Không được lấy máu xét nghiệm thủy ngân, người dân xung quanh Công ty Rạng Đông băn khoăn, lo lắng

| Xã hội

GiadinhNet - Người dân gần Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông tới khám sáng 6/9 tại 2 trạm y tế thắc mắc vì sao chỉ được khám thông thường, không được lấy máu, nước tiểu xét nghiệm thủy ngân.

Sáng 6/9, Sở Y tế Hà Nội bắt đầu tổ chức 2 điểm khám sức khỏe, tư vấn miễn phí cho người dân sinh sống và làm việc trong khu vực bán kính 500m tính từ hàng rào Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông (Công ty Rạng Đông) (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Đây là khu vực bị ảnh hưởng bởi đám cháy nhà kho Công ty Rạng Đông theo khuyến cáo của Bộ Tài nguyên - Môi trường. Đến hết giờ sáng, có khoảng 400 người dân đến khám, tư vấn.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND TP Hà Nội, trước mắt Sở tổ chức 2 điểm khám, tư vấn sức khỏe cho người dân tại Trạm Y tế phường Hạ Đình và phường Thanh Xuân Trung. Bác sĩ khám được Sở huy động từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Thanh Nhàn, Đức Giang, Hà Đông…

Tính đến khoảng 10h30 sáng 6/9, tại Trạm Y tế phường Hạ Đình, đã có 198 phiếu đăng ký khám được phát ra cho người dân. Một số người dân do chờ đợi lâu chưa được khám vì quá đông nên phải trở về, chiều quay lại. Tình trạng này tương tự ở Trạm Y tế phường Thanh Xuân Trung.

Không được lấy máu xét nghiệm thủy ngân. người dân xung quanh Công ty Rạng Đông băn khoăn, lo lắng - Ảnh 2.

Hơn 400 người dân, trong đó có trẻ em sống quanh công ty Rạng Đông đến khám, tư vấn

Người dân chủ yếu được khám thông thường, khám bệnh nội khoa liên quan đến đường hô hấp để tư vấn. Bà Nhị Hà cho hay, những bệnh nhân có các triệu chứng, biểu hiện bệnh hoặc nghi ngờ, cần theo dõi chẩn đoán ngộ độc thì sẽ viết giấy cho chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Tuy nhiên, nhiều người dân bày tỏ thắc mắc khi không được xét nghiệm máu trong lần khám miễn phí này, trong khi rất nhiều bệnh nhân đã được bác sĩ chỉ định chuyển tuyến để xét nghiệm máu, nước tiểu xác định hàm lượng thủy ngân.

"Các bác sĩ viết giấy chuyển chúng tôi lên Bệnh viện Xanh Pôn, Thanh Nhàn để xét nghiệm nhưng liệu chúng tôi có được miễn phí hay không?" - bà Ánh, 60 tuổi, ở phường Hạ Đình, nhà gần Công ty Rạng Đông bày tỏ băn khoăn.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà khẳng định, với những bệnh nhân được khám ở các điểm khám, tư vấn miễn phí và có bác sĩ chỉ định chuyển lên bệnh viện tuyến trên để xét nghiệm thì tại các cơ sở khám chữa bệnh này, người dân sẽ được miễn phí hoàn toàn tiền xét nghiệm máu, nước tiểu.

Không được lấy máu xét nghiệm thủy ngân. người dân xung quanh Công ty Rạng Đông băn khoăn, lo lắng - Ảnh 3.

Chương trình khám, tư vấn miễn phí tại 2 trạm y tế nói trên sẽ kéo dài trong 7 ngày, đến hết 12/9.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cũng chia sẻ, ngành y tế Thủ đô khuyến cáo người dân lúc này không nên quá lo lắng, dẫn đến tâm lý hoang mang. Qua khám sàng lọc, tùy thuộc vào từng biểu hiện sức khỏe của người bệnh, cán bộ y tế sẽ có lời khuyên, tư vấn phù hợp.

"Sở Y tế cũng sẽ in các khuyến cáo trên các tờ rơi và phát đến từng hộ gia đình, trong đó sẽ có các lời khuyên cụ thể về vấn đề an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường” – bà Nhị Hà nói. Được biết, tờ rơi này được xây dựng bởi các chuyên gia của nhiều Cục liên quan thuộc Bộ Y tế, và dự kiến sẽ hoàn thành trong ngày hôm nay 6/9.

T.Nguyên

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.