Hà Nội
23°C / 22-25°C

Không muốn ngoại hình già hơn 10 tuổi so với bạn cùng trang lứa thì tránh làm 3 việc này trước khi ngủ

Chủ nhật, 22:09 17/09/2023 | Sống khỏe

Nếu bạn có những thói quen này, hãy nhanh chóng thay đổi trước khi quá muộn.

Ngoại hình ngày càng trở nên quan trọng với nhiều người, nhất là phụ nữ. Chính bởi vậy mà không ít chị em luôn tìm mọi cách để giảm đi dấu vết của tuổi tác, thậm chí làm cho mình trông trẻ hơn tuổi thật, níu giữ được sự thanh xuân càng tốt.

Để đạt mục tiêu này, nhiều phụ nữ tích cực mua sản phẩm dưỡng da, chăm sóc cơ thể. Có người còn không ngại ngần thực hiện các ca phẫu thuật thẩm mỹ, sửa lại những chỗ chưa ưng ý trên cơ thể. Nhưng việc này có thể đem lại diện mạo như mọi người mong muốn nhưng có được lâu bền hay không thì còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác.

Không muốn ngoại hình già hơn 10 tuổi so với bạn cùng trang lứa thì tránh ngay 3 thói quen xấu trước khi ngủ - Ảnh 1.

Ngoại hình ngày càng trở nên quan trọng với nhiều người, nhất là phụ nữ. Ảnh: Aboluowang

Cơ thể chúng ta là một hệ thống "vận hành" thống nhất. Những gì thể hiện ra bên ngoài đều có liên quan đến cơ chế hoạt động từ bên trong. Chính vì vậy mà theo các chuyên gia y tế, con người muốn trẻ lâu cũng không phải là điều quá khó. Miễn là có thói quen sinh hoạt hợp lý để đồng hồ sinh lý hoạt động bình thường thì cơ thể sẽ nhận được nhiều lợi ích, bao gồm cả việc ngoại hình trẻ trung.

Đặc biệt, theo các chuyên gia y tế, có những thói quen buổi tối thực sự có thể khiến chúng ta già đi tới 10 tuổi so với tuổi thật. Nếu không thay đổi ngay, chúng ta có thể phải đối mặt với tình trạng lão hóa sớm.

Dưới đây là 3 thói quen xấu trước khi đi ngủ có liên quan đến lão hóa sớm và hầu hết mọi người ai cũng từng mắc phải. Nếu bạn có những thói quen này, hãy nhanh chóng sửa chữa trước khi quá muộn.

1. Tập thể dục cường độ cao trước khi đi ngủ

Nhiều người vì bận rộn vào ban ngày nên đã chọn tập thể dục vào buổi tối, thậm chí là trước giờ ngủ vì lúc đó mới xong công việc gia đình. Mọi người cho rằng, tập thể dục tốt cho sức khỏe thì tập lúc nào cũng được, kể cả tập buổi tối, hơn nữa lại có tác dụng giảm cân và ngủ ngon.

Không muốn ngoại hình già hơn 10 tuổi so với bạn cùng trang lứa thì tránh làm 3 việc này trước khi ngủ - Ảnh 3.

Với tất cả phụ nữ, nếu muốn tập thể dục cường độ cao thì nên tập ít nhất 3 giờ trước khi ngủ. Ảnh:Elle.

Nhưng trên thực tế, trước khi đi ngủ nếu vẫn còn tham gia vào tập thể dục nhiều, cường độ cao thì có thể dễ dàng gây tải trọng cho tim, dẫn đến nhịp tim nhanh, não phấn khích, ảnh hưởng đến sự tiết hormone trong cơ thể. Điều này dẫn đến mâu thuẫn giữa cảm giác muốn ngủ và sự phấn khích, không tốt cho cơ thể lẫn giấc ngủ.

Vì vậy, với tất cả phụ nữ, nếu muốn tập thể dục cường độ cao thì nên tập ít nhất 3 giờ trước khi ngủ. Khi đó, cơ thể có đủ thời gian để nghỉ ngơi và trở lại trạng thái bình thường. Còn nếu tập thể dục gần giờ ngủ thì chỉ nên vận động nhẹ nhàng, tránh gắng sức quá nhiều.

2. Ăn khuya trước khi đi ngủ

Nhiều người có thói quen ăn khuya vào ban đêm mà không biết rằng thói quen này cũng khiến bạn "già nhanh chóng mặt".

Không muốn ngoại hình già hơn 10 tuổi so với bạn cùng trang lứa thì tránh làm 3 việc này trước khi ngủ - Ảnh 4.

"Ăn khuya" khiến hệ tiêu hóa phải hoạt động hết công suất để xử lý thức ăn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ và làm khó ngủ. Ảnh: Zhizhu

Theo Jennifer Maldonado - chuyên gia dinh dưỡng tại các tạp chí nổi tiếng ở Mỹ, hầu hết mọi người sẽ đi ngủ sau khi ăn tối muộn. Điều này khiến hệ tiêu hóa phải hoạt động hết công suất để xử lý, gây ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ và làm khó ngủ. Theo thời gian sẽ khiến mọi người mệt mỏi, suy nhược thần kinh và làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại bệnh nguy hiểm khác.

Không những thế, đi ngủ khi thức ăn chưa được tiêu hóa xong sẽ làm cho hệ tiêu hóa chậm lại, gián tiếp ảnh hưởng đến chức năng của mô cơ thể. Sau một thời gian, cơ thể sẽ có hiện tượng lão hóa.

Vì vậy, bữa ăn cuối cùng trong ngày nên kết thúc khoảng 2-3 giờ trước khi ngủ để giảm bớt gánh nặng cho cơ thể.

3. Xem điện thoại di động trước khi đi ngủ

Ảnh hưởng của việc lướt điện thoại di động trước giờ ngủ đã được các chuyên gia cảnh báo rất nhiều, đáng tiếc có những người vẫn "nhắm mắt làm ngơ".

Không muốn ngoại hình già hơn 10 tuổi so với bạn cùng trang lứa thì tránh làm 3 việc này trước khi ngủ - Ảnh 5.

Lướt điện thoại di động trước giờ ngủ cũng có thể khiến bạn "lão hóa sớm". Ảnh: Chinatimes

Ánh sáng xanh từ điện thoại, máy tính hay các thiết bị điện tử sẽ ức chế melatonin, phá vỡ nhịp sinh học của cơ thể và khiến bạn khó ngủ, mất ngủ. Khi thiếu ngủ, các hormone trong cơ thể cũng bị ảnh hưởng khiến việc duy trì trao đổi chất khó khăn hơn, khó hình thành mô cơ nạc và dễ dàng tăng mỡ cho cơ thể. Sự gia tăng lượng mỡ cũng kéo theo hệ lụy là lão hóa và khiến bạn trông già hơn.

Không những thế, khi bạn nhìn xuống điện thoại, nó sẽ khiến bạn có những nếp nhăn trên cổ, do đó có thể khiến bạn trông già đi sớm.

Nếu trước khi ngủ có thể tránh những thói quen xấu này để có giấc ngủ ngon thì chắc chắn cơ thể sẽ cảm ơn bạn và bạn cũng không phải quá lo lắng đến chuyện giữ gìn nhan sắc của mình.

Căn bệnh khiến nhiều người Việt tử vong hơn cả ung thưCăn bệnh khiến nhiều người Việt tử vong hơn cả ung thư

Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam có khoảng 82.000 người tử vong vì ung thư, trong khi theo Bộ Y tế, căn bệnh tim mạch cướp đi mạng sống của 200.000 người.

Hàng loạt các hãng hàng không đồng loạt mở bán vé Tết

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Sống khỏe - 5 giờ trước

GĐXH - Quả mướp không chỉ là món ăn ngon mà còn là một vị thuốc chữa được nhiều bệnh, trong đó mướp đặc biệt tốt trong việc ngừa bệnh tiểu đường, mỡ máu, tim mạch...

Các bệnh thường gặp sau tuổi 40

Các bệnh thường gặp sau tuổi 40

Bệnh thường gặp - 7 giờ trước

Sau khi chạm tới tuổi 40, bạn sẽ có nguy cơ cao gặp các vấn đề về sức khỏe. Các chứng bệnh đó có thể bao gồm bàng quang tăng hoạt, sỏi thận, huyết áp cao và trầm cảm, lo âu. Hãy đọc tiếp để biết thêm về các chứng bệnh này và những vấn đề sức khỏe khác có thể xảy ra trong thời kỳ trung niên.

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Sống khỏe - 8 giờ trước

Bé trai 2 tuổi chạy sang nhà hàng xóm chơi, ngã xuống hồ cá koi sâu 1,2m. Khoảng 8 phút sau trẻ mới được phát hiện và đưa lên bờ khi đã ngừng tim, ngừng thở.

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Sống khỏe - 11 giờ trước

Lần đầu tiên, các bác sĩ đã cấy ghép một quả thận lợn đã được chỉnh sửa gien vào một bệnh nhân sau khi cho bệnh nhân này được trợ giúp bằng một máy bơm tim mới.

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ thể thiếu vitamin B12 sẽ gây thiếu máu, mệt mỏi hay trầm cảm. Nếu tình trạng này kéo dài, não bộ và hệ thần kinh trung ương của bạn có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Sống khỏe - 1 ngày trước

Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp và hay tái phát ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ beta glucan kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh là giải pháp từ giúp hỗ trợ trẻ phòng bệnh và hạn chế tình trạng tái nhiễm.

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

Sống khỏe - 1 ngày trước

Mặc dù không thể kiểm soát nhiệt độ nóng nực bên ngoài của mùa hè nhưng chúng ta có thể giữ mát bên trong bằng cách ăn các loại rau giải nhiệt, tốt cho sức khỏe.

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Top