Hà Nội
23°C / 22-25°C
TP Việt Trì, Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 818

TP Việt Trì, Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 818

Dân số và phát triển

GiadinhNet – TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã ra Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản trên địa bàn thành phố đến năm 2030.

Nhiều khó khăn trong việc triển khai Đề án 818 tại Quảng Ngãi

Nhiều khó khăn trong việc triển khai Đề án 818 tại Quảng Ngãi

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Để thực hiện Đề án 818 trong thời gian tới, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh sẽ triển khai lồng ghép giới thiệu sản phẩm của Đề án đặc biệt các phương tiện tránh thai hiện đại có có tác dụng lâu dài và hiệu quả vào các nội dung tuyên truyền các hoạt động về dân số và phát triển.

Tăng cường huy động các nguồn lực tham gia Đề án 818

Tăng cường huy động các nguồn lực tham gia Đề án 818

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Việc huy động và nâng cao hiệu quả của các nguồn lực đầu tư từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho chương trình DS-KHHGĐ phù hợp với xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường là điều vô cùng cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa PTTT, tận dụng truyền thông trên nền tảng mạng xã hội trước bối cảnh dịch bệnh

Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa PTTT, tận dụng truyền thông trên nền tảng mạng xã hội trước bối cảnh dịch bệnh

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Trong những năm qua, công tác xã hội hóa cung ứng phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ tại Phú Thọ từng bước được đẩy mạnh. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh, hiệu quả từ việc đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội đã góp phần quan trọng cho việc tiếp cận nhu cầu thuận tiện và gần dân.

Không chờ bao cấp, nhiều người dân Hà Tĩnh đã chủ động thực hiện xã hội hóa biện pháp tránh thai

Không chờ bao cấp, nhiều người dân Hà Tĩnh đã chủ động thực hiện xã hội hóa biện pháp tránh thai

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Hành vi của người dân về sử dụng các biện pháp tránh thai, chăm sóc sức khỏe sinh sản ở Hà Tĩnh từ bao cấp miễn phí đã thay đổi sang dịch vụ, mua bán. Nhiều người dân đã chi trả tiền để chủ động thực hiện các biện pháp KHHGĐ.

Đa dạng thêm phương tiện tránh thai vào kênh xã hội hóa để nâng cao hiệu quả của Đề án 818

Đa dạng thêm phương tiện tránh thai vào kênh xã hội hóa để nâng cao hiệu quả của Đề án 818

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Hiện nay Đề án 818 đã có 28 sản phẩm phương tiện tránh thai, hàng hóa SKSS/KHHGĐ theo phân khúc thị trường được đưa vào phân phối. Tuy nhiên, theo kiến nghị của nhiều nhiều chuyên gia, để nâng cao hiệu quả của Đề án 818 cần đáp ứng đầy đủ và đa dạng các phương tiện tránh thai…

Hàng triệu phương tiện tránh thai có chất lượng được phân phối qua kênh xã hội hoá

Hàng triệu phương tiện tránh thai có chất lượng được phân phối qua kênh xã hội hoá

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Việc triển khai thực hiện Đề án 818 tại các địa phương đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành vi của toàn xã hội đối với công tác xã hội hóa, đồng thời giúp giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước chi cho việc thực hiện kế hoạch hoá gia đình (KHHGĐ) hàng năm.

Cao Bằng tích cực triển khai xã hội hóa cung ứng phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản

Cao Bằng tích cực triển khai xã hội hóa cung ứng phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Đề án 818 đã góp phần đáp ứng nhu cầu và nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trong việc sử dụng các phương tiện tránh thai (PTTT), dịch vụ kế hoạch hoá gia đình/sức khoẻ sinh sản (KHHGĐ/SKSS) từ miễn phí sang tự chi trả.

Sau tuổi 30, chị em cần cảnh giác với các loại ung thư này

Sau tuổi 30, chị em cần cảnh giác với các loại ung thư này

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Theo thống kê, mỗi năm có thêm gần 75.000 phụ nữ phải gánh chịu căn bệnh ung thư. Các chuyên gia cho rằng, sau tuổi 30, chị em cần phải cảnh giác với các loại ung thư nguy hiểm này.

Năm thứ 4 triển khai xã hội hóa hàng hóa sức khỏe sinh sản, Phú Thọ đạt được nhiều kết quả tích cực

Năm thứ 4 triển khai xã hội hóa hàng hóa sức khỏe sinh sản, Phú Thọ đạt được nhiều kết quả tích cực

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Thực hiện văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế triển khai Đề án 818 cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản và cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS theo hình thức xã hội hóa, Phú Thọ đã triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh. Đến nay, Phú Thọ đã triển khai ở năm thứ 4 của giai đoạn và đã thu được một số kết quả tích cực.

Những chuyển biến rõ nét từ xã hội hóa

Những chuyển biến rõ nét từ xã hội hóa

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Đề án 818 được triển khai từ năm 2018 và hiện vẫn tiếp tục được đẩy mạnh tại tỉnh Phú Yên. Xã hội hóa đã có những chuyển biến rõ nét.

Tiếp tục phân phối sản phẩm của Đề án 818, chuyển đổi nhận thức từ miễn phí sang tự chi trả

Tiếp tục phân phối sản phẩm của Đề án 818, chuyển đổi nhận thức từ miễn phí sang tự chi trả

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Sau 3 năm triển thai thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Tổng cục Dân số - KHHGĐ các hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn chủ yếu là tiếp nhận và phân phối sản phẩm phương tiện tránh thai, hành hóa sức khỏe sinh sản cho các đơn vị tuyến dưới và hệ thống bán lẻ.

Điện Biên triển khai nhiều biện pháp đẩy mạnh thực hiện Đề án xã hội hóa phương tiện tránh thai

Điện Biên triển khai nhiều biện pháp đẩy mạnh thực hiện Đề án xã hội hóa phương tiện tránh thai

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Việc triển khai Đề án 818 của tỉnh Điện Biên chỉ lồng ghép tuyên truyền, vận động xã hội hóa phương tiện tránh thai và hàng hóa sức khỏe sinh sản với hoạt động của công tác dân số kế hoạch hóa gia đình để người dân tự lựa chọn dịch vụ theo nhu cầu và khả năng chi trả. Dù vậy, việc thực hiện Đề án đã có nhiều kết quả tốt.

Nhiều tỉnh, thành phía Nam quan tâm đến Đề án 818

Nhiều tỉnh, thành phía Nam quan tâm đến Đề án 818

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Ngày 28/10, tại TP. Đà Lạt (Lâm Đồng), Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai Đề án 818 khu vực phía Nam.

Hơn 3 năm triển khai Đề án 818, nhiều địa phương chưa thực sự vào cuộc

Hơn 3 năm triển khai Đề án 818, nhiều địa phương chưa thực sự vào cuộc

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sau hơn 3 năm triển khai Đề án 818, những tỉnh triển khai đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức của nhân dân về vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều tỉnh chưa thực sự vào cuộc.

Những hiểu lầm tai hại về thuốc viên tránh thai làm ảnh hưởng sức khỏe

Những hiểu lầm tai hại về thuốc viên tránh thai làm ảnh hưởng sức khỏe

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Sử dụng thuốc viên tránh thai không thể có con sau khi ngưng thuốc, gây dị dạng cho em bé… là những hiểu lầm tai hại nhiều chị em vẫn đang mắc phải.

Top