Lại dùng nhớt thải xử lý rau muống ở Sài Gòn

| Xã hội

GiadinhNet – Một người trồng rau muống ở TP.HCM nói mình không biết dùng nhớt thải đổ xuống ruộng rau muống để diệt sâu rầy là… sai (!?).

 

Cơ quan chức năng bắt quả tang bà L đang đổ nhớt thải xuống ruộng rau muống.

Theo thông tin ban đầu, 9h sáng 9/1, các trinh sát đội 5 thuộc phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường TP.HCM phát hiện và bắt quả tang bà Chu Thị L đang đổ nhớt thải xuống ruộng rau muống của gia đình mình có diện tích khoảng 500m.

Được biết, trong quá trình trồng thì bà L sử dụng phân đạm, phân bón lá để đẩy nhanh sự phát triển cho rau muống. Và cứ sau mỗi lần thu hoạch sau thường là khoảng 23 ngày thì bà L lại dùng nhớt thải để diệt trừ rầy.

Những loại nhớt thải này được bà L mua từ các tiệm sửa xe trên khu vực với giá là 12 ngàn đồng/1 lít về. Sau đó bà L đổ xuống ruộng rau muống.

Bà L cũng nói thêm, sử dụng nhớt thải để diệt trừ sâu bệnh mục đích giảm chi phí, tăng hiệu quả cao, chứ không biết nhớt thải là chất thải nguy hại, là sai. Bà L nói không biết nhớt là chất cấm xả ra môi trường nằm trong danh mục cấm của cơ quan chức năng.

Đến trưa cùng ngày, cơ quan Công an đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính về hành vi xả chất thải nguy hại ra môi trường của bà L.

Chí Thạch/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm trước khi nghiên cứu hợp nhất thành một đơn vị quy mô khoảng 700.000 dân. Theo thành phố, việc thí điểm song song nhằm kiểm chứng mô hình, hoàn thiện các tiêu chí trước khi đề xuất Trung ương xem xét quyết định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.