Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khu tái định cư Khe Su - Bố Trạch - Quảng Bình: Mang tiền hỗ trợ của dân gửi tiết kiệm

Thứ sáu, 13:51 18/03/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Dù mặt bằng vẫn còn ngổn ngang nhưng không hiểu sao chính quyền vẫn đốc thúc người dân đến "ở tạm".

Dự án khu tái định cư Khe Su giúp 100 hộ dân ở các thôn Thanh Hưng 1, 2, 3 (xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch) có chỗ ở mới nhằm tránh được cảnh ngập lụt mỗi khi mùa mưa về. Dự án này được triển khai vào năm 2010 với số vốn lên đến 14 tỷ, do nhà nước đầu tư hoàn toàn. Đến nay, dù mặt bằng vẫn còn ngổn ngang nhưng không hiểu sao chính quyền vẫn đốc thúc người dân đến "ở tạm".
 
Ngổn ngang dự án khu tái định cư…
 

Mặt bằng khu tái định cư Khe Su vẫn đang ngổn ngang. Ảnh: Vĩnh Quý

 
Chúng tôi bị lừa!
 
Đó là lời nói của các ông trưởng thôn Thanh Hưng 1; 2; 3 khi trao đổi với chúng tôi. Các ông trưởng thôn này cho biết: Sáng hôm đó, UBND xã điện sang có việc gấp và bảo chúng tôi mang theo chứng minh thư, cả 3 người tức tốc lên xã và được biết mình sẽ đi huyện làm việc. Lên xã khoảng 30 phút thì cả ba người này cùng ông Thái và 2 người cấp dưới lên 1 chuyến xe đi về huyện Bố Trạch. Tại đây, ông Thái bảo 3 người này đứng tên vào 3 sổ tiết kiệm với tổng giá trị 1 tỷ đồng. Sau khi làm xong mọi thủ tục tại Quỹ tín dụng Trung ương chi nhánh huyện Bố Trạch, ông Thái yêu cầu 3 trưởng thôn này để lại chứng minh thư ở xã.
Ông Nguyễn Văn Sức (80 tuổi) cho biết, gia đình ông có vườn bạch đàn trồng gần chục năm để làm vốn dưỡng tuổi già. Khi dự án lấy đất làm nhà cho các hộ dân thì  chẳng thấy ai đền bù cho ông đồng nào cả. Chỉ có những người nào bắt thăm lấy vị trí ở nằm trong khu đất nhà ông thì mới đưa cho ông 300.000 đồng.
 
Ngoài vấn đề đền bù, theo ghi nhận của PV Báo GĐ&XH, việc san lấp mặt bằng tại khu tái định cư Khe Su cũng còn nhiều vấn đề tồn tại. Mặt bằng xây dựng nhà nơi thì nằm chót vót trên đỉnh đồi, cao hơn so với mặt đường khoảng 3-4m; nơi thì nằm dưới vùng trũng, thấp hơn mặt đường khoảng gần 2m.
 
Ông Cao Văn Tự , một hộ dân tại khu tái định cư cho biết, sau khi nhà thầu san ủi mặt bằng, gia đình ông phải bỏ thêm cho bộ phận thi công 2 triệu đồng để họ đổ đất thêm vào nền nhà nhưng chẳng thấm vào đâu. Nền nhà của ông hiện thấp hơn mặt đường khoảng 1,5m, gia đình phải huy động anh em con cháu xúc từng xẻng đất để đắp cho ngang với mặt đường.
 
Ngoài ra, theo quy định, mỗi hộ di dời đến khu tái định cư sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng cho việc đào giếng. Tuy nhiên, người dân ở đây cho biết, muốn hoàn thành một giếng nước thì phải bỏ ra từ 3-5 triệu đồng.
 
Đem những thắc mắc của người dân khu tái định cư Khe Su trao đổi với ông Trần Văn Thái - Chủ tịch UBND xã Hưng Trạch, chúng tôi bất ngờ khi nhận được câu phủ đầu: "Biết rồi, chúng tôi không sai...".  Khi chúng tôi thông tin vấn đề mặt bằng của khu tái định cư không phù hợp để bà con dựng nhà và sinh hoạt thì ông chủ tịch mang ra tập dự toán khối lượng thi công với tổng trị giá gần 400 triệu đồng và nói: "Anh coi thực tế rồi, chúng tôi đã cố gắng rồi nhưng với số tiền chừng ấy thì làm sao có thể san lấp cho đẹp, cho như ý hơn nữa!".
 
Dấu hiệu bất thường cần sớm làm rõ
 
Qua tìm hiểu được biết, dự án khu tái định cư Khe Su được hoàn thành vào ngày 31/12/2010, nhưng đến nay, khu tái định cư này mới có khoảng 60 hộ đang xây dựng nhà cửa trên nền đất mới, còn lại vẫn là bãi đất trống. Bà con nhân dân phản ánh, nhà nước có hỗ trợ 10 triệu đồng để các hộ gia đình di dời về nơi ở mới, tuy nhiên cho đến nay họ chẳng thấy mặt mũi số tiền này như thế nào, bởi lãnh đạo xã đã mang đi gửi... tiết kiệm.
 
Được biết, ngày 4/1/2011, 3 ông trưởng thôn của các thôn Thanh Hưng 1; 2; 3 mang số tiền 1 tỷ đồng gửi vào Quỹ tín dụng Trung ương chi nhánh huyện Bố Trạch để... lấy lãi. Sự việc này được các ông trưởng thôn xác nhận và cho biết, ông trưởng thôn Thanh Hưng 2 gửi 500 triệu đồng, ông trưởng thôn Thanh Hưng 1 gửi 300 triệu đồng còn lại ông thứ 3 gửi 200 triệu đồng.
 
Ông Trần Văn Thái cũng đã thừa nhận "ứng" tiền hỗ trợ cho dân về gửi tiết kiệm, nhưng tiền lãi sẽ sử dụng làm sổ đỏ cho bà con. Theo lý giải của ông Thái, thì việc làm trên ông không sai.
 
Trong khi người dân đang gồng mình để trả những chi phí trong việc di dời đến chỗ ở mới, thì việc UBND xã ung dung lấy tiền của họ để gửi tiết kiệm là hành vi khó có thể chấp nhận được. Mặt khác, việc khu tái định cư đang còn ngổn ngang cũng cần xem xét lại trách nhiệm của chủ đầu tư. Thiết nghĩ, cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc tìm giải pháp an cư cho những người dân thôn Thanh Hưng và làm rõ hành vi, động cơ mang tiền của dân đi gửi tiết kiệm của lãnh đạo UBND xã Hưng Trạch.
 
Vĩnh Quý
kimngan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Từ 18/5, đăng ký khai tử sai để hưởng lợi có thể bị phạt đến 20 triệu đồng

Từ 18/5, đăng ký khai tử sai để hưởng lợi có thể bị phạt đến 20 triệu đồng

Đời sống - 11 phút trước

GĐXH - Theo quy định của Nghị định 109/2026/NĐ-CP, từ ngày 18/5, hành vi vi phạm quy định về đăng ký khai tử có thể bị phạt nặng đến 20 triệu đồng.

Hà Nội: Thót tim cảnh tàu hỏa tông văng ô tô con 'mắc kẹt' trên đường ray

Hà Nội: Thót tim cảnh tàu hỏa tông văng ô tô con 'mắc kẹt' trên đường ray

Đời sống - 32 phút trước

GĐXH - Tối ngày 18/4, một vụ tai nạn giao thông đường sắt đã xảy ra tại khu vực xã Phú Xuyên (TP Hà Nội) khi chiếc ô tô con cố tình băng qua đường ray và bị mắc kẹt đúng lúc đoàn tàu SE6 đi tới.

Sinh vào ngày Âm lịch này, sau 40 tuổi tiền bạc “tự tìm đến”, càng chăm chỉ càng giàu

Sinh vào ngày Âm lịch này, sau 40 tuổi tiền bạc “tự tìm đến”, càng chăm chỉ càng giàu

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, một số người sinh vào các ngày Âm lịch này tuy tuổi trẻ gặp nhiều thử thách. Nếu duy trì sự chăm chỉ và tinh thần cầu tiến, họ có thể thăng hoa rõ rệt sau tuổi 40.

Thời tiết hôm nay (19/4): Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ, Bắc Bộ mưa dông, đề phòng mưa đá

Thời tiết hôm nay (19/4): Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ, Bắc Bộ mưa dông, đề phòng mưa đá

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Ấm lòng cảnh dân làng "giải cứu" 10 tấn dưa cho người phụ nữ bị gãy chân

Ấm lòng cảnh dân làng "giải cứu" 10 tấn dưa cho người phụ nữ bị gãy chân

Xã hội - 2 giờ trước

Trong lúc ra đồng làm việc, chị Mong không may bị tai nạn gãy chân. Đến kỳ thu hoạch, cả làng đã cùng ra đồng hái và kết nối tiêu thụ 10 tấn dưa bở giúp gia đình chị.

Những tác hại khó tưởng tượng do bão Mặt Trời gây ra

Những tác hại khó tưởng tượng do bão Mặt Trời gây ra

Xã hội - 3 giờ trước

Mặc dù thời tiết không gian cực đoan khó có thể gây ra một kịch bản tận thế, nó vẫn có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với hạ tầng hiện đại.

Tất tần tật các mức xử phạt về vi phạm trong hành nghề luật sư áp dụng từ 18/5, có hành vi bị phạt đến 40 triệu đồng

Tất tần tật các mức xử phạt về vi phạm trong hành nghề luật sư áp dụng từ 18/5, có hành vi bị phạt đến 40 triệu đồng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị định 109/2026/NĐ-CP, từ ngày 18/5/2026, các mức xử phạt trong hành nghề luật sư được áp dụng, có mức xử phạt nặng đến 40 triệu đồng.

Tin sáng 19/4: Lương cơ sở dự kiến tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng; Chậm nhất ngày 6/5, Hà Nội công bố số lượng học sinh dự tuyển lớp 10

Tin sáng 19/4: Lương cơ sở dự kiến tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng; Chậm nhất ngày 6/5, Hà Nội công bố số lượng học sinh dự tuyển lớp 10

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở, dự kiến sẽ tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, từ ngày 1/7/2026.

Xử phạt các nhóm 'báo chốt' giao thông với hơn 11.000 thành viên

Xử phạt các nhóm 'báo chốt' giao thông với hơn 11.000 thành viên

Đời sống - 12 giờ trước

Công an tỉnh Điện Biên vừa thông tin, đơn vị đã phát hiện, xử lý và từng bước vô hiệu hóa 2 nhóm trên mạng xã hội có hoạt động “báo chốt” giao thông bằng tiếng lóng, cung cấp thông tin cho người vi phạm giao thông né tránh lực lượng chức năng.

Công an vào cuộc điều tra người mặc áo xe ôm công nghệ lấy hung khí đánh người ở TPHCM

Công an vào cuộc điều tra người mặc áo xe ôm công nghệ lấy hung khí đánh người ở TPHCM

Đời sống - 13 giờ trước

Ngày 18/4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ cầm hung khí tấn công người khác giữa đường, gây bức xúc dư luận.

Top