Không đủ chứng cứ buộc tội chủ Thẩm mỹ viện Cát Tường và đồng phạm?

Thứ tư, 07:59 20/11/2013 | Pháp luật

GiadinhNet- Hơn một tháng trôi qua nhưng thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền- nạn nhân bị chủ Thẩm mỹ viện Cát Tường ném xuống sông Hồng vẫn chưa được tìm thấy. Nhiều chuyên gia pháp lý nhận định, nếu không tìm thấy xác của nạn nhân CQĐT sẽ khó xử lý hình sự được đối với ông Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” theo Điều 246 (BLHS).

Không đủ chứng cứ buộc tội chủ Thẩm mỹ viện Cát Tường và đồng phạm? 1

Nhiều chuyên gia pháp lý nhận định, việc xử lý Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh về hành vi "xâm phạm thi thể" là chưa có căn cứ vững chắc.

Theo lời khai của Tường, chiều ngày 19/10, trong quá trình phẫu thuật, hút mỡ, nâng ngực cho chị Huyền, phát hiện nạn nhân có biểu hiện tím tái, mạch khó bắt, huyết áp không đo được,Tường đã đặt ống thở, tiêm thuốc trợ tim nhưng nạn nhân này đã tử vong. Thấy khách  chết, Tường cùng với nhân viên mang thi thể chị Huyền ra ôtô chở lên cầu Thanh Trì và ném thi thể nạn nhân xuống sông Hồng. Hơn một tháng trôi qua, mặc dù gia đình chị Huyền và lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy thi thể của nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc nghiêm trọng này, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Tường (40 tuổi, chủ cơ sở Thẩm mỹ viện Cát Tường) về 2 tội danh “Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” theo Điều 242 (BLHS) và tội "Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” theo Điều 246 BLHS); Đào Quang Khánh (17 tuổi, nhân viên bảo vệ Thẩm mỹ viện Cát Tường) tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”.

Hành vi của Tường và đồng phạm rất đáng lên án, bị dư luận bức xúc và đòi hỏi phải có một chế tài xử lý nghiêm minh, tương xứng với mức độ phạm tội của chúng. Thế nhưng, cũng phải nhìn nhận một thực tế đó là, do chưa tìm được thi thể của chị Huyền nên CQĐT gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác định tội danh đối với Tường và Khánh.

Nhiều chuyên gia pháp lý nhận định, việc CQĐT khởi tố Nguyễn Mạnh Tường về tội “Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, đối với tội “Xâm phạm thi thể, mồ mà, hài cốt”, nhiều ý kiến cho rằng chưa đủ căn cứ để khởi tố Tường và Khánh. Bởi lẽ, những căn cứ pháp lý để khởi tố hai đối tượng trên chủ yếu là dựa vào lời khai, lời nhận tội của chúng. Một giả thiết được đặt ra: “Liệu lời khai của Tường và Khánh có đáng tin cậy, hay đó chỉ là những lời nguỵ biện nhằm che giấu một tội ác nguy hiểm hơn?”.

Trong khi đó, theo quy định của pháp luật, không thể căn cứ vào lời khai, lời nhận tội của Tường và Khánh để làm căn cứ buộc tội các đối tượng này về hành vi "Xâm hại thi thể, mồ mả, hài cốt". Khoản 2 (Điều 72, Bộ luật TTHS) quy định: “Lời nhận tội của bị can, bị cáo chỉ có thể được coi là chứng cứ, nếu phù hợp với các chứng cứ khác của vụ án; không được dùng lời nhận tội của bị can, bị cáo làm chứng cứ duy nhất để kết tội”.
 
Đồng quan điểm trên, luật sư Dương Kim Sơn (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng, nếu quy kết các bị can Tường và Khánh có hành vi “xâm phạm thi thể” thì phải có “thi thể thực”. Điều này đồng nghĩa với việc phải có căn cứ khẳng định chị Huyền đã chết và phải có “thi thể” thì mới có việc "xâm hại" xảy ra. “Chưa tìm thấy thi thể của chị Huyền nên việc xác định nạn nhân này chết hay sống là chưa có cơ sở"- Luật sư Sơn nhận định.
 
Luật sư Sơn lập luận: "Giả sử “nếu chị Huyền chưa chết thì sao?. Theo nguyên tắc “Suy đoán vô tội” được quy định trong Bộ luật TTHS thì “Mọi nghi ngờ về pháp luật và chứng cứ phải được giải thích có lợi cho người bị tình nghi, bị can, bị cáo; nghĩa vụ chứng minh thuộc về bên buộc tội (các cơ quan tiến hành tố tụng- PV), người bị tình nghi, bị can, bị cáo có quyền nhưng không buộc phải chứng minh sự vô tội của mình”. Như vậy, lời khai của Tường và Khánh chỉ là một trong nhiều giả thiết có thể xảy ra trong vụ án này. Do đó, khi xác định chứng cứ phải nhìn dưới góc độ khoa học chứ không thể chỉ căn cứ vào lời khai của bị can, bị cáo và những người liên quan được”.

 Nguyễn Hằng

quoctuan
Ý kiến của bạn
Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.

Thanh niên 24 tuổi lừa chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng của người yêu dưới mác vỏ bọc “người thành đạt”

Thanh niên 24 tuổi lừa chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng của người yêu dưới mác vỏ bọc “người thành đạt”

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để tạo lòng tin, Trần Văn Trường Sơn (SN 2002) thuê ô tô nhằm tạo vỏ bọc là người thành đạt có tiền. Sau đó nhiều lần đối tượng dựng chuyện cần tiền, nhờ người yêu và mẹ đứng ra vay vốn, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau gần 30 năm lẩn trốn tại Lào

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau gần 30 năm lẩn trốn tại Lào

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Sau gần 30 năm bỏ trốn sau khi vận chuyển trái phép 6,2kg thuốc phiện, Mùa Nênh Thông - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị lực lượng chức năng Việt Nam và Lào phối hợp bắt giữ tại tỉnh Xiêng Khoảng, khép lại hành trình lẩn trốn kéo dài gần ba thập kỷ.

Bắt 4 thiếu niên bỏ học, đeo mặt nạ, dùng dao đe dọa cướp xe máy ở Bắc Ninh

Bắt 4 thiếu niên bỏ học, đeo mặt nạ, dùng dao đe dọa cướp xe máy ở Bắc Ninh

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ nhóm thanh niên đeo mặt nạ dàn cảnh xin đi nhờ xe nhằm khống chế nạn nhân, cướp xe máy.

Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm

Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.

30 bị cáo trong đường dây tín dụng đen 'núp bóng' doanh nghiệp lĩnh án

30 bị cáo trong đường dây tín dụng đen 'núp bóng' doanh nghiệp lĩnh án

Pháp luật - 1 ngày trước

Tất cả các bị cáo trong đường dây cho vay qua ứng dụng (app) đã bị Tòa án tuyên phạm tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và bị phạt tiền, phạt tù...

Biết công an triệt phá đường dây đánh bạc, 2 thanh niên ra đầu thú

Biết công an triệt phá đường dây đánh bạc, 2 thanh niên ra đầu thú

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Mới đây, hai thanh niên tỉnh Hưng Yên đã đến trụ sở Công an xã đầu thú và thừa nhận hành vi vi phạm của mình sau khi biết lực lượng chức năng đang triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.

Ninh Bình: Khởi tố hai đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất sữa tắm, dầu gội giả

Ninh Bình: Khởi tố hai đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất sữa tắm, dầu gội giả

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố hai bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh. Khám xét 7 địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ gần 30.000 sản phẩm giả cùng lượng lớn nguyên liệu, tem nhãn và máy móc phục vụ sản xuất.

Bắc Ninh: Bắt quả tang 21 đối tượng đánh bạc trong 'boongke'

Bắc Ninh: Bắt quả tang 21 đối tượng đánh bạc trong 'boongke'

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lợi dụng nhà dân được xây dựng kiên cố, lắp nhiều lớp cửa và camera giám sát để tổ chức đánh bạc nhằm qua mắt lực lượng chức năng, 21 đối tượng đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang, thu giữ gần 57 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Cảnh giác trước thủ đoạn giả danh cán bộ tặng quà tri ân cho người già để chiếm đoạt tài sản

Cảnh giác trước thủ đoạn giả danh cán bộ tặng quà tri ân cho người già để chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo tập trung nhắm vào nhóm nạn nhân là người cao tuổi, người có uy tín trong xã hội, lợi dụng chính lòng tin, sự kính trọng của người dân đối với chính quyền địa phương để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.