Kỳ diệu bé trai sinh non 800gr xuất viện nặng gần 3kg dù cấp cứu muộn

| Y tế

GiadinhNet – Một trường hợp trẻ sinh non hiếm gặp với cân nặng 800gr ở tuần thai thứ 27 đã được BVĐK tỉnh Hòa Bình cứu sống. Sau 3 tháng nỗ lực chăm sóc và nuôi dưỡng tích cực, bé đã được xuất viện khỏe mạnh, cân nặng gấp 4 lần.

Em bé sinh non là con thứ ba trong gia đình anh Đinh Văn Thắng và chị Hoàng Thị Huyền ở xã Cao Răm, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Chị Huyền mang song thai, đến tuần thứ 27 thì có dấu hiệu chuyển dạ và sinh vào ngày 7/6/2018 tại Trung tâm y tế huyện Lương Sơn.

Sau sinh, bé trai đầu nặng hơn 1,3kg nhưng không may bị tử vong. Bé Đinh Văn Cu Em ra đời sau, nhẹ cân hơn nhưng lại may mắn được cứu sống dù đã qua thời gian vàng (6 giờ đầu sau sinh) đối với trẻ sinh non. Bé nhập viện BVĐK tỉnh Hòa Bình sau 8 giờ sinh. Khi vào Khoa Sơ Sinh, bé chỉ nặng 800g, tím tái, yếu ớt. Nếu không có biện pháp xử trí kịp thời, khả năng tử vong đối với trẻ là rất cao.


Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình và khoa Sơ sinh bàn giao trẻ cho gia đình bé Đinh Văn Cu em (tên BN)

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình và khoa Sơ sinh bàn giao trẻ cho gia đình bé Đinh Văn Cu em (tên BN)

BSCKI Đặng Thành Chung – phụ trách Khoa Sơ sinh cho biết, đây là một trong những trường hợp sinh non hiếm gặp trong cả nước nói chung và tại tỉnh Hòa Bình nói riêng. Với trường hợp của bé Đinh Văn Cu Em, khó khăn nhất là các cơ quan trong cơ thể chưa hoàn chỉnh, da mỏng, gầy và rất bé. Trẻ phải đối mặt với nhiều nguy cơ, đặc biệt là các bệnh lý về phổi, nhiễm trùng màng trong, bệnh lý võng mạc ở trẻ sinh non.

Nhận thấy tình trạng nguy cấp, kíp trực của khoa đã nhanh chóng cấp cứu tích cực, đảm bảo thân nhiệt, hô hấp, đường máu, dinh dưỡng, vàng da và chống nhiễm khuẩn. Ngoài việc sử dụng lồng ấp để tạo môi trường ổn định như khi trẻ trong bụng mẹ, ê-kíp điều trị đã huy động tối đa các phương tiện máy móc kèm theo như máy thở, máy monitoring theo dõi, máy truyền dịch, bơm tiêm điện.

Nhờ quá trình chăm sóc tốt, sau 3 tháng điều trị, bé đã cai được máy thở. Kết quả sau 3 tháng nỗ lực chăm sóc và nuôi dưỡng tích cực, trẻ đã cai được máy thở. Đến nay, trẻ tỉnh táo, khóc to, tự thở, môi hồng, cân nặng tăng 4 lần cân nặng lúc sinh đạt 2900g, ăn và tiêu hóa được 60-70ml sữa/2 giờ. Em bé đã được xuất viện trong tâm trạng vui mừng của gia đình và đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện.


Bé Cu Em ngày xuất viện khỏe mạnh với cân nặng tăng 4 lần so với hôm nhập viện. Ảnh TG

Bé Cu Em ngày xuất viện khỏe mạnh với cân nặng tăng 4 lần so với hôm nhập viện. Ảnh TG

Theo các bác sỹ khoa Sơ Sinh (BVĐK tỉnh Hòa Bình), đối với các ca sinh non, việc chăm sóc trẻ đòi hỏi rất chi tiết, kỳ công và phải có nhân viên y tế trực 24/24h. Vì một trẻ sinh non có hàng trăm diễn biến bệnh trong ngày và trong suốt quá trình điều trị nên cần các y bác sỹ trực thường xuyên để kịp thời xử lý những biến chứng.

Đối với Đinh Văn Cu Em, điều này càng cần thiết do hệ hô hấp của em chưa hoàn chỉnh. Cán bộ y tế phải liên tục hút đờm, dãi, làm sạch đường thở để việc hô hấp của bé được thuận lợi.

Qua những trường hợp này cho thấy, đối với trẻ sinh non tháng, các gia đình vẫn có rất nhiều hy vọng cứu chữa cho trẻ. Tuy nhiên, cần đảm bảo những giờ vàng đầu tiên (6 giờ đầu sau sinh) để trẻ được tiếp cận đầy đủ với các dịch vụ y tế tốt nhất, mang lại nhiều cơ hội cho trẻ.

P.Thuận – N.Tuyết

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.