Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỷ niệm ngày Dân số Thế giới 11/7: Huy động sức mạnh toàn dân

Thứ bảy, 07:28 11/07/2009 | Xã hội

Giadinh.net - DS-KHHGĐ là công tác mang tính xã hội. Thời gian qua, công tác này luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các cơ quan đoàn thể. Những đóng góp này thật đáng trân trọng.

> Tôn vinh “Những bước chân không mỏi”
 
TS Nguyễn Thiện Trưởng, Chủ tịch Hội KHHGĐ Việt Nam: "Hội luôn nhận được sự nhiệt tình của Tổng cục DS-KHHGĐ"
 
Hội KHHGĐ là tổ chức xã hội đóng góp nhiều thành tựu trong công tác DS-KHHGĐ ở Việt Nam. Hội là một trong số ít những tổ chức làm tốt công tác xã hội hóa, huy động được cả nguồn vốn ngân sách và hỗ trợ của các tổ chức chăm sóc SKSS/KHHGĐ trên thế giới. Nhân ngày Dân số Thế giới 11/7, PV Báo GĐ&XH có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Thiện Trưởng- Chủ tịch Hội KHHGĐ Việt Nam.
 

Sinh hoạt truyền thông về SKSS/KHHGĐ thôn 1 Hợp Thắng, Triệu Sơn, Thanh Hóa (Ảnh tư liệu).

Xin ông  cho biết những thành tựu của Hội KHHGĐ trong công tác DS ở Việt Nam?

- 16 năm trưởng thành và phát triển, tính đến nay, Hội KHHGĐ đã có trên 150.000 cộng tác viên và những người tình nguyện với các Chi hội ở 49 tỉnh, thành phố. Tại nhiều địa phương, Chi hội xuống đến quận, huyện, xã, phường. Hàng năm Hội tuyên truyền đến hàng triệu người dân qua tạp chí Gia đình (1 tuần 15 ngàn cuốn)- ấn phẩm này cấp miễn phí cho các tỉnh hội, huyện hội. Tạp chí Gia đình của Hội KHHGĐ tập trung nhiều vấn đề SKSS, HIV/AIDS, những vấn đề tình yêu, đôi lứa, gia đình... rất bổ ích. Ngoài ra, Hội KHHGĐ còn cung cấp thông tin về SKSS/KHHGĐ qua đường dây nóng 1900585877 hoặc 1088, nhánh 1, chọn số 5, đường dây nóng trực 24/24. Một năm, đường dây nhận được khoảng 1 triệu cuộc gọi tư vấn. Gần đây, Hội phối hợp với Cty truyền thông mở dịch vụ nhắn tin về SKSS với đáp án của 500 câu hỏi; Có ngày dịch vụ này lên tới 600 tin nhắn.

Về cung cấp dịch vụ, Hội có 22 phòng khám, tư vấn SKSS/KHHGĐ, 2 phòng khám ở TƯ và 20 phòng khám ở các tỉnh hội. Mỗi năm Hội cung cấp dịch vụ cho khoảng 200.000 người. Đặc biệt, từ năm 2007, dự án thông qua Quỹ Dân số Liên hợp quốc cung cấp dịch vụ thường xuyên cho 40 xã thuộc 4 tỉnh: Nghệ An, Huế, Quảng Ninh, Cần Thơ với định kỳ 1 tháng 3 lần. Dự án này sẽ duy trì hoạt động đến năm 2012. 40 xã này đều là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng nghèo.

Năm 2009, Hội thực hiện dự án tiếp thị bao cao su do Tổng cục Dân số- Bộ Y tế giao. Mục tiêu là tiếp thị tại 64 tỉnh, thành phố, đến tận xã phường với 50 triệu bao cao su từ 2009 đến 2011. Đợt 1 của dự án đạt mục tiêu tới cuối tháng 8/2009, tiếp thị 8 triệu chiếc, nhưng đến thời điểm hiện tại đã tiếp thị được gần 8 triệu chiếc. Với dự án này, người dân được hưởng lợi, mua bao cao su trong dự án với giá rẻ hơn mà chất lượng ngang bằng các sản phẩm thị trường bên ngoài. Người dân muốn mua bao cao su của dự án có thể liên hệ các cộng tác viên dân số hoặc gọi điện tới chi hội KHHGĐ các tỉnh.

Là tổ chức xã hội, Hội KHHGĐ nhận được sự hợp tác của các cơ quan quản lý nhà nước như thế nào, thưa ông?

- Hội KHHGĐ luôn được sự ủng hộ của cơ quan quản lý nhà nước là Tổng cục Dân số, Bộ Y tế với sự chỉ đạo về công tác chuyên môn, những dự án phối hợp thực hiện trong  chương trình mục tiêu quốc gia. Hội nhận được nguồn kinh phí từ Tổng cục như: chương trình tiếp thị bao cao su, với nguồn tài chính 40 tỉ đồng trong 2 năm, chương trình phối hợp hoạt động truyền thông 450 triệu đồng/năm, chương trình sức khỏe bà mẹ trẻ em 100 triệu đồng/năm, phòng chống HIV/AIDS 50 triệu đồng/năm... Với những giúp đỡ đó, Hội có điều kiện góp phần hoàn thiện mục tiêu chương trình SKSS/KHHGĐ và bảo vệ bà mẹ, trẻ em.

- Chân thành cảm ơn ông.
 
Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam: Công tác KHHGĐ nhận được sự đồng thuận của người dân
 
Tổng cục DS- KHHGĐ và Ban Tuyên huấn - Uỷ ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục DS-KHHGĐ giai đoạn 2008 - 2010. Ngày 22/1/2009 Ban Thường trực Uỷ ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phê duyệt Kế hoạch (số 352/KH-MTTW-BTT) về việc triển khai các hoạt động phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về DS- KHHGĐ năm 2009.
 
Chương trình DS-KHHGĐ được đông đảo các đối tượng hưởng ứng.

Trong 6 tháng đầu năm 2009, nhiều hoạt động đã được triển khai như: Thực hiện kế hoạch phối hợp tham gia dự án VNM7PG009 năm 2009 giữa Uỷ ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Dự án VNM7PG0009 của Tổng cục Dân số- Bộ Y tế.

Hội thảo: “Phát huy vai trò của các vị chức sắc tôn giáo trong công tác tuyên truyền vận động thực hiện chính sách DS - KHHGĐ” đã được tổ chức ngày 16/4/2009 tại Cửa Lò, Nghệ An. Tới dự Hội thảo có 65 đại biểu đại diện Ban Thường trực Uỷ ban TƯMTTQVN và các vị chức sắc đại diện cho hai tôn giáo: Công giáo, Phật giáo của 6 tỉnh: Thái Bình, Hưng Yên, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế.

Hội thảo đã được nghe chuyên gia của Tổng cục Dân số, Bộ Y tế báo cáo về vấn đề “Thực trạng về bình đẳng giới và tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam” ở các vùng, miền trong cả nước trong những năm qua. Các đại biểu cũng được chuyên gia giới thiệu về tình hình và kinh nghiệm khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại Hàn Quốc, Ấn Độ và Trung Quốc.

Ngoài ra, còn phối hợp tuyên truyền về các hoạt động, các điển hình, các mô hình về DS-KHHGĐ trên Thông tin Công tác Mặt trận. Tuyên truyền về KHHGĐ trên Báo Người Công giáo nhằm phục vụ cho các vị chức sắc tôn giáo, các giáo dân.

Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc đã hỗ trợ Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư đoàn kết xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc” tại 3 Khu dân cư trong tỉnh. Ngoài ra Uỷ ban TƯ Mặt trận Tổ quốc còn hỗ trợ hoạt động của 15 Câu lạc bộ “Đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tại tỉnh Thanh Hoá, Nam Định và Ninh Bình và 12 mô hình điểm “Khu dân cư đoàn kết xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc” của các tỉnh Lào Cai, Nghệ An, Hưng Yên, Huế và Quảng Bình (là tỉnh có đông đồng bào dân tộc và giáo dân).           

Hội Nông dân Việt Nam: Nam giới không đứng ngoài cuộc
 
6 tháng đầu năm 2009, TƯ Hội Nông dân Việt Nam đã xây dựng khoảng 30.000 mô hình tổ, nhóm, CLB  trong cả nước với các hoạt động có nội dung DS-KHHGĐ gắn với hoạt động tín dụng, tiết kiệm và phát triển kinh tế, xã hội nông thôn. Đối tượng được tập trung ưu tiên truyền thông là nam giới.
 

Các buổi hội thảo về chăm sóc SKSS đã thu hút không ít nam nông dân tham gia (Ảnh: TL).

Nhiều năm qua, hoạt động của các CLB này đã tác động  tích cực đến đối tượng này, góp phần nâng cao tỉ lệ nam giới tham gia thực hiện KHHGĐ. Hội đã biên soạn nhiều tài liệu về DS-KHHGĐ dành cho nam giới, coi nam giới là trọng tâm tuyên truyền DS-KHHGĐ để họ gánh vai chia sẻ trách nhiệm với vợ...

 6 tháng đầu năm 2009, tại 10 địa phương thí điểm xây dựng mô hình các CLB Dân số đã tổ chức được 30 cuộc tuyên truyền, giáo dục về chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho khoảng 1.500 lượt hội viên thông qua sinh hoạt của các CLB nông dân, vận động được khoảng 2.000 hội viên nông dân thực hiện KHHGĐ, đã truyền thông chương trình DS đến 100% hội viên.

Hạnh Quỳnh (Thực hiện)

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giám đốc công ty xuất khẩu lao động lừa đảo chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng

Bắt giám đốc công ty xuất khẩu lao động lừa đảo chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng

Pháp luật - 10 phút trước

GĐXH - Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Thành Nhung (SN 1984, Giám đốc Công ty Thành Chung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin bão mới nhất: Bão số 15 suy yếu áp sát miền Trung, nơi nào tâm điểm mưa to?

Tin bão mới nhất: Bão số 15 suy yếu áp sát miền Trung, nơi nào tâm điểm mưa to?

Thời sự - 15 phút trước

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, từ ngày 2 - 4/12 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15, nhiều khu vực Nam miền Trung sẽ có mưa vừa, mưa to. Cảnh báo tổng lượng mưa có nơi trên 100mm.

Tin sáng 1/12: 13 học sinh nhập viện sau vụ xe công nông trôi dốc mất kiểm soát; vì sao mùa đông miền Bắc có nhiệt độ ban ngày cao gấp 3 lần ban đêm?

Tin sáng 1/12: 13 học sinh nhập viện sau vụ xe công nông trôi dốc mất kiểm soát; vì sao mùa đông miền Bắc có nhiệt độ ban ngày cao gấp 3 lần ban đêm?

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Miền Bắc đang trải qua khoảng thời gian rét sâu về đêm và sáng sớm nhưng ban ngày trời lại nắng chói chang như mùa hè; Chủ tịch UBND xã Cà Đam (Quảng Ngãi) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 13 học sinh bị thương.

May mắn chạm đỉnh, con giáp Mùi có nhiều may mắn trong mọi mặt vào tháng 10 âm lịch 2025

May mắn chạm đỉnh, con giáp Mùi có nhiều may mắn trong mọi mặt vào tháng 10 âm lịch 2025

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà xem tử vi tháng 10 âm lịch 2025, Tam Hợp quý nhân giúp đỡ giúp con giáp Mùi may mắn chạm đỉnh. Mọi mặt trong cuộc sống khá thuận lợi, làm gì cũng rất tốt và luôn cảm thấy cuộc sống có luồng ánh sáng may mắn hỗ trợ.

Thanh Hóa: Phát hiện gần 600 vụ vi phạm hàng giả, thực phẩm

Thanh Hóa: Phát hiện gần 600 vụ vi phạm hàng giả, thực phẩm

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý 591 vụ vi phạm với số tiền xử phạt hơn 5,7 tỷ đồng, chủ yếu liên quan đến hàng giả, thực phẩm kém chất lượng và hàng không rõ nguồn gốc.

Tháng sinh Âm lịch của người làm việc tử tế, chính trực

Tháng sinh Âm lịch của người làm việc tử tế, chính trực

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm tử vi, người sinh vào 3 tháng Âm lịch dưới đây tư duy nhanh nhạy, hành xử công bằng và luôn đặt nguyên tắc lên hàng đầu vì vậy sớm muộn cũng thành công lớn.

Hà Nội: Kịp thời khống chế đám cháy lớn tại nhà máy bia Habeco

Hà Nội: Kịp thời khống chế đám cháy lớn tại nhà máy bia Habeco

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sáng 1/12, một vụ cháy lớn bất ngờ bùng phát tại Nhà máy bia Hà Nội Habeco (phường Ngọc Hà, TP Hà Nội). Lực lượng chức năng đang nỗ lực khống chế vụ cháy và cứu nạn cứu hộ.

Cháy lớn tại Nhà máy Bia Hà Nội Habeco

Cháy lớn tại Nhà máy Bia Hà Nội Habeco

Thời sự - 3 giờ trước

Nhà máy Bia Hà Nội Habeco ở đường Hoàng Hoa Thám bốc cháy dữ dội lúc sáng nay, lực lượng chức năng đang nỗ lực dập lửa.

Những chính sách mới quan trọng có hiệu lực từ tháng 12/2025

Những chính sách mới quan trọng có hiệu lực từ tháng 12/2025

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/12, một số quy định mới về thi đua, khen thưởng; thi công chức, giao thông; xử lý vi phạm hành chính... sẽ có hiệu lực.

Đáp ứng điều kiện bắt buộc này, người dân mới được tách hộ để đăng ký thường trú

Đáp ứng điều kiện bắt buộc này, người dân mới được tách hộ để đăng ký thường trú

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo quy định của Luật Cư trú 2020, thành viên hộ gia đình được tách hộ để đăng ký thường trú tại cùng một nơi thường trú phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Top