Kinh hoàng vật bất ly thân của chị em ngày nắng nóng bỗng gây tai nạn thảm

| Xã hội

GiadinhNet - Trong những ngày nắng gắt, vật không thể thiếu khi tham gia giao thông của chị em chính là những chiếc áo chống nắng. Tuy nhiên, việc sử dụng áo chống nắng bất cẩn, thiếu an toàn đã gây ra những tai nạn đáng tiếc cho chị em.

Áo chống nắng gây tai nạn kinh hoàng

Ngày hôm qua 13/7, các bác sĩ bệnh viện Việt Nam - Cu Ba (Hà Nội) đã phẫu thuật tạo hình nắn chỉnh xương gò má cho bệnh nhân 15 tuổi là nữ sinh 9 lớp ở Hà Nội.

Kinh hoàng vật bất ly thân của chị em ngày nắng nóng bỗng gây tai nạn thảm - Ảnh 1.

Nữ sinh bị tổn thương vùng mặt nghiêm trọng do tai nạn vì áo chống nắng

Trước đó, nữ sinh đi học bằng xe đạp cùng bạn và có mặc áo chống nắng. Trong quá trình di chuyển, không may chiếc áo chống nắng dài đến mắt cá chân cuốn vào bánh xe đạp phía sau khiến nữ sinh ngã đập mặt xuống đất, bị gẫy xương gò má bên trái, xây xát toàn bộ da vùng mặt trái, vùng mắt phù nề ảnh hưởng tới thị lực.

Các bác sĩ đã phải mổ nắn chỉnh lại xương về đúng giải phẫu ban đầu, đồng thời đặt nẹp để xương lành lại như cũ.

Những vụ tai nạn hy hữu do áo chống nắng gây ra trong thời gian vừa qua khiến không ít người lo sợ.

Kinh hoàng vật bất ly thân của chị em ngày nắng nóng bỗng gây tai nạn thảm - Ảnh 2.

Chấn thương vùng đầu và tay của bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí


Vào ngày 19/6, một vụ tai nạn hy hữu đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Khi di chuyển ngoài đường dưới thời tiết nắng nóng, người mẹ đã sử dụng chiếc áo chống nắng có phần hơi dài để khoác lên người bé 7 tuổi nhưng không kéo khóa vì muốn áo choàng lớn có thể che nắng luôn cho em bé ngồi giữa. Và vì chiếc áo chống nắng dài, rộng, vướng víu nên tai nạn đã xảy ra.

Theo như lời kể của mẹ bệnh nhi 7 tuổi: "Khi đèo 2 cháu chạy xe được khoảng 1 km thì tôi bỗng thấy xe có vẻ nặng ở phía sau. Quay lại nhìn thì không thấy con gái đâu. Tôi vội vàng dừng xe lại thì thấy một góc đầu trái và tay trái của con đã nằm trong bánh xe, đặc biệt phần tay bị kẹp sâu vào bánh xe phải gỡ mãi mới ra. Chắc vì cháu quá hốt hoảng nên không kêu lên hay gọi mẹ, tôi không hề biết cháu bị ngã khi nào".

Sau khi được đưa vào điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, bé gái 7 tuổi được xác định là xuất hiện một vết thương trên đỉnh trán dài 4cm, cánh tay bị bầm tím và sưng to.

Kinh hoàng vật bất ly thân của chị em ngày nắng nóng bỗng gây tai nạn thảm - Ảnh 3.

Một phụ nữ mặc đồ chống nắng kín mít sang đường không quan sát đã va chạm với xe máy đi đúng đường chạy từ phía sau lên.

Cách đây 2 năm, vào khoảng 11h trưa ngày 30/5/2018, trường hợp một người phụ nữ mặc áo chống nắng, trùm kín mặt vượt đèn đỏ, vì đồ chống nắng che khuất tầm mắt nên đã không quan sát thấy được xe bán tải đang di chuyển ở phía sau. Người này đã bị chiếc xe hất văng và lộn khá nhiều vòng trên đường đi.

Kinh hoàng vật bất ly thân của chị em ngày nắng nóng bỗng gây tai nạn thảm - Ảnh 4.

Hình ảnh một em bé được mẹ mặc áo chống nắng chở trên xe máy. (Ảnh: TTXVN)

Vào tháng 9/2018, một vụ tai nạn hy hữu do váy chống nắng cũng đã xảy ra khiến không ít người hoảng sợ. Được biết, cô bé gặp sự cố với chính chiếc áo chống nắng mà mình đang mặc. Do chiếc áo quá dài, không phù hợp với kích cỡ người của cô bé nên tà áo đã bị cuốn vào bánh xe máy do người bố điều khiển. Sau đó, cô bé bị ngã xuống đường, mất gần 2 phút mới có thể gỡ được cô bé ra khỏi bánh xe. Rất may cô bé chỉ bị xây xát nhẹ.

Cảnh báo tai nạn khi mặc áo chống nắng 

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, đa phần chị em phụ nữ khi điều khiển xe máy tham gia giao thông đã sử dụng rất nhiều phụ kiện chống nắng, từ mũ rộng vành lót trong MBH, áo chống nắng, váy chống nắng, bịt mặt... khiến cơ thể bị bịt kín mít, khả năng quan sát khi tham gia giao thông giảm, dễ xảy ra TNGT. 

Do vậy, khi phải mặc áo chống nắng tham gia giao thông, mọi người cần lưu ý tìm hiểu thật kĩ lưỡng các loại áo chống nắng cho bản thân cũng như con trẻ khi di chuyển trên các phương tiện giao thông. Phần vạt váy, quần dài lòa xòa rất dễ bị cuốn vào bánh xe gây nên những tai nạn không đáng có.

Khi tham gia giao thông vào những ngày nắng nóng, chị em nên chọn những trang phục gọn gàng vừa đủ che làn da, không nên mặc những loại váy áo lòe xòe hoặc che đầu, che mặt kín mít làm khuất tầm nhìn, tránh những chiếc váy quây có nguyên liệu thun mềm, khi đi xe dễ bị cuốn vào bánh sau. Khi mặc váy chống nắng, phải để vạt váy chống nắng gọn lại, cuốn vòng quanh chân, không lòe xòe dễ tự gây tai nạn.

Ngoài ra, chị em tuyệt đối không sử dụng mũ rộng vành phía trong rồi đội MBH lên phía trên để đối phó lực lượng chức năng, bởi khi đó, chiếc MBH chông chênh, dây cài lỏng lẻo sẽ không còn chức năng bảo vệ vùng đầu nếu xảy ra sự cố. Hơn nữa, vành mũ rộng che nắng sẽ làm cản trở tầm nhìn và khi gió to, dễ dẫn đến lật vành mũ, che kín tầm nhìn khiến chị em ngã xe hoặc tự gây TNGT.

K.N (th)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.