Kinh hãi phút giây cướp 7 mạng người, hàng chục người nguy kịch khi xe đi lễ Bảo Hà lao vực

| Xã hội

"Tôi chạy đến nơi, thấy chiếc xe gần như lật ngửa, hàng chục người trong xe kêu cứu, lúc đó có mấy người đi xe máy qua đây đã giúp tôi đập cửa kính xe đưa người bị thương ra ngoài".

 

Sáng 26/10, bác sĩ Mông Hữu Giao, giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên (Lào Cai), cho biết hiện còn 10 nạn nhân bị thương nặng trong vụ xe khách lao xuống vực khiến 7 người chết, 39 người bị thương, đang được bệnh viện theo dõi và hồi sức tích cực.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, đêm 25/10, lực lượng chức năng huyện Bảo Yên (Lào Cai) đã phối hợp với chính quyền và người dân địa phương đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Chứng kiến tận mắt vụ tai nạn nghiêm trọng này, anh Triệu Văn Đình, người dân xã Yên Sơn nhớ lại phút giây kinh hoàng đó. “Hôm nay tôi đi chăn trâu về muộn nên 18h mới lùa trâu đi qua đoạn đường này, thấy ánh đèn xe chiếu sáng tới tôi lùa trâu xuống mương thoát nước ven đường. Đột nhiên chiếc xe phía trước lao nhanh thẳng xuống vực”.

"Thấy vậy tôi liên hô to “có tai nạn, có tai nạn” để cho mọi người đi qua đây nghe thấy, và tôi chạy đến nơi chiếc xe bị nạn, thấy hiện trường chiếc xe gần như lật ngửa, hàng chục người trong xe kêu cứu, lúc đó có mấy người đi xe máy qua đây đã giúp tôi đập cửa kính xe đưa người bị thương ra ngoài".

Kinh hãi phút giây cướp 7 mạng người, hàng chục người nguy kịch khi xe đi lễ Bảo Hà lao vực 1
Hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, người dân đã báo lên chính quyền địa phương, ngay sau đó rất đông người dân đã dùng xe máy chở người bị thương đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 10km, đồng thời gọi xe cấp cứu đến cứu trợ.

Khi nhận được thông tin trình báo, công an huyện Bảo Yên cũng có mặt phối hợp với nhân dân và chính quyền địa phương cứu nạn. Do địa hình hiểm trở, độ dốc lớn nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn, ngoài 5 người chết tại chỗ, hàng chục người bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Khoảng 1 tiếng sau tai nạn, hai chiếc máy múc đã được huy động đến làm đường và cẩu chiếc xe bị nạn ra khỏi hiện trường. Tại hiện trường cho thấy chiếc xe bị hư hỏng nặng, nhiều cửa kính bị vỡ nát, ghế xe bị gãy tung văn ra ngoài.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, nhận được thông tin từ địa phương, Ban An toàn Giao thông quốc gia và Ban an toàn giao thông tỉnh Lào Cai đã quyết định hỗ trợ ban đầu cho gia đình có người chết 2 triệu đồng và gia đình có người bị thương 1 triệu đồng.

Tính đến thời điểm sáng nay đã có ít nhất 7 người chết và hàng chục người khác bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên, trong đó có nhiều người bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch đã được chuyển lên viện tuyến trên.

Thông tin từ một người có mặt trên xe lúc đó cho biết, chiếc xe xuất phát từ Hải Phòng để chở đoàn người đi lễ đền thờ ông Bảy (đền Bảo Hà) thuộc xã Bảo Hà (Bảo Yên), cách trung tâm thị trấn Phố Ràng (Bảo Yên) 24km. Tuy nhiên do đường bị sạt nên xe quay lại và bị tai nạn.
 
Danh sách nạn nhân thiệt mạng trong vụ xe khách lao xuống vực
 
1. Nguyễn Ngọc Nam (Ngô Quyền, Hải Phòng)
 
2. Lê Xuân Hải (Lê Chân, Hải Phòng)
 
3. Nguyễn Mộng Tùng (An Dương, Hải Phòng)
 
 4. Quách Thị Thanh (Ngô Quyền, Hải Phòng)
 
5. Nguyễn Thị Xuân (An Dương, Hải Phòng)
 
6. Bùi Thị Kim Phúc (Lê Chân, Hải Phòng)
 
7. Vũ Văn Hoàn (phụ xe ở Kiến Xương, Thái Bình)
 
Theo Lao động
lehuong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.