vấn sức khỏe sinh sản cho chị em phụ nữ tại địa phương
Ngày 20/11/2020, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 416/KH-UBND thực hiện XHH dịch vụ KHHGĐ, SKSS và cung cấp sản phẩm, dịch vụ dự phòng, sàng lọc ung thư vú, cổ tử cung đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nhằm huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực XHH góp phần giảm gánh nặng ngân sách nhà nước.
Mục tiêu đề ra là đến năm 2030, ít nhất 90% người dân có nhu cầu hiểu biết về PTTT hàng hoá và dịch vụ KHHGĐ, chăm sóc SKSS, dự phòng, sàng lọc ung thư vú và ung thư cổ tử cung. 100% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có nhu cầu, được tư vấn và sử dụng BPTT, sản phẩm và dịch vụ phòng ngừa, phát hiện, xử lý nhiễm khuẩn đường sinh sản. 100% cơ quan dân số cấp tỉnh, cấp huyện trực tiếp quản lý, điều phối và tổ chức cung ứng sản phẩm, dịch vụ triển khai trong Kế hoạch.100% trung tâm y tế các huyện, thành phố thị xã; các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện cung cấp XHH PTTT, hàng hóa và KHHGĐ/SKSS...
Đổi mới phương thức truyền thông trong tình hình dịch bệnh
Theo BS Bùi Quốc Hùng, trong điều kiện dịch bệnh dù khó khăn nhưng việc triển khai các hoạt động, đề án dân số ở cơ sở vẫn phải được duy trì thường xuyên, liên tục; hạn chế tối đa mức độ ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ của người dân. Bởi vậy, tỉnh đã đổi mới hình thức hoạt động, tăng cường công tác truyền thông phù hợp với tình hình mới để kịp thời cung ứng đủ các thiết bị phương tiện tránh thai tiếp tục thực hiện các đề án, chương trình đã đề ra.
Thống kê từ Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh cho thấy hiện 216 xã, phường; 13 huyện, thị, thành đều thành lập nhóm zalo để trao đổi công việc; tỷ lệ cán bộ, cộng tác viên dân số thao tác, xử lý công việc qua mạng xã hội khá cao. Bên cạnh phát huy vai trò của các cán bộ, cộng tác viên dân số ở cơ sở, việc phủ sóng các trang điều hành tác nghiệp, website, fanpage của các phòng truyền thông dân số thuộc trung tâm y tế ở 13 huyện, thành, thị được xem là giải pháp lan tỏa thông tin chính xác, hiệu quả đến người dân.
Chị Nguyễn Thị Hương - cán bộ phụ trách công tác dân số xã Thiên Lộc (Can Lộc) cho biết, các chị đã lập nhóm zalo để trao đổi thông tin đến các cộng tác viên. Công việc trở nên đơn giản mà vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch và vẫn đạt hiệu quả như mong muốn. Qua nhóm này, tuyên truyền cho chị em về các chủ trương, chính sách mới và hoạt động của đề án 818. Các hoạt động cập nhật thường xuyên được đông đảo mọi người tiếp nhận.
Ngoài ra, để đẩy mạnh thực hiện Đề án 818, Hà Tĩnh đang phấn đấu xây dựng hệ thống phân phối sản phẩm, huy động được sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vào đầu tư kinh doanh theo từng phân khúc thị trường; tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân…
Người sống lâu nhất thế giới không đến phòng tập thể dục hay chạy marathon, muốn được như họ thì hãy làm 3 điều
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcMôi trường sống của các cụ trăm tuổi ở "Vùng Xanh" (Blue Zones) khiến họ cứ mỗi 20 phút lại tự nhiên vận động một chút - thay vì dồn buổi tập vào một thời điểm cố định trong ngày.
Cuộc thi "Rung chuông vàng" nâng cao kiến thức dân số và sức khỏe sinh sản trong trường học
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcGĐXH - Thông qua cuộc thi, học sinh được trang bị kiến thức về dân số, phát triển và sức khỏe sinh sản vị thành niên; rèn kỹ năng sống, ứng xử, phòng chống xâm hại và bạo lực học đường. Đây cũng là sân chơi lành mạnh để các em thể hiện trí tuệ, sáng tạo, giao lưu và chia sẻ quan điểm về những vấn đề văn hóa - xã hội.
8 bước chủ động phòng tránh và giảm thiểu trầm cảm sau sinh
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcTrầm cảm sau sinh là một rối loạn tâm trạng nghiêm trọng, gây rủi ro cao cho sức khỏe tinh thần của người mẹ và sự an toàn của trẻ sơ sinh. Tìm hiểu 8 bước tiếp cận quan trọng giúp phụ nữ giảm thiểu nguy cơ trầm cảm sau sinh và vững vàng trong hành trình nuôi con.
Thoái vị đĩa đệm cột sống lưng: Cần làm gì để hết đau?
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Chỉ một ngày khi đồng ý phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống lưng, cô L. đã có thể tự đi lại và được xuất viện sau 1 tuần.
Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (3): Giải pháp toàn diện và sức mạnh hệ thống chính trị
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Sau khi nhìn nhận rõ thách thức từ con số và gốc rễ từ tư tưởng xã hội, cuộc chiến kiểm soát nhằm giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại Hà Nội bước sang một giai đoạn mới: Giai đoạn hành động sáng tạo và quyết liệt.
Mang thai bị viêm âm đạo ảnh hưởng thế nào đến thai nhi?
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Viêm âm đạo do nấm không gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng, nhưng nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến một số bệnh lý cho thai phụ và thai nhi.
Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (2): Nguyên nhân sâu xa và rào cản nhận thức
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) dai dẳng tại Hà Nội không phải là kết quả của sự ngẫu nhiên. Nó là hệ quả trực tiếp của sự xung đột giữa các giá trị tiến bộ về bình đẳng giới và những tư tưởng truyền thống đã ăn sâu vào tiềm thức xã hội.
Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (1): Thách thức lớn cho an sinh và chất lượng dân số Thủ đô
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Hà Nội, Thủ đô với gần 8,8 triệu dân đã đạt được mức sinh thay thế lý tưởng (khoảng 2,1 con/phụ nữ) và đang phấn đấu tiếp tục duy trì mức sinh thay thế trong năm 2025 và những năm tiếp theo. Tuy nhiên, đằng sau thành tựu này, thành phố đang phải đối mặt với một thách thức lớn và dai dẳng là tình trạng mất cân bằng tỉ số giới tính khi sinh.
Đi khám xương khớp nghĩ bệnh tuổi trung niên, người phụ nữ 52 tuổi bất ngờ phát hiện tiền ung thư cổ tử cung
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Đang ở độ tuổi được khuyến cáo tầm soát ung thư cổ tử cung, người bệnh được bác sĩ khuyến nghị thực hiện xét nghiệm HPV. Kết quả cho thấy dương tính với HPV type 1
5 nhóm phụ nữ nên chú ý khám sàng lọc ung thư cổ tử cung
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcSàng lọc ung thư cổ tử cung rất quan trọng để phát hiện sớm và cải thiện đáng kể cơ hội điều trị thành công. Vậy những chị em nào nên đặc biệt chú ý sàng lọc căn bệnh này?
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn
Dân số và phát triểnGĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.