Không muốn mất mặt trước các anh chị, tôi muốn biếu bố mẹ 10 triệu nhưng câu nói của chồng làm tôi đau tê tái

| Tâm sự

Mỗi lần về quê, tôi thấy các anh chị tặng bố mẹ những món quà đắt tiền, nhìn lại quà của gia đình mình mà tôi bẽ bàng.

Trước lúc chúng tôi cưới, bố mẹ nội ngoại cho tiền mua đất và nhà. Thế nên sau ngày cưới, thu nhập của chúng tôi chỉ để chi tiêu sinh hoạt và tiết kiệm.

Ngày nhận tiền của nội ngoại cho, chồng tôi nói là sau này có điều kiện sẽ báo hiếu bố mẹ 2 bên. Thế mà gần 10 năm nay, chúng tôi chưa biếu ông bà cái gì có giá trị.

Thực ra ông bà nội ngoại đều có nhiều tiền và không cần con cái biếu gì. Nhưng mỗi lần về quê ăn Tết, thấy các anh chị đều biếu bố mẹ những món quà đắt tiền. Năm trước tôi thấy chị dâu biếu bố mẹ chồng loại thuốc trị giá hơn 20 triệu và ông bà vui ra mặt.

Lúc trước gia đình tôi còn khó khăn, hiện tại kinh tế vững hơn, tôi cũng muốn báo đáp công ơn bố mẹ 2 bên. Với lại tôi không muốn bị các anh chị chê cười là không biết chăm sóc bố mẹ.

Không muốn mất mặt trước các anh chị, tôi muốn biếu bố mẹ 10 triệu nhưng câu nói của chồng làm tôi đau tê tái - Ảnh 1.

Bố mẹ có nhiều tiền tiết kiệm, chết có mang đi được đâu. (Ảnh minh họa)

Tối qua, lúc gia đình đang ăn cơm, tôi bàn với chồng kế hoạch chi tiêu Tết. Tôi liệt kê tổng lương và tiền thưởng của 2 vợ chồng cuối năm cũng được hơn 100 triệu. Tôi không biết lựa chọn món quà nào phù hợp để biếu ông bà nội ngoại. Thế nên cứ biếu tiền để ông bà thích mua gì thì mua.

Chồng nói là năm nào cũng biếu tiền nhưng có ông bà nào nhận đâu, rồi mừng tuổi ngược lại các cháu. Tôi nói là những năm trước toàn biếu ông bà 500 nghìn, ít quá nên ngại nhận. Năm nay chúng tôi cứ biếu mỗi bên 10 triệu là bố mẹ sẽ nhận.

Chồng nói tiền phải lo cho con cái, còn ông bà chẳng lo cho ai nữa. Bố mẹ có nhiều tiền tiết kiệm, chết có mang đi được đâu. Thấy chồng không đồng ý biếu tiền nên tôi đổi qua biếu quà nhưng anh gạt đi. Anh nói các anh chị biếu bố mẹ đầy đồ bổ có dùng hết đâu, toàn phải mang đi cho. Theo cách nói của chồng tôi chẳng lẽ cả đời này không biếu ông bà nội ngoại được chút tiền hay món quà giá trị sao.

Mỗi lần về ăn Tết chỉ có vài hộp bánh rẻ tiền làm quà, tôi rất ngại với anh chị nội ngoại. Tôi không biết phải nói sao cho chồng vui vẻ biếu tiền bố mẹ 2 bên nữa?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.