Không có “cửa” dùng công nghệ cao gian lận thi THPT quốc gia?

| Xã hội

GiadinhNet - Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ đã có nhiều phương án trong phòng chống, phát hiện gian lận thi cử trong kỳ thi THPT Quốc gia, nhất là với những gian lận áp dụng công nghệ cao.

Ngày 21/6, thí sinh cả nước sẽ tới điểm thi để làm thủ tục dự thi, chính thức bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2017. Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, kỳ thi năm nay toàn quốc sẽ có 866.005 thí sinh dự thi tại 2.364 điểm thi với 36.382 phòng thi.

TP.HCM là địa phương có số lượng điểm thi nhiều nhất, 114 điểm thi. Hà Nội và Thanh Hóa cùng có 112 điểm thi. Địa phương có lượng điểm thi ít nhất là tỉnh Kon Tum với 13 điểm thi. Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 sẽ diễn ra từ ngày 21 - 24/6. Ngày 22, 23 và sáng 24/6 các thí sinh sẽ tham dự kỳ thi chính thức.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2017 chính thức diễn ra từ 21 đến 24/6. Ảnh: Q.A

Kỳ thi THPT Quốc gia 2017 chính thức diễn ra từ 21 đến 24/6. Ảnh: Q.A

Chia sẻ về công tác thanh tra kỳ thi THPT Quốc gia 2017, ông Nguyễn Huy Bằng - Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT cho biết, khác với mọi năm, năm nay Bộ chỉ đạo không thanh tra cắm chốt, các đoàn thanh tra của Sở cần có sự tham gia trực tiếp của các trường đại học. Thanh tra kỳ thi tập trung vào công tác tổ chức thi của các hội đồng, các điểm thi, giúp các hội đồng thi làm đúng quy chế, không đi sâu vào chuyên môn, làm thay chuyên môn.

Cũng theo ông Bằng, kỳ thi năm nay được tổ chức ở nhiều điểm thi tại các địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh. Các điểm thi cần phổ biến cho thí sinh thấy được rằng, việc vào phòng thi cần tập trung cao độ là làm bài thi. Các giám thị và lực lượng khác làm việc nghiêm túc, tạo sự công bằng cho thí sinh làm bài thi tốt nhất.

Một trong những nội dung khiến nhiều người lo lắng đó là việc mang thiết bị ghi hình vào phòng thi, theo ông Nguyễn Huy Bằng: “Mỗi một phòng thi có 24 thí sinh và 2 giám thị. Khi gọi thí sinh vào phòng thi thì một giám thị gọi thí sinh vào, một giám thị đối chiếu ảnh, kiểm tra các thiết bị mang vào. Nếu các giám thị tập trung làm tốt thì khó có thể có sự gian lận”.

Theo Bộ GD&ĐT, Bộ thanh tra tất cả các sở, các hội đồng thi để bảo đảm từ hội đồng thi đến điểm trưởng, đến giám thị. Bộ đã thành lập 10 đoàn thanh tra chia theo khu vực. Thanh tra không cần có mặt liên tục ở tất cả các điểm thi và không nhằm trực tiếp để xử lý một vài trường hợp cụ thể mà nhằm phát hiện ra những việc làm đúng và chưa đúng. Đặc biệt, tiếp tục áp dụng thanh tra đột xuất, không báo trước.

Một điểm mới trong công tác thanh tra, đó là các sở, các giám đốc sở thành lập các đoàn thanh tra trong các đó có cán bộ của trường đại học tham gia để tăng tính khách quan. Các trường đại học tham gia vào cuộc thi còn trực tiếp làm thanh tra. Ngoài ra, Bộ GD&ĐT còn có đoàn thanh tra thường trực có nhiệm vụ tổng hợp tình hình từ các sở, các đoàn; trực đường dây nóng...

Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017, để hạn chế gian lận thi, nhất là việc sử dụng các công nghệ cao, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với lực lượng A83 (Bộ Công an) để có những hướng dẫn, tập huấn cụ thể cho cán bộ coi thi.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.