Không đủ tiêu chuẩn Hiệu trưởng, Giáo sư “quần đùi” từ bỏ ước mơ
GiadinhNet - Giáo sư “quần đùi” Trương Nguyện Thành, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen đã trở về Mỹ để làm việc chỉ sau gần 2 năm thực hiện ước mơ phát triển giáo dục đại học tại Việt Nam. Lý do là không đáp ứng được quy định làm Hiệu trưởng vì chưa đủ 5 năm công tác trên cương vị quản lý khoa/phòng. Sự kiện này khiến nhiều người tiếc nuối...

GS Trương Nguyện Thành đã không đủ tiêu chí để trở thành Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen (TPHCM). Ảnh: TL
Tâm thư từ bỏ hoài bão
Mấy ngày qua, việc GS Trương Nguyện Thành – nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen (TPHCM) trở về Mỹ công tác sau gần 2 năm gắn bó với trường này với nhiều hoài bão khiến nhiều người tiếc nuối. Ngày 4/5, GS Trương Nguyện Thành đã viết bức “tâm thư” trên trang cá nhân của mình. Với tựa đề “Tạm biệt giấc mơ đã đóng góp cho phát triển giáo dục đại học Việt Nam”, GS Thành chia sẻ: “Theo quy trình công nhận vị trí Hiệu trưởng của Luật Giáo dục Đại học thì tôi chưa đạt đủ tiêu chuẩn 5 năm kinh nghiệm quản lý khoa/phòng của một cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam. Do đó Bộ và Sở GD&ĐT không đủ cơ sở để đề xuất UBND TP công nhận vị trí Hiệu trưởng của tôi”.
Nói về quá trình công tác của mình, ông viết: “HĐQT của Đại học Hoa Sen đề cử tôi vào vị trí Hiệu trưởng với số phiếu 16/18 (2 phiếu trắng) một phần nói lên sự tín nhiệm vào khả năng của tôi. Còn việc công nhận vị trí Hiệu trưởng theo Luật Giáo dục Đại học của Việt Nam, tôi không có ý kiến… Người Hiệu trưởng nào cũng có chiến lược phát triển riêng của mình và cần những người Phó Hiệu trưởng có khả năng chia sẻ và triển khai những chiến lược này. Do đó, tốt hơn là để người Hiệu trưởng mới của Trường Đại học Hoa Sen có cơ hội phát triển trường theo hướng riêng của mình dựa trên những nền tảng ấy. Tôi quyết định tạm gác giấc mơ đóng góp cho phát triển giáo dục đại học Việt Nam tại đây và quay trở lại giảng dạy và nghiên cứu ở Đại học Utah”.
Sau khi đọc bức tâm thư của GS Trương Nguyện Thành, nhiều sinh viên của Trường ĐH Hoa Sen đã tiếc nuối vì người thầy của mình không còn công tác, giảng dạy tại trường. Được biết, GS Trương Nguyện Thành sinh năm 1961, là Tiến sĩ ngành Hóa và Tính toán; có hai bằng sáng chế quốc tế về công nghệ thông tin. Ông đã xuất bản 180 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành Hóa và Công nghệ thông tin; xuất bản hơn 150 bài báo trình bày tại các hội thảo chuyên ngành Quốc tế.
Ông từng công tác tại Trường ĐH Utah (Mỹ), sống và làm việc 38 năm tại Mỹ. GS Trương Nguyện Thành đã trở về Việt Nam, thành lập Viện Khoa học công nghệ tính toán TPHCM hoạt động năm 2009. Ông còn giúp đỡ nhiều sinh viên giỏi từ Việt Nam sang Mỹ du học bằng nguồn từ quỹ nghiên cứu của mình. Năm 2016, ông chính thức trở về nước, làm Hiệu phó điều hành Trường ĐH Hoa Sen với tâm nguyện xây dựng một trường đại học đẳng cấp quốc tế. GS Trương Nguyện Thành cũng từng được biết đến với biệt danh Giáo sư “quần đùi” khi từng mặc quần đùi để dạy sinh viên vào năm 2017.
Đừng “trên trải thảm, dưới rải đinh”
Việc GS Trương Nguyện Thành trở về Mỹ công tác không chỉ cán bộ, giảng viên, sinh viên của Trường ĐH Hoa Sen cảm thấy tiếc nuối, câu chuyện này còn thu hút sự quan tâm của dư luận với nhiều ý kiến khác nhau. Theo GS Phạm Minh Hạc – nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, GS Trương Nguyện Thành có thành tích tốt trong chuyên môn khoa học nhưng giữa làm quản lý và làm khoa học có khác nhau. Nhưng làm Hiệu trưởng thì khác, làm Hiệu trưởng phải có kinh nghiệm thực tế quản lý. Do đó, quy định 5 năm quản lý cấp khoa, phòng là cần thiết.
Cũng theo vị nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, ở nhiều trường đại học danh tiếng ở các nước phát triển như Anh, Đức, Canada… cương vị Hiệu trưởng cũng phải trải qua nhiều năm công tác quản lý. “Nước ta có chính sách thu hút nhân tài, kêu gọi trí thức về phục vụ đất nước. Tuy nhiên, do gặp nhiều vấn đề như cơ chế, chính sách, lương bổng không đáp ứng được nên việc thu hút bộc lộ nhiều hạn chế. Nhà nước từng nhiều lần cải cách, sửa đổi Luật Giáo dục để phù hợp nhưng hiện nay vẫn có một số chính sách chưa phù hợp, cần phải sửa đổi, bổ sung thêm”, GS Phạm Minh Hạc chia sẻ thêm. Chia sẻ quan điểm của mình về câu chuyện GS Trương Nguyện Thành, ThS Nguyễn Sóng Hiền - Nghiên cứu sinh về chuyên ngành Giáo dục tại ĐH Newcastle (Australia) cho biết, đó là sự thất vọng về chính sách thu hút nhân tài của chúng ta. Chính sách này dường như nó còn mang nặng tính hình thức chứ chưa đi vào thực chất trong thực tế thực thi ở các địa phương. Dù rằng, thời gian gần đây nước ta đã có nhiều quyết sách “chiêu hiền đãi sỹ” trong và ngoài nước, tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau mà vẫn còn những rào cản trong quá trình thực thi.
“Một số bạn đồng nghiệp của tôi tốt nghiệp ở nước ngoài và trở về làm trong nước phàn nàn rằng, làm trong nước lương thấp mà đãi ngộ thì chưa xứng đáng. Một số bạn còn bị bố trí khác chuyên môn được đào tạo, vì vậy họ bỏ ngang và quay lại nước ngoài để tìm cơ hội khác. Do đó, ngoài việc kêu gọi, các cơ sở nơi trực tiếp sử dụng người tài phải thật sự cầu thị, thật sự vì đại cuộc vì sự phát triển của đất nước mà “chiêu hiền đãi sỹ” chứ không phải vì những lợi ích cục bộ dẫn đến tình trạng “trên trải thảm, dưới rải đinh” mà lãng phí hiền tài. Nếu được như vậy thì không cần phải kêu gọi hay thu hút mà tự khắc họ sẽ tự tìm về để đóng góp cho quê hương”, ThS Nguyễn Sóng Hiền mong muốn.
Điều 20 Luật Giáo dục Đại học quy định: Tiêu chuẩn hiệu trưởng có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín về khoa học, giáo dục, có năng lực quản lý và đã tham gia quản lý cấp khoa, phòng của cơ sở giáo dục đại học ít nhất 5 năm, có trình độ Tiến sĩ đối với trường đại học, giám đốc học viện, đại học, có sức khỏe tốt.
Quang Anh
Chiếm đoạt hơn 96 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng giao dịch bị phạt tù chung thân
Pháp luật - 43 phút trướcGĐXH - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, Tài đã làm giả 20 sổ đỏ, 5 sổ tiết kiệm và tự xác nhận vào các hợp đồng thế chấp bất động sản. Sau đó, bị cáo tự phê duyệt giải ngân và chiếm đoạt tổng số tiền hơn 96 tỷ đồng của ngân hàng
Hà Nội: Ổ nhóm người nước ngoài giả danh cảnh sát Nhật Bản lừa đảo 11 tỷ đồng
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Hà Nội vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ 7 đối tượng người nước ngoài chuyên giả danh lực lượng chức năng Nhật Bản để chiếm đoạt tiền điện tử.
Đã xác định danh tính nhóm đối tượng hành hung tài xế xe tải
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Danh tính 3 đối tượng bị cơ quan Công an ra quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, gồm: Nguyễn Thành Công, Nguyễn Ngọc Mười và Trần Duy Thăng về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Điều tra 3 vụ điện giật thương tâm ở Đồng Nai
Thời sự - 1 giờ trước3 vụ điện giật thương tâm xảy ra ở Đồng Nai thời gian gần đây khiến 3 người chết
Trấn áp mạnh 'quái xế tuổi teen', giữ bình yên đường phố về đêm
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Thời gian gần đây, Công an TP Huế triệu tập và xử lý nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập về đêm, mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, quay clip gây mất an ninh trật tự.
Hà Nội: Toàn cảnh công trình khẩn cấp hồ điều hòa chống ngập 800 tỷ đồng phía Tây Thủ đô
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Sau hơn một tháng tập trung thi công, dự án hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm, TP Hà Nội) đã đạt hơn 90% khối lượng giải phóng mặt bằng. Hiện tại, công trường đang duy trì nhịp độ làm việc liên tục để triển khai các hạng mục ép cừ và đào lòng hồ...
Xử phạt người đàn ông đăng tải 8 bài viết bôi nhọ, xúc phạm danh dự cô gái trẻ
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Đăng tải 8 bài viết bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, người đàn ông ở Thái Nguyên bị xử phạt 7,5 triệu đồng.
Thí sinh cần biết rõ chính sách ưu tiên trong tuyển sinh đại học 2026
Giáo dục - 6 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là các chính sách ưu tiên trong tuyền sinh đại học 2026 theo Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.
4 khung giờ sinh Âm lịch dễ mở lối phú quý nhất: Hậu vận khiến người khác ghen tị
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Có những giờ sinh Âm lịch được cho là mang theo nguồn năng lượng mạnh mẽ, giúp con người sở hữu trí tuệ sắc bén và mở ra cánh cửa giàu có bằng chính thực lực của mình.
Thông tin quan trọng: Hàng loạt thay đổi trong quy chế tuyển sinh đại học 2026, hàng nghìn thí sinh cần biết
Giáo dục - 10 giờ trướcGĐXH - Theo Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, quy chế tuyển sinh đại học 2026 có nhiều điểm mới. Thí sinh cần nắm rõ những quy định gì?
Những ngành nghề, trình độ đại học này được ưu tiên sử dụng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự 2026
Đời sốngGĐXH - Hướng dẫn số 6544/HD-BQP của Bộ Quốc phòng nêu rõ: Chú trọng tuyển chọn những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng có ngành nghề phù hợp với nhu cầu bố trí, sử dụng của Quân đội. Theo đó, những ngành nghề, trình độ đại học nào được ưu tiên sử dụng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự 2026?