Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kinh doanh online, mặt hàng hè nào đang lên ngôi?

Thứ ba, 21:10 09/05/2017 | Sản phẩm - Dịch vụ

Dù mới chớm hè, nhưng các sản phẩm, các mặt hàng hè đang lên ngôi một cách nhanh chóng trên các diễn đàn buôn bán và các trang kinh doanh của mạng xã hội.

Mặc dù mới chớm hè, nhưng chỉ cần lượn quanh một vòng mạng xã hội: facebook, Instagram,… hay các diễn đàn buôn bán dành cho giới trẻ sẽ dễ dàng nhận thấy các mặt hàng hè đang lên ngôi một cách nhanh chóng.

Không chỉ các cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ, mà cả các doanh nghiệp cũng đang tập trung vào các mặt hàng “hot” trong mùa hè 2017.

1. Nước giải khát

Các loại nước giải khát, nước trái cây, các loại trà, chè, thạch… luôn là loại thức uống không chỉ được các bạn trẻ ưa chuộng mà còn được đông đảo dân văn phòng thích thú.

Hình thức mua bán giờ cũng linh hoạt và tiện lợi cho người tiêu dùng. Không còn phải đội nắng ra cửa hàng để mua về, mà chỉ cần ngồi một chỗ lên mạng online đã có ngay một loại nước uống ưng ý để giải khát mà chất lượng không đổi.

Nước giải khát handmade là sự lựa chọn ưu tiên của các “thượng đế”.
Nước giải khát handmade là sự lựa chọn ưu tiên của các “thượng đế”.

Các loại đồ giải khát handmade của các cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ luôn được các “thượng đế” ưu tiên, bởi khi mua mặt hàng này thì hầu như đều là “người quen” nên có sự đảm bảo nhất định trong vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, các hệ thống đồ uống giải khát: trà sữa, kem, sữa chua hoa quả,… cũng tập trung phát triển mạnh buôn bán online hoặc qua điện thoại để đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất.

2. Đồ đi biển

Biển là nơi lý tưởng không thể bỏ qua trong mỗi dịp hè và cũng là địa điểm du lịch được các gia đình lựa chọn nhiều nhất để xua đi cái nắng nóng. Từ đó, kinh doanh đồ bơi và phụ kiện đi biển là một cơ hội tuyệt vời để hốt “bạc”.

Đồ đi biển là lựa chọn không thể thiếu trong mùa du lịch
Đồ đi biển là lựa chọn không thể thiếu trong mùa du lịch

Những bộ bikini cùng các phụ kiện như: nón, ô, khăn choàng tắm màu sắc rực rỡ đang được bán tại các trang mạng xã hội với mẫu mã và kiểu dáng hợp với đa phong cách được nhiều người yêu thích. Đồ bơi và phụ kiện đi biển là một phân khúc thời trang đặc biệt, thay đổi theo từng năm và cập nhật theo xu hướng mới nhất. Bắt đầu từ tháng 4, tháng 5 các bạn trẻ đã bắt đầu việc cập nhật xu hướng đồ bơi mới nhất và các “con buôn” cũng đi tìm nguồn hàng cho mình, nghiên cứu thị trường để nắm bắt nhu cầu của khách hàng là điều không thể thiếu.

3. Áo, váy chống nắng

Áo chống nắng, váy chống nắng là “người bạn” không thể thiếu của các chị em trong mỗi ngày hè khi phải di chuyển bằng phương tiện xe máy.

Chị em rất chịu, tìm hàng tin cậy để sắm cho mình một chiếc váy, áo chống nắng tốt nhất. Không chỉ đẹp bề ngoài mà còn phải đẹp thật chất lượng.

Áo chống nắng là “người bạn” không thể thiếu của chị em khi vào hè.
Áo chống nắng là “người bạn” không thể thiếu của chị em khi vào hè.

Bắt nguồn từ nhu cầu đó các cửa hàng online mọc lên nườm nượp để phục vụ nhu cầu của thượng khách. Từ hàng “order” (đặt hàng xách tay từ nước ngoài) cho đến hàng gia công trong nước đều có mẫu mã, màu sắc đa dạng, giá tiền phù hợp.

Như mùa hè năm 2016, cơn sốt áo chống nắng đến từ thương hiệu Uniqlo của Nhật Bản đã làm mưa làm gió, thì năm nay sản phẩm này vẫn tiếp túc phát triển và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi thời tiết nắng nóng ngày càng oi bức và kéo dài hơn.

4. Các thiết bị làm mát

Quạt, điều hòa nhiệt độ là mặt hàng ế ẩm trong các khu điện máy trong nhiều tháng trước đó. Nhưng bắt đầu từ 2 tháng trở lại đây nó đã có sức hút trở lại. Các sản phẩm có kích cỡ nhỏ gọn, tiêu thụ điện năng ít được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Thiết bị làm mát nhỏ gọn được dân văn phòng ưa chuộng.
Thiết bị làm mát nhỏ gọn được dân văn phòng ưa chuộng.

Đặc biệt là nhân viên văn phòng khi làm việc trong môi trường đông người, các thiết bị làm mát tại cơ quan không đủ xua đi cái oi bức của mùa nóng thì các sản phẩm nhỏ gọn, có hiệu suất cao luôn được ưu tiên hàng đầu.

Có nhiều cá nhân và công ty điện máy lớn đã xây dựng website và trang bán hàng để phục vụ mặt hàng ưa chuộng trong mùa nắng nóng.

Theo Hồng Nhung

Dân Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
'Cây xăng di động' bán giá cắt cổ, mọc trên vỉa hè Hà Nội

'Cây xăng di động' bán giá cắt cổ, mọc trên vỉa hè Hà Nội

Bảo vệ người tiêu dùng - 7 giờ trước

Cứ mỗi khi cây xăng trên đường Giải Phóng (quận Đống Đa, Hà Nội) ngừng bán để nhập hàng thì những "cây xăng di động" này lại mọc lên, bán giá đắt hơn hẳn quy định.

Gen Z chi bao nhiêu tiền cho các dịch vụ đăng ký trên Internet mỗi tháng?

Gen Z chi bao nhiêu tiền cho các dịch vụ đăng ký trên Internet mỗi tháng?

Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh công nghệ và mạng xã hội đang ngày càng phát triển, Gen Z (sinh từ năm 1997 đến năm 2012), thế hệ của những công dân thời đại kỹ thuật số càng thêm ưa chuộng các gói dịch vụ trả phí để tối ưu trải nghiệm cá nhân.

Biết nầm lợn đông lạnh nhiều 'không', tiểu thương vẫn nhập giá rẻ, chứa trữ để bán dần

Biết nầm lợn đông lạnh nhiều 'không', tiểu thương vẫn nhập giá rẻ, chứa trữ để bán dần

Bảo vệ người tiêu dùng - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện hơn 2 tấn nầm lợn và thực phẩm đông lạnh khác trên địa bàn Hà Nội và Lào Cai.

Đất sốt giá, nhiều người dân Hà Nội mong chờ cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ

Đất sốt giá, nhiều người dân Hà Nội mong chờ cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ

Sản phẩm - Dịch vụ - 10 giờ trước

GĐXH - Trong tình hình đất sốt giá, với nhiều người dân, một trong những nội dung nhận được sự quan tâm lớn Luật Đất đai sửa đổi lần này là Luật cho phép cấp giấy sổ đỏ cho các trường hợp không giấy tờ mốc trước 1/7/2014. Song để có sổ đỏ trong tay thì còn vẫn nhiều việc phải làm.

Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi sắp có hiệu lực, những tỉnh, thành nào bị cấm phân lô, bán nền?

Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi sắp có hiệu lực, những tỉnh, thành nào bị cấm phân lô, bán nền?

Bảo vệ người tiêu dùng - 12 giờ trước

GĐXH - Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) sẽ có hiệu lực từ ngày 01/1/2025 và quy định mới sẽ không cho phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã; tăng thêm 81 thành phố, thị xã so với quy định hiện hành.

Loạt ngân hàng tăng lãi suất: Gửi 800 triệu kỳ hạn 6 tháng được nhiều nhất bao nhiêu tiền lãi?

Loạt ngân hàng tăng lãi suất: Gửi 800 triệu kỳ hạn 6 tháng được nhiều nhất bao nhiêu tiền lãi?

Giá cả thị trường - 13 giờ trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm 6 tháng đang dao động từ 2,9-4,6%/năm. Theo đó, có 800 triệu gửi tiết kiệm sẽ nhận được số lãi khoảng 18,4 triệu đồng.

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra dự án chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra dự án chung cư tăng giá bất thường

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước

GĐXH - Gần 4 tháng đầu năm vừa qua, giá nhà đất tăng nóng, đặc biệt sốt giá ở thị trường chung cư. Trước thực trạng nhà chung cư tăng giá nhanh thời gian qua, Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội kiểm tra, xử lý hành vi thổi giá, làm giá.

Cuộc đua tam mã Ngoại hạng Anh cùng loạt nội dung giải trí đỉnh cao tháng 4 & 5 trên K+

Cuộc đua tam mã Ngoại hạng Anh cùng loạt nội dung giải trí đỉnh cao tháng 4 & 5 trên K+

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước

Từ 13/4 - 12/5, với khách hàng sử dụng truyền hình vệ tinh DTH, giảm 50% combo trọn bộ thiết bị HD và thuê bao gói K+ Trọn Vẹn thời hạn 6 hoặc 9 tháng. Trọn bộ thiết bị chỉ còn 600.000đ, thuê bao chỉ còn 87.500đ/tháng.

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước

Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.

Giá vàng hôm nay 19/4: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ vọt tăng, vàng miếng SJC thế nào?

Giá vàng hôm nay 19/4: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ vọt tăng, vàng miếng SJC thế nào?

Giá cả thị trường - 15 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC vượt mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 76,6 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 - 670.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Top