Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khu vực phía Nam: Lượng người nhập viện tăng vì thời tiết

Thứ hai, 10:27 07/11/2016 | Y tế

GiadinhNet - Tại các địa phương phía Nam vào mùa mưa, số người bệnh, đặc biệt là trẻ nhỏ đến khám, điều trị tại các bệnh viện có dấu hiệu tăng. Chẳng hạn như Bệnh viện ĐH Y Dược TPHCM, trung bình khám 6.200 lượt người bệnh/ngày (tăng 17% so với thông thường). Tại TP Cần Thơ, bệnh nhân đến khám các bệnh về hô hấp, da liễu, xương khớp, sốt xuất huyết (SXH) cũng có dấu hiệu tăng...

Theo Cục Y tế dự phòng, trước sự thất thường của thời tiết, người dân nên chủ động phòng, chống dịch bệnh, nhất là đối với trẻ nhỏ và người già. Ảnh: P.V
Theo Cục Y tế dự phòng, trước sự thất thường của thời tiết, người dân nên chủ động phòng, chống dịch bệnh, nhất là đối với trẻ nhỏ và người già. Ảnh: P.V

Gia tăng trẻ bị bệnh hô hấp, sốt xuất huyết, tiêu hóa...

Theo BS Hoàng Đình Hữu Hạnh (Trung tâm Chăm sóc hô hấp, Bệnh viện ĐH Y Dược TPHCM), khi thời tiết thay đổi từ nắng sang mưa, tạo điều kiện để vi trùng, virus sinh trưởng mạnh, dễ tấn công hệ hô hấp con người. Người dân thường bị cảm sốt, nhức mình, ho đàm… ; đối tượng đang có bệnh mãn tính về hô hấp thì càng dễ bị các bệnh như: Nhiễm trùng hô hấp trên, viêm họng, thanh quản, phế quản, viêm phổi ở người lớn tuổi. Đối tượng có miễn dịch suy yếu như: Trẻ nhỏ, người lớn tuổi và phụ nữ có thai, dễ mắc các bệnh về hô hấp khi thời tiết thay đổi.

Theo ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Đồng TP Cần Thơ, số lượng trẻ đến khám hàng ngày tăng từ 10 -15%, chủ yếu các bệnh như: Tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường ruột, viêm hô hấp, viêm phổi, viêm phế quản... Thống kê 6 tháng đầu năm, đã có 40.963 trẻ bị nhiễm khuẩn đường ruột khám ngoại trú (tăng 28% so với cùng kỳ) và 621 trẻ nhập viện (tăng 19% so với cùng kỳ); 33.079 trẻ bệnh viêm phổi khám ngoại trú (tăng 104% so với cùng kỳ) và 2.016 trẻ điều trị nội trú. Số trẻ nhập viện điều trị bệnh viêm phế quản tăng 76%.

Đáng lo ngại là số trẻ bị bệnh SXH nhập viện tăng cao. Theo BS Trần Văn Dễ, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng TP Cần Thơ, số trẻ nhập viện điều trị bệnh SXH tăng gấp 3,4 lần so với cùng kỳ (chưa kể số trẻ bị SXH khám ngoại trú). Đặc biệt, tình hình trẻ bị SXH nặng cũng gia tăng, ngày nào ở Khoa Hồi sức tích cực và chống độc của Bệnh viện cũng điều trị 4 -5 ca bệnh nặng.

Tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, theo BS Nguyễn Minh Nghiêm, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, so với cùng kỳ năm 2015, các bệnh hô hấp, SXH và xương khớp đều tăng (gần 19%). Đặc biệt, tăng nhiều nhất là bệnh SXH, 5 tháng đầu năm 2016, có 108 ca (tăng 96 so với cùng kỳ 2015). Riêng tại Bệnh viện Tai -Mũi - Họng TP Cần Thơ, số người lớn, trẻ khám và điều trị các bệnh tai, mũi, họng tăng lên do thời tiết thay đổi. Bên cạnh các bệnh trên, mùa mưa, khí hậu tương đối khắc nghiệt. Mưa kèm nóng ẩm là "kẻ thù không đội trời chung" của làn da, khiến da dễ bị tổn thương, viêm, nhiễm...

Một bệnh "trở trời" khác là xương khớp ở người cao tuổi. Theo BS Bùi Hồng Thiên Khanh, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện ĐH Y Dược TPHCM), cùng với mưa, lũ, gió lạnh, chuyển mùa… thời tiết chuyển lạnh khiến các mạch máu ngoại vi co lại, làm giảm cung cấp máu các cơ quan ngoại biên, trong đó có da, cơ, khớp, gây các triệu chứng như: Đau mỏi cơ xương khớp, co cứng cơ vùng vai gáy, thắt lưng. Hơn 90% người bệnh khám tại Khoa Chấn thương chỉnh hình than phiền về bệnh đau khớp. Người bệnh luôn cảm thấy đau nhức các khớp. Không những đau, các khớp còn bị sưng, khó vận động, đặc biệt là sáng sớm trời lạnh.

Người dân nên chủ động phòng bệnh

Để phòng tránh các bệnh về hô hấp, các chuyên gia khuyên người dân (đặc biệt là với trẻ em, người lớn tuổi) cần có các biện pháp tăng cường hệ miễn dịch như chích ngừa, có khẩu phần ăn tăng cường dinh dưỡng; giữ ấm cơ thể. Đối với bệnh da liễu, mọi người nên vệ sinh cơ thể sạch sẽ, mặc quần áo thoáng mát, tránh dùng quần áo quá dày, có chất len dạ, ni lông làm cho da dễ bị ngứa... Với những người đang làm việc môi trường ẩm ướt, nên thường xuyên thay quần áo… để da được khô thoáng.

Với những ai bị bệnh xương khớp, lời khuyên tốt nhất là nên luyện tập thể dục, thể thao mỗi ngày. Luyện tập được xem như một liều thuốc quý, rất có ích đối với sức khỏe con người và công hiệu trong giảm đau nhức. Ngoài ra, chế độ ăn uống hợp lý, giàu vitamin C và E, canxi, uống nhiều nước để duy trì độ trơn giữa các khớp, 2 ly sữa/ngày và mỗi tuần ăn hai bữa tôm, cua để phòng, tránh loãng xương (nguyên nhân thường đi kèm thoái hóa khớp gây đau nhức). Trước tình hình bệnh SXH tăng cao, BS Trần Văn Dễ lưu ý: "Mới đầu mùa mưa, bệnh SXH tăng nhanh, dấu hiệu đáng báo động. Các bậc cha mẹ cần lưu ý phòng, chống trẻ bị muỗi đốt. Khi trẻ có dấu hiệu sốt cao, mệt mỏi, phát ban... đưa trẻ đến bác sĩ chuyên khoa Nhi khám và điều trị ngay".

Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), trước sự thất thường của thời tiết, nếu không triển khai tốt các biện pháp phòng chống, nguy cơ dịch bùng phát rất lớn. Để phòng bệnh, người dân cần tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng; vệ sinh mũi, họng hàng ngày với nước muối; diệt loăng quăng, muỗi, loại bỏ các vật liệu phế thải, hốc nước tự nhiên như: Chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, vỏ hộp... không để muỗi đẻ trứng.

Trẻ mắc bệnh nhiễm khuẩn hô hấp tăng gấp 2 - 3 lần

Từ tháng 8 đến nay, bệnh nhi bị bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp (NKHHC) nhập viện điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng TP Cần Thơ tăng nhanh, gấp 2-3 lần so với các tháng trước và cùng kỳ năm 2015. Lượng bệnh tăng đột biến khiến bệnh viện lâm vào tình trạng quá tải nghiêm trọng...

Theo thống kê của Bệnh viện Nhi Đồng TP Cần Thơ, 9 tháng đầu năm 2016, tổng số ca bệnh liên quan hô hấp khám là 180.729 ca (viêm họng, viêm phế quản, viêm hô hấp trên, viêm phổi, viêm mũi...), nội trú 7.632, tử vong 16 ca. Trong đó, riêng bệnh viêm phổi có tổng số khám 60.957 ca, nội trú 4.401 ca. Riêng bệnh viêm hô hấp trên là tổng số khám 36. 833 ca, nội trú 1.350 ca. Biểu hiện của trẻ NKHHC có thể bị sốt hoặc không, ho, sổ mũi, nghẹt mũi, thở khò khè… có thể kèm biểu hiện toàn thân như: Mệt, đau nhức, nhức đầu hoặc triệu chứng tiêu hóa như: Đau bụng, tiêu chảy... Tuy nhiên, 20 - 25% NKHHC sẽ diễn tiến đến viêm phổi. Hiện viêm phổi vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi tại các nước đang phát triển nếu không được điều trị kịp thời. Một vấn đề cần lưu ý, biểu hiện ban đầu của NKHHC thường có sốt, do đó dễ nhầm lẫn với các bệnh nhiễm siêu vi khác như: Sốt xuất huyết, tay chân miệng giai đoạn đầu …

H. Hoa

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này

Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan mất bù, viêm gan B mạn tính, suy gan rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được ghép gan kịp thời.

Chạy đua với thời gian, hồi sinh 5 cuộc đời từ nghĩa cử hiến tạng

Chạy đua với thời gian, hồi sinh 5 cuộc đời từ nghĩa cử hiến tạng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh viện E vừa triển khai thành công lấy đa tạng từ người cho chết não, để hồi sinh sự sống cho 3 người bệnh và đem lại ánh sáng cho 2 người bệnh khác.

Nam thanh niên 30 tuổi ở Phú Thọ có sán dây dài hơn 3 mét do thường xuyên ăn món quen thuộc này

Nam thanh niên 30 tuổi ở Phú Thọ có sán dây dài hơn 3 mét do thường xuyên ăn món quen thuộc này

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chỉ định thụt tháo để chuẩn bị nội soi đại tràng. Sau thụt, các bác sĩ ghi nhận một con sán dây dài hơn 3 mét được thải ra theo phân, còn sống.

Người đàn ông ở Hải Dương nguy kịch do dùng thuốc điều trị viêm gan B theo cách này

Người đàn ông ở Hải Dương nguy kịch do dùng thuốc điều trị viêm gan B theo cách này

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan giai đoạn F4 – giai đoạn nặng. Cùng lúc, ông được chẩn đoán thêm đái tháo đường type 2, làm tăng nguy cơ tổn thương gan.

'Thủ phạm' khiến bé gái 7 tuổi gặp vấn đề ở vùng kín suốt gần 1 năm

'Thủ phạm' khiến bé gái 7 tuổi gặp vấn đề ở vùng kín suốt gần 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện dị vật đã ăn sâu và dính chắc vào niêm mạc âm đạo của bệnh nhi, rất khó lấy ra bằng kỹ thuật thông thường.

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện bé bị rách màng trinh và tổn thương âm đạo khoảng 1,5 cm.

Giây phút căng thẳng của 2 bác sĩ trên chuyến bay TPHCM - Hà Nội cứu bé gái co giật

Giây phút căng thẳng của 2 bác sĩ trên chuyến bay TPHCM - Hà Nội cứu bé gái co giật

Y tế - 6 ngày trước

Máy bay vừa cất cánh, một bé gái bất ngờ co giật, tím tái nhưng đã được các bác sĩ có mặt trên chuyến bay hỗ trợ cấp cứu thành công.

Người mẹ kể lại giây phút con trai 13 tuổi đột quỵ lúc sáng sớm

Người mẹ kể lại giây phút con trai 13 tuổi đột quỵ lúc sáng sớm

Y tế - 6 ngày trước

Khi chuẩn bị đến trường, Đ. đột ngột nôn ói, rơi vào hôn mê sâu, nguy kịch tính mạng. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị đột quỵ.

Cúc áo gãy đôi nằm trong đường thở bé gái 5 tuổi

Cúc áo gãy đôi nằm trong đường thở bé gái 5 tuổi

Sống khỏe - 1 tuần trước

Bố mẹ đều đi làm, trẻ ở nhà chơi một mình nên không ai biết cháu đã nuốt phải dị vật từ lúc nào.

Nhiều đề xuất được kỳ vọng tăng thêm nguồn tạng quý giá, cứu sống nhiều người bệnh đang chờ ghép

Nhiều đề xuất được kỳ vọng tăng thêm nguồn tạng quý giá, cứu sống nhiều người bệnh đang chờ ghép

Sống khỏe - 1 tuần trước

Sau 19 năm thực hiện, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác, Việt Nam đã thực hiện hơn 9.500 ca ghép tạng, phát triển mạng lưới gồm 27 cơ sở đủ năng lực kỹ thuật, từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật ghép phức tạp như ghép tim – gan đồng thời, khí quản, phổi…

Top