Ký kết hỗ trợ y tế giữa Bệnh viện Bạch Mai và Tỉnh Yên Bái

| Y tế

Ngày 14/11, tại Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai và Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ ký kết văn bản Thỏa thuận hợp tác y tế toàn diện.

Tham dự Lễ ký kết có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cùng các đồng chí trong ban lãnh đạo tỉnh; GS.TS. Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế đến dự và phát biểu tại lễ ký kết.

Về phía Bệnh viện Bạch Mai có PGS.TS. Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cùng các đồng chí trong ban giám đốc và lãnh đạo chủ chốt các khoa/phòng của bệnh viện.

Theo văn bản ký kết, Bệnh viện Bạch Mai sẽ hỗ trợ, đào tạo ngắn hạn, đào tạo cập nhật kiến thức y khoa liên tục, đào tạo chuyên sâu… cho cán bộ y tế tỉnh Yên Bái dưới ba hình thức: Tổ chức các lớp học tại bệnh viện Bạch Mai cho cán bộ y tế của tỉnh Yên Bái; đưa giảng viên của Bệnh viện Bạch Mai lên giảng dạy cho các lớp học tại tỉnh Yên Bái; đào tạo từ xa qua hệ thống công nghệ thông tin (Telemedicine), trong các lĩnh vực: Quản lý bệnh viện; Kỹ thuật y học thực hành, bao gồm: hồi sức cấp cứu, chống độc; tim mạch và tim mạch can thiệp; tiết niệu; thần kinh, xương khớp; nội tiết, dị ứng miễn dịch lâm sàng; chẩn đoán hình ảnh (cộng hưởng từ, CT scanner, điện quang can thiệp…) và một số chuyên ngành lâm sàng, cận lâm sàng khác theo nhu cầu. Đối với việc chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu, hai bên sẽ tổ chức nghiệm thu việc chuyển giao kỹ thuật. Bên cạnh đó, hai bên sẽ tăng cường phối hợp trong các hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học; hoạt động công tác xã hội; giao lưu, trao đổi đoàn.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến chứng kiến lễ ký kết hợp tác hỗ trợ y tế giữa Bệnh viện Bạch Mai và tỉnh Yên Bái
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến chứng kiến lễ ký kết hợp tác hỗ trợ y tế giữa Bệnh viện Bạch Mai và tỉnh Yên Bái

Phát biểu tại lễ ký kết, PGS.TS. Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, ngay từ khi Đề án 1816 của Bộ Y tế ban hành, Bộ Y tế đã giao cho Bệnh viện Bạch Mai là đơn vị tiên phong thực hiện Đề án này. Ở thời điểm đó, qua khảo sát thực tiễn, Bệnh viện Bạch Mai đã chọn ngành y tế Yên Bái để thí điểm triển khai Đề án, trên cơ sở đó rút ra kinh nghiệm để thực hiện trên diện rộng hơn. Do đó, sự hợp tác giữa ngành y tế Yên Bái và Bệnh viện Bạch Mai giống như có mối “nhân duyên”... nên lần này tỉnh Yên Bái lại tiếp tục là địa phương đầu tiên Bệnh viện Bạch Mai thực hiện ký kết thỏa thuận hỗ trợ hợp tác y tế toàn diện.

Thông tin tại lễ ký kết cho biết, trong những năm qua Bệnh viện Bạch Mai đã luôn quan tâm, hỗ trợ y tế Yên Bái thông qua công tác chỉ đạo tuyến thường quy, theo Đề án Bệnh viện vệ tinh, 1816, Dự án Hỗ trợ các tỉnh miền núi phía Bắc, các Chương trình Mục tiên Quốc gia...

“Bệnh viện đã tổ chức gần 200 khóa đào tạo chuyển giao kỹ thuật từ cơ bản đến chuyên sâu cho hàng nghìn lượt cán bộ y tế của tỉnh Yên Bái. Bên cạnh đó, hàng trăm lượt cán bộ y tế chuyên sâu của Bệnh viện Bạch Mai thường xuyên về Yên Bái để cùng với các thầy thuốc ở đây trực tiếp thăm khám, hội chẩn, điều trị cho hàng chục ngàn cán bộ y tế ngay tại địa phương thay vì phải di chuyển lên Hà Nội”- PGS.TS Nguyễn Quốc Anh nói.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cũng mong muốn tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái tạo điều kiện cho ngành y tế Yên Bái có thêm nguồn lực để cùng Bệnh viện Bạch Mai vào cuộc tối đa, quyết liệt trong thực hiện ký kết để việc ký kết hợp tác này thực sự thành công, hiệu quả...

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến đánh giá cao thỏa thuận hợp tác giữa Bệnh viện Bạch Mai và tỉnh Yên Bái, đồng thời nhần mạnh hoạt động hợp tác toàn diện giữa hai bên là cơ hội để ngành Y tế Yên Bái phát triển kỹ thuật y khoa tiên tiến, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, để người dân của tỉnh Yên Bái được thụ hưởng những dịch vụ y tế có chất lượng ngay tại nơi mình sinh sống. Đây là một trong những chính sách chủ đạo của Bộ Y tế nhằm giảm tải bệnh viện, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày tại tuyến cơ sở

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến phát biểu tại lễ ký kết
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến phát biểu tại lễ ký kết

Tại buổi lễ ký kết, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái bày tỏ sự cảm ơn trân thành về những đóng góp của Bệnh viện Bạch Mai cho công tác y tế, an sinh xã hội vì người dân tỉnh Yên Bái. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà cho biết thêm, tỉnh Yên Bái đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện hợp tác y tế với Bệnh viện Bạch Mai do một đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân làm Trưởng Ban nhằm triển khai hiệu quả, có chiều sâu thỏa thuận hợp tác này.

Cũng theo đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, trải qua 10 năm hợp tác giữa Bệnh viện Bạch Mai và ngành y tế Yên Bái cho thấy sự sẵn sàng chung tay của các thầy thuốc của Bệnh viện Bạch Mai và sự cố gắng học hỏi, nâng cao tay nghề của đội ngũ thầy thuốc tỉnh Yên Bái đã làm nên sự hợp tác tiêu biểu của nền y tế nhân văn, tất cả vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân tỉnh Yên Bái...

Theo Sức khỏe & Đời sống

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.